Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ

Ngày 20/03/2017 16:00 PM (GMT+7)

Đại ngàn Hoàng Liên Sơn là nơi có nhiều loài hoa đỗ quyên mọc tự nhiên nhất Việt Nam. Từ độ cao 2.200 m, du khách bắt đầu gặp những cây đỗ quyên cổ thụ nở hoa rực rỡ.

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 1

Từ tháng 2 cho đến tháng 3 hằng năm là thời điểm hoa đỗ quyên nở rộ nhất trong năm

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 2

Cây hoa đỗ quyên mọc tự nhiên ở đây rất đa dạng về kích cỡ, từ các khóm bụi mọc bám vào vách đá cheo leo đến những cây đỗ quyên cổ thụ có đường kính 20-25 cm, cao tới 15-16m

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 3

Hoa đỗ quyên nơi đây có năm màu chủ đạo vàng, trắng, hồng, đỏ, tím

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 4

Hoa của 30 loài hoa đỗ quyên phát hiện trong rừng Hoàng Liên Sơn khá đa dạng về màu sắc và kích thước, trong đó kích thước hoa thường đạt 2-15cm

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 5

Các nghiên cứu cho thấy Hoàng Liên Sơn có sáu loài đỗ quyên cho hoa màu trắng, bảy loài cho hoa màu trắng hồng, năm loài cho hoa màu trắng vàng, bốn loài cho hoa màu hồng đỏ, sáu loài cho hoa màu vàng và hai loài cho hoa màu tím

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 6

Để ngắm hoa được rõ nhất, du khách nên đi cáp treo lên Fansipan

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 7

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 8

Nếu từ trên cáp treo nhìn xuống, du khách sẽ được chiêm ngưỡng thảm hoa đỗ quyên đủ sắc màu rực rỡ giữa đại ngàn

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 9

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 10

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 11

Tháng 3, leo Fansipan ngắm hoa đỗ quyên rực rỡ - 12

Theo N.T.H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm du lịch