Ôn Bích Hà: Nàng Phan Kim Liên được yêu thích

Ngày 19/11/2014 00:00 AM (GMT+7)

Để đạt đến độ quyến rũ qua đầu môi khóe mắt không phải ai cũng được như Ôn Bích Hà.

Tuổi thơ khốn khó

Ôn Bích Hà: Nàng Phan Kim Liên được yêu thích - 1

Nét đẹp thời trẻ của Ôn Bích Hà

Nhìn Ôn Bích Hà yểu điệu như nàng tiểu thư cả đời có người đưa rước, nhưng thực tế, cô sinh ra trong một gia đình rất nghèo và đông con vào năm 1966. Gia đình cô sống tại khu Tướng Quân Áo – lúc bấy giờ được coi là mảnh đất kém phát triển nhất của Hồng Kông, chủ yếu chỉ có đồi núi và những người làm nông. Trên Ôm Bích Hà có 4 người anh, 3 người chị, cô ra đời nằm ngoài kế hoạch của cha mẹ. Gia đình quá túng thiếu khiến cô từng suýt bị bán đi, và từ nhỏ, Ôn Bích Hà luôn bị cả nhà coi là “sao quả tạ”, tất cả cũng bởi gia cảnh nghèo khó.

Cha cô từng là người của Quốc dân Đảng, chạy từ Trung Quốc đại lục sang Hồng Kông. Ông chủ trương nuôi dạy con theo kiểu nghiêm khắc, đôi khi đến độ quân phiệt. Do đó, từ nhỏ, dù ngoại hình là một cô bé xinh đẹp, yếu đuối, nhưng bản năng sinh tồn và tính phản kháng của Ôn Bích Hà rất cao. Ôn Bích Hà có mong muốn có thể sớm tự lập, có một cuộc sống tự do của riêng mình.

Cha mẹ Ôn Bích Hà muốn các con cố gắng học hành để làm bác sĩ, kỹ sư, được thoát nghèo và thoát khỏi khu Tướng Quân Áo nghèo khó. Nhưng Ôn Bích Hà lại không thích học văn hóa và cô có khát khao được theo học múa. Nhưng lúc đó, múa không dành cho những đứa trẻ sống ở khu lao động nghèo. Ôn Bích Hà vẫn ngày ngày cắp sách tới trường, thành tích học tập không cao nhưng cô hy vọng, theo học ở trường sẽ đem đến cho cô một cơ hội nào đó để tiếp cận với nghệ thuật.

Thành công ở tuổi 15

Ôn Bích Hà: Nàng Phan Kim Liên được yêu thích - 2
Đóng phim từ năm 15 tuổi

Năm 1981, khi ở tuổi 15 thiếu nữ dậy thì, Ôn Bích Hà tình cờ được đạo diễn Lê Đại Vỹ phát hiện, mời vào vai thứ trong phim Cô em gái xinh đẹp. Không được đào tạo diễn xuất, nhưng Ôn Bích Hà đã thể hiện tròn trịa vai diễn một cô gái trẻ trong sáng, sớm phải lăn lộn trên trường đời. Thậm chí, cô còn lọt vào danh sách đề của cho hạng mục Diễn viên mới xuất sắc tại LHP Kim Tượng lần thứ 2. Dù không giành giải, nhưng đây vẫn là một thành tích lớn với một gương mặt còn quá trẻ như cô. Cũng sau bộ phim này, Ôn Bích Hà tách ra ở riêng.

Năm 1983, ở tuổi 17, người đẹp nhận vai nữ chính đầu tay trong phim Không thể ngừng yêu, trong vai một cô gái trẻ gia cảnh bần hàn, bị lừa tình và có thai. Bộ phim tâm lý cảm động đã đưa tên tuổi của Ôn Bích Hà đến với khán giả. Giới chuyên môn đánh giá cô gái trẻ có năng lực diễn xuất tốt và 1 con đường trải hoa hồng đang mở ra trước mắt.

Tuy nhiên, sau bộ phim này, Bích Hà đã rời khỏi ảnh đàn, tiếp tục đi học 3 năm sau đó để hoàn thành chương trình học cấp 3. Bố mẹ cô đã dùng nhiều cách, từ cứng đến mềm, để thuyết phục Ôn Bích Hà tiếp tục việc học dang dở với lời hứa, sẽ để cô thực sự tự do tung cánh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Sau đó, Ôn Bích Hà trở lại showbiz, tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Mỗi năm, cô có từ 2 đến 3 đầu phim, nhưng do tuổi đời còn trẻ, ngoại hình mong manh… Ôn Bích Hà bị gò bó trong hình ảnh những cô gái trẻ trung non nớt, ngây thơ trong sáng, dễ bị lừa tình…

Ôn Bích Hà: Nàng Phan Kim Liên được yêu thích - 3

 Càng về sau, Ôn Bích Hà càng táo bạo và theo đuổi hình tượng gợi cảm

Với làng giải trí Hồng Kông, nơi luôn đề cao sự cá tính và mạnh mẽ trong diễn xuất, nét yểu điệu của Ôn Bích Hà nhanh chóng bị lãng quên. Năm 1995, người đẹp quyết định chuyển đổi hình tượng. Cô tham gia phim Biến động kinh hồn – một tác phẩm gắn mác 18+. Tuy nhiên, sự thay đổi này không nhận được đồng tình của khán giả. Cũng từ đó, sự nghiệp điện ảnh của Ôn Bích Hà không có nhiều tiến triển.

Phải đợi đến năm 2011, nhờ bộ phim Anh hùng diệp huyết, Ôn Bích Hà mới nhận được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Quốc tế Macau lần thứ 3. Đây cũng là giải thưởng diễn xuất đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp điện ảnh của cô.

Dâm phụ Phan Kim Liên ấn tượng của màn ảnh nhỏ

Ôn Bích Hà: Nàng Phan Kim Liên được yêu thích - 4
Cô là Phan Kim Liên thành công nhất trên màn ảnh nhỏ

Từ năm 1991, Ôn Bích Hà bắt đầu đóng phim truyền hình nhưng không mấy thành công. Phải đợi đến Mối hận Kim Bình (1994) cô mới thực sự tỏa sáng. Nét đẹp gợi cảm, đôi mắt đưa tình và làn môi mọng quyến rũ, thêm một chút phục trang trễ nài bờ vai thon, khán giả phải công nhận, Phan Kim Liên của Ôn Bích Hà như bước ra từ trong tiểu thuyết Kim Bình Mai. Ôn Bích Hà cũng thừa nhận, với vai diễn này, cô diễn mà như không diễn, bởi tất cả đến một cách hết sức tự nhiên.

Tuy nhiên, Phan Kim Liên của người đẹp được yêu thích không chỉ bởi nét quyến rũ đầy ướt át của Ôn Bích Hà, mà hơn cả, cô đã diễn ra một Phan Kim Liên lẳng lơ ong bướm, nhưng xét cho cùng, vẫn mang một khát khao yêu và được yêu, đáng thương hơn là đáng ghét. Từ đó đến nay, đã có rất nhiều các ngôi sao từng thể hiện qua vai Phan Kim Liên, nhưng không ai có được nét quyến rũ đầu mày cuối mắt, nét lẳng lơ từ nụ cười đến cử chỉ, mà không khiến khán giả chán ghét như Ôn Bích Hà.

Sau thành công của Mối hận Kim Bình, hình ảnh của Ôn Bích Hà gắn liền với nhân vật Phan Kim Liên. Các vai diễn ấn tượng của cô, như Đát Kỷ trong Bảng Phong Thần, hay Tần Khả Tình trong Viên nguyệt loan đao, đều được xây dựng là mẫu ngươi phụ nữ đẹp và giỏi quyến rũ đàn ông. Chẳng phải nữ diễn viên nào cũng muốn mình bị gắn liền với những hình tượng như thế này, nhưng khán giả lại dành cho những vai diễn của Ôn Bích Hà những tình cảm đặc biệt, đơn giản bởi cô quá đẹp, do đó, vai diễn có lẳng lơ, độc ác hay dối gạt một chút cũng chắng sao!

Bước vào hào môn

Ôn Bích Hà: Nàng Phan Kim Liên được yêu thích - 5

Ở tuổi 48, Ôn Bích Hà được ngưỡng mộ về sự trẻ trung và nhan sắc quyến rũ

Từ khi bước vào làng giải trí, lúc nào Ôn Bích Hà cũng có người theo đuổi. Tên tuổi cô gắn liền với thị phi, cùng rất nhiều các nam diễn viên như Lưu Đức Hoa, Nhậm Đạt Hoa… Tuy nhiên, mãi đến năm 2000, ở tuổi 34, người đẹp mới kết hôn với doanh nhân giàu có Hà Tổ Quang. Thiên hạ không ít kẻ độc miệng, cho rằng Ôn Bích Hà sẽ chẳng ở lại được lâu dài trong hào môn của nhà họ Hà. Cô không sinh con, nhưng có nhận 1 bé trai làm con nuôi vào năm 2010. Nhiều người thấy lạ khi cô không cho nhà họ Hà – một gia tộc giàu có tại Hồng Kông một đứa con nối dõi, nhưng Ôn Bích Hà chỉ mỉm cười không trả lời và đến giờ, sau 14 năm, cuộc hôn nhân của cô vẫn hạnh phúc một cách đáng ngưỡng mộ.

Sau khi kết hôn, Ôn Bích Hà chỉ thỉnh thoảng tham gia diễn xuất trong các vai phụ. Dù vậy, nhan sắc yêu kiều như thiếu nữ ở tuổi 48 của Ôn Bích Hà khiến nhất cử nhất động của cô đều được chú ý. Người đẹp u50 trở thành nhân vật ngôi sao trong thế giới thời trang và làm đẹp. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho cô có một cuộc sống vương giả mà không cần nhờ tới gia đình chồng.

Gần 50 năm cuộc đời, nhìn bề ngoài yểu điệu, tha thướt, không ai nghĩ Ôn Bích Hà đã nếm đủ mọi thăng trầm của cuộc sống. Từ tuổi thơ nghèo khó nhiều tủi hơn, đến sự thành công từ khi còn quá sớm, từ việc bi trì trích vì đóng phim cấp 3, đến việc thành danh vào những vai phản diện lẳng lơ…  Đến giờ, Ôn Bích Hà chia sẻ, cô cảm thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống, và gửi lời khuyên tới một nửa thế giới: “Sắc đẹp của người phụ nữ chính là do phụ nữ nắm bắt và tự gìn giữ. Dù là xài loại kem dưỡng da tự chế, hay sử dụng những sản phẩm hàng hiệu, dù ở bât cứ lứa tuổi nào, hoàn cảnh sống nào, phụ nữ cũng phải biết làm đẹp”.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ