Đeo kính râm, trẻ có thể mù?

Ngày 18/04/2013 05:00 AM (GMT+7)

Mùa hè, tôi thường có thói quen cho bé đeo kính râm khi ra đường.

Hỏi: Con trai tôi năm nay 4 tuổi. Vào mùa hè, tôi thường có thói quen cho bé đeo kính râm và khẩu trang thật kín nếu có ra đường. Mấy hôm trước tôi bị một phụ huynh có con học cùng lớp mẫu giáo với bé nhà tôi khiển trách, vì theo chị, cho trẻ đeo kính râm ảnh hưởng đến thị lực thậm chí có thể gây mù lòa. Xin hỏi bác sĩ điều này có đúng không?

Câu hỏi của độc giả gửi từ email: chiphu_nguyen...

Đeo kính râm, trẻ có thể mù? - 1
Mùa hè, tôi thường có thói quen cho bé đeo kính râm khi ra đường. (Ảnh minh họa).

Trả lời:

Trước tiên, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Eva.vn

Mắt của trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi, dễ bị tổn thương do tác động của ánh sáng mặt trời vì giác mạc, thủy tinh thể của trẻ trong hơn mắt người lớn, khiến ánh sáng dễ tiếp cận võng mạc. Mắt tiếp cận với tia tử ngoại có thể mắc bệnh đục nhân mắt, mộng thịt ở mắt…

Theo nhiều nghiên cứu, trẻ 3 tuổi đã có thể đeo kính râm. Vì vậy, mùa hè nắng nóng bạn có thể cho bé đeo kính râm để tránh nhìn ánh sáng mặt trời trực tiếp. Tuy nhiên, khi chọn kính cho trẻ nên tránh loại gọng kính quá to, nặng, quá khổ với đôi mắt bé, mắt kính mờ, nhìn có cảm giác chóng mặt... và ưu tiên chất lượng hơn tính thời trang. Cũng không nên mua kính vỉa hè - chất lượng kém - đeo cho bé.

Tốt nhất, nên đặt kính cho bé, chọn cho bé loại kính mắt có lớp phủ chống tia cực tím từ ánh sáng mặt trời, mắt kính làm bằng chất liệu polycarbonate sẽ giúp bảo vệ mắt bé tốt hơn…

Nếu bé nhà bạn bị loạn thị, viễn thị… bạn cần hết sức cẩn trọng. Cho con đeo kính râm mà không quan tâm đến bệnh tình, bé sẽ gặp phải các vấn đề: thị lực mờ, bị lác mắt hoặc các triệu chứng khó chịu, nhức đầu, buồn nôn...

Theo ý kiến của Ths.Bs Hoàng Hoa

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em