Nỗi lòng người mẹ sinh ra bé không tay chân được ví như "phiên bản" Nick Vujicic

Ngày 20/04/2017 00:18 AM (GMT+7)

Hình ảnh bé sơ sinh không chân, không tay, người tròn như "cục thịt" khiến nhiều người liên tưởng đến chàng diễn thuyết nổi tiếng toàn thế giới Nick Vujicic.

Nick Vujicic - nhà diễn thuyết truyền động lực người Úc gốc Serbia, sinh ra với thân hình khá đặc biệt, không có tứ chi. Tuy nhiên, với những nỗ lực và thành công của bản thân, anh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và nể phúc. Hiện tại anh đã có vợ và hai con vô cùng xinh đẹp, khỏe mạnh bình thường.

Câu chuyện về những con người đặc biệt, không tay không chân như Nick Vujicic vẫn luôn mang đến sự tò mò, khó hiểu cho mọi người.

Những tưởng trường hợp của Nick đặc biệt và khó có thể tìm ra người nào có thân hình như anh thì một trường hợp tương tự mới xảy ra tại Ấn Độ cũng khiến nhiều người phải kinh ngạc về sự kì diệu của con người.

Theo đó, cặp vợ chồng Omprakash Yadav và Phoolmati Devi (22 tuổi) đến từ Koria thuộc bang Chhattisgarh, miền bắc Ấn Độ đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình chào đời mà không có tay, không có chân.

Nỗi lòng người mẹ sinh ra bé không tay chân được ví như amp;#34;phiên bảnamp;#34; Nick Vujicic - 1

Bé sơ sinh Ấn Độ sinh ra mà không có chân, không có tay. Ảnh Newslions / SWNS

Chị Phoolmati Devi cho biết, trong suốt thai kỳ chị không nhận thấy bất kỳ biểu hiện nào bất thường. Vào tuần trước, do chuyển dạ giữa đêm nên chị đành phải sinh con tại nhà, sau đó mới đưa con tới bệnh viện. Đến tận chiều hôm sau chị mới được các bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe của con. "Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ con sẽ bình thường như những đứa trẻ khác. Vậy mà...", Phoolmati Devi chia sẻ.

Nỗi lòng người mẹ sinh ra bé không tay chân được ví như amp;#34;phiên bảnamp;#34; Nick Vujicic - 2

Ngoài việc không có tứ chi, cô bé có đầy đủ các bộ phận khác và chúng hoạt động hoàn toàn bình thường. Ảnh Newslions / SWNS

Cũng theo tiến sĩ, bác sĩ GD Baghel của bệnh viện quận Baikunthpur, ngoài việc không có tay và chân, bé gái hoàn toàn khỏe mạnh. "Cô bé đã làm rất tốt, con khỏe mạnh. Cô bé có cân nặng giống như bất kì đứa trẻ sơ sinh nào khác, có tất cả các bộ phận của cơ thể trừ tay chân. Các bộ phận ấy vẫn hoạt động bình thường. Phải xin lỗi vì chúng tôi không có cách nào chữa được căn bệnh này cho bé", GD Baghel xác nhận với tờ Mirror.

Nỗi lòng người mẹ sinh ra bé không tay chân được ví như amp;#34;phiên bảnamp;#34; Nick Vujicic - 3

Cặp vợ chồng cho rằng con gái bị như thế này rất có thể là do kiếp trước họ có tội nên bị "Đức Chúa trừng phạt". Ảnh Newslions / SWNS

Mặc dù con gái không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác nhưng Omprakash Yadav và Phoolmati Devi vẫn rất yêu con. Họ cam kết rằng sẽ chấp nhận và chăm sóc con một cách tốt nhất có thể.

Chia sẻ về sự bất thường ở hình hài con gái, cặp vợ chồng cho rằng, đây có thể là "hình phạt từ Thiên Chúa" dành cho họ. "Tôi nghĩ Đức Chúa Trời trừng phạt chúng tôi vì một số tội lỗi mà chúng tôi đã phạm phải trong kiếp trước. Nhưng con tôi vô tội, tại sao lại trừng phạt nó?", chị Phoolmati Devi ngậm ngùi nói.

Vũ Nga (Dịch theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới