"Cho trẻ uống kháng sinh đâu phải hại con"

Ngày 21/08/2014 10:30 AM (GMT+7)

Theo Bác sĩ Dương Bá Trực, phụ huynh cần có một cái nhìn đúng hơn về kháng sinh bởi khi trẻ bị nhiễm trùng thì vẫn cần kháng sinh để điều trị.

Một độc giả kể chuyện Sửng sốt phát hiện bà cho cháu uống kháng sinh và thắc mắc về vấn đề: "Liệu con mới 10 tháng tuổi có nên cho uống kháng sinh không?" như sau:

"Cu Tít nhà em hiện mới được hơn 10 tháng và bị ho đã hai tuần nay. Em dùng các bài thuốc dân gian như chanh đào mật ong hay diếp cá nước gạo để trị ho cho bé nhưng không thấy khỏi, trong khi mẹ chồng em lại tự ý mua siro và kháng sinh cho bé uống. Tuy nhiên vì không muốn con phải đụng đến kháng sinh, trẻ con là phải tự ốm, tự khỏi nên dù dưới sức ép liên tục của mẹ chồng, em vẫn kiên quyết không chữa cho con bằng thuốc mà chỉ nhỏ mũi, rửa mũi cho con liên tục. Vì thế không khí trong nhà em rất căng thẳng vì mỗi người muốn trị bệnh cho con một kiểu.

Em muốn hỏi là: Liệu con mới 10 tháng tuổi có nên cho uống kháng sinh không? Và có cách nào chữa ho cho bé mà không phải dùng thuốc?"

Trả lời thắc mắc của độc giả, Tiến sĩ Dương Bá Trực - Bác sĩ khoa nhi - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Thực ra, kháng sinh rất quan trọng khi trẻ có các triệu chứng lâm sàng về nhiễm trùng nghi do vi khuẩn, vi nấm. Khi đó, phải dùng kháng sinh để điều trị".

Tuy nhiên, cũng theo bác sĩ Trực, chỉ khi trẻ bị nhiễm vi trùng mới dùng kháng sinh. Ví dụ, khi trẻ mắc bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi; các bệnh về tai - mũi - họng như viêm tai, amidan,... hay khi trẻ có dấu hiệu viêm nhiễm như sưng, nóng, đỏ,...

Việc dùng kháng sinh phải cẩn trọng, nhất là đối với trẻ nhỏ. Các bà mẹ tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc về cho trẻ uống khi thấy con có dấu hiệu ốm, bệnh mà cần đưa trẻ đến các bệnh viện, cơ sở y tế để bác sĩ khám và tìm ra nguyên nhân. Khi đó, nếu trẻ bị mắc bệnh do nhiễm vi khuẩn thì bác sĩ sẽ chỉ định dùng kháng sinh gì, cách dùng và liều lượng cụ thể ra sao cho hợp lý với từng trẻ.

quot;Cho trẻ uống kháng sinh đâu phải hại conquot; - 1
Trẻ nhỏ cần được khám và chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh trước khi dùng thuốc. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Trực nói thêm: "Một số bà mẹ cứ quan niệm rằng dùng kháng sinh là không tốt, là có hại cho trẻ nhỏ, nhiều mẹ còn nhất định không chịu cho con dùng khi bác sĩ chỉ định. Tuy nhiên, cần có một cái nhìn đúng hơn về kháng sinh. Bởi khi trẻ bị nhiễm trùng thì vẫn cần dùng đến kháng sinh để điều trị.

Quan trọng là cần xác định được nguyên nhân gây bệnh do vi khuẩn hay virus (vì kháng sinh không có tác dụng đối với các bệnh do virus gây nên). Tùy vào tình trạng cụ thể của mỗi đứa trẻ, bác sĩ sẽ chỉ định dùng loại kháng sinh với liều lượng phù hợp. Chỉ khi lạm dụng kháng sinh bừa bãi, chẳng hạn bố mẹ cứ thấy con ốm sốt, ho, sổ mũi là mua kháng sinh cho con uống mà không quan tâm đến nguyên nhân, khi đó mới gây hại cho trẻ. Vì ngoài các tác dụng phụ như diệt vi khuẩn có lợi, không diệt được vi khuẩn có hại khiến sức để kháng của cơ thể bị suy yếu,... kháng sinh còn gây mệt mỏi, chán ăn cho trẻ".

Cũng theo bác sĩ Trực, trong trường hợp trẻ bị ho kéo dài như độc giả thắc mắc, cần phải đưa con đến bệnh viện để bác sĩ khám và chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh, rồi đưa ra cách điều trị phù hợp. Không nên để tình trạng như vậy kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Trong trường hợp trẻ bị ho do nhiễm khuẩn, bác sĩ sẽ chỉ định dùng kháng sinh gì, liều lượng cụ thể và cách dùng (uống, tiêm, đặt hậu môn,...) Khi đó, người mẹ cũng cần tuân thủ đúng chỉ định để đạt được kết quả tốt nhất.

H.Đ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em