Giúp bé “mê mẩn” học tiếng Anh trên ti vi

Ngày 07/09/2017 14:00 PM (GMT+7)

Làm sao để cân bằng giữa việc chơi và học cho trẻ em luôn là nỗi băn khoăn của rất nhiều phụ huynh. Giờ đây, các bậc cha mẹ có thể thoải mái cho con yêu xem TV mà vẫn có thể học tiếng Anh.

Học tiếng anh dễ như chơi

Đối với trẻ em, vui chơi luôn là cách tự nhiên và tốt nhất để trẻ học hỏi. Thông qua những trải nghiệm, những lần mắc lỗi và những lần tự chinh phục một thử thách nhỏ, trẻ sẽ tự có cho mình những bài học về mọi thứ xung quanh. Ngôn ngữ cũng không phải là một ngoại lệ.

Đối với các bé, ngoài ngôi nhà quen thuộc, các món đồ chơi và “kho tàng” sách thiếu nhi, những bộ phim hoạt hình nhiều màu sắc cùng nội dung gần gũi chính là cách các bé dễ dàng tiếp thu khi học tiếng Anh nhất. Đó là những giây phút vừa học vừa chơi để bé có thể thỏa sức liên tưởng và ghi nhớ.

Chinh phục tiếng Anh qua phim hoạt hình

Phương thức này chưa bao giờ nhàm chán đối với các bé. Có thể kể tên hàng loạt các  phim “bom tấn” – không bao giờ chán của các bé như Tom & Jerry, Cuộc phiêu lưu của Scooby Doo, Doraemon, v.v. Đây luôn là những bộ phim mà các bé có thể xem đi xem lại nhiều lần, thậm chí còn có thể thuộc cả những câu thoại thú vị.

Giúp bé “mê mẩn” học tiếng Anh trên ti vi - 1

Ứng dụng POPS Kids cung cấp các phim hoạt hình đã được chọn lọc, phù hợp lứa tuổi các bé

Học tiếng Anh như trẻ em bản xứ

Bạn biết không? Điều quan trọng của việc tiếp thu một ngôn ngữ là biến ngôn ngữ đó trở nên quen thuộc, như hơi thở hằng ngày với các bé. Đã qua rồi cách học truyền thống với sách vở, bút viết, giờ đây, với sự phát triển của công nghệ, việc luyện nghe, luyện đọc tiếng Anh của các bé trở nên vô cùng đơn giản chỉ với một chiếc tivi thông minh.

Việc tiếp thu ngôn ngữ mới thông qua phương pháp NGHE – NHÌN này diễn ra song song với các hoạt động vui chơi, khám phá của bé trong nhà sẽ tạo cho các bé một môi trường ngoại ngữ tự nhiên như đời thực. Điều đó giúp các bé ghi nhớ “tự động” và phản xạ linh hoạt trong quá trình giao tiếp với xã hội xung quanh bé. Hơn thế nữa, hiện nay, các smart TV không chỉ mang đến những kênh truyền hình nước ngoài mà còn sở hữu những ứng dụng học tiếng Anh vô cùng hấp dẫn, giúp bé có thêm nhiều lựa chọn mỗi ngày.

Học tiếng Anh qua ứng dụng TV

Thêm một lợi ích nữa khi sở hữu Smart TV, các bậc cha mẹ bận rộn có thêm nhiều lựa chọn- những ứng dụng phim trẻ em có tính giáo dục cao, với định dạng phụ đề song ngữ Việt – Anh,  Sở hữu nhiều nội dung tiếng Anh bổ ích cho trẻ trên SmartTV, POPs KID có lẽ là ứng cử viên sáng giá nhất khi có đầy đủ những tựa phim yêu thích cho trẻ.

Giúp bé “mê mẩn” học tiếng Anh trên ti vi - 2

Phiên bản mới của POPS Kids sẽ mang đến những chương trình dạy tiếng Anh phù hợp nhất với trẻ em Việt Nam

Khởi đầu từ một kênh giải trí dành cho bé với hàng loạt video chất lượng mang tính giáo dục cao, POPs KID đã trở thành một ứng dụng hàng đầu hiện nay trên các thiết bị thông minh và nhất là SmartTV được các bậc cha mẹ tin dùng. Hơn nữa, với nhiều tính năng quản lý thiết thực dành cho bố mẹ như hẹn giờ, khóa trẻ em… nội dung được chọn lọc kỹ càng, POPS Kids TV hiện đang là ứng dụng mang lại những trải nghiệm internet an toàn dành cho bé cũng như sự an tâm tuyệt đối dành cho các bậc cha mẹ.

Đặc biệt, các chương trình học tiếng Anh được thiết kế riêng cho trẻ em Việt Nam với nhiều nội dung học phong phú, sinh động sẽ được dành tặng cho các khách hàng sở hữu Samsung Smart TV từ ngày 10/8 đến 10/11/2017.

Tham khảo thêm chi tiết các gói ưu đãi giải trí độc quyền của TV Samsung tại đây.

Nguồn: [Tên nguồn].