Hải Băng tự nhận là “mẹ cọp”, tiết lộ việc có con với Thành Đạt nằm trong dự định

Ngày 27/09/2017 00:06 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ cho biết việc có con nằm trong dự kiến nên hai vợ chồng cô rất hạnh phúc.

Sau nhiều sóng gió tình cảm khi chia tay với Tiến Dũng (The Men) cùng những ồn ào “tai bay vạ gió” khi bị vu là người thứ ba, cựu thành viên nhóm Mây Trắng – Hải Băng hiện nay đang rất hạnh phúc khi tìm được tình yêu đích thực bên tổ ấm nhỏ.

Không một lần lên tiếng về đám cưới hay chuyện mang bầu, sinh con, chỉ đến đầu tháng 5/2017, khi bé Kem – cô công chúa đầu lòng cứng cáp, nữ ca sĩ Hạc Giấy mới chính thức thừa nhận đã sinh con với Thành Đạt – chồng cũ Diệp Bảo Ngọc.

Trên mạng xã hội thời gian gần đây, bà mẹ một con thường xuyên nhận được những lời khen ngợi về vẻ đáng yêu của con gái cưng cũng như nhan sắc mặn mà, vóc dáng quyến rũ dù mới chỉ vài tháng sau sinh.

Hải Băng tự nhận là “mẹ cọp”, tiết lộ việc có con với Thành Đạt nằm trong dự định - 1

Bỏ ngoài tai dư luận, Hải Băng hiện đang hạnh phúc bên công chúa đầu lòng.

Hải Băng tự nhận là “mẹ cọp”, tiết lộ việc có con với Thành Đạt nằm trong dự định - 2

Chỉ vài tháng sau sinh, Hải Băng đã gây sốc với thân hình siêu quyến rũ.

Cùng trò chuyện với Hải Băng để nghe nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ về chuyện làm mẹ và chăm sóc con nhỏ của mình.

Tôi từng stress và lo sợ khi nghe tiếng con khóc

Con gái đã cứng cáp, giờ Hải Băng đã sẵn sàng để chia sẻ lại về những tháng ngày khi biết tin mình đã làm mẹ? Cảm xúc của chị và ông xã Thành Đạt ngày hôm đó như thế nào?

Cảm xúc đầu tiên của Băng và ông xã đương nhiên là vô cùng hạnh phúc khi biết sắp có một thiên thần nhỏ đến bên mình. Việc sinh con cũng không nằm ngoài dự kiến của cả hai, vì thế mọi thứ đều rất tuyệt vời.

Chị có thể kể lại trải nghiệm lần đầu vượt cạn?

Cuối thai kỳ, Băng thường xuyên mất ngủ và thiếu nước ối. Lúc đầu Băng dự định sinh thường nhưng cuối cùng không được vì bé Kem lúc đó mới chỉ 39 tuần nhưng đã cạn hết nước ối. Do đó, bác sĩ đã chỉ định sinh mổ.

Cảm giác khi lên bàn mổ khá lo lắng, hồi hộp nhưng Băng cũng lại thấy rất nôn nao vì sắp được gặp con. Có lẽ giây phút vỡ òa lớn nhất trong đời Băng là khi bác sĩ kéo em bé ra khỏi cơ thể mình và Băng được nghe tiếng khóc của con, rồi được ôm con ngay sau đấy. Thật sự rất xúc động.  

Hải Băng tự nhận là “mẹ cọp”, tiết lộ việc có con với Thành Đạt nằm trong dự định - 3

Nữ ca sĩ cho biết việc có con nằm trong dự kiến nên hai vợ chồng cô rất hạnh phúc.

Khi chăm trẻ sơ sinh, điều khiến chị cảm thấy sốc nhất là gì?

Mặc dù đã bổ sung kiến thức làm mẹ và hiểu rằng trẻ sơ sinh sẽ chỉ giao tiếp với mình bằng tiếng khóc nhưng Băng vẫn rất hoang mang mỗi khi con khóc. Băng không biết khi con khóc là bé đòi ăn, đòi bế hay đòi vệ sinh… Chính vì vậy mà Băng khá stress trong thời gian đầu. Có thể nói trong chuyện chăm trẻ sơ sinh thì điều Băng không quen và lo sợ nhất là khi con khóc. Tuy nhiên hiện tại giai đoạn đó cũng đã qua rồi.

Nếu tự nhận xét về mình, chị thấy bản thân là kiểu người mẹ như thế nào?

Tôi nghĩ mình trong tương lai sẽ là mẹ cọp. (cười)

Hải Băng tự nhận là “mẹ cọp”, tiết lộ việc có con với Thành Đạt nằm trong dự định - 4

Không ham nuôi con mập, con gái mai mốt xấu tội nghiệp

Hiện một ngày của chị và con sẽ diễn ra như thế nào?

Hiện bé Kem vẫn ngủ với mẹ. Tuy nhiên sáng bé dậy sớm hơn Băng khoảng 1 tiếng nên khi bé dậy, Băng sẽ gửi bé cho vú nuôi lau người rửa mặt, cho bé ăn sáng rồi đưa đi dạo công viên dưới nhà. Một lúc sau khi Băng dậy, Băng sẽ sửa soạn buổi sáng, chơi với con một lúc cho đến khi bé ngủ là Băng bắt đầu làm việc.

Bé Kem sinh hoạt theo giờ giấc rất nề nếp, cứ 3 tiếng sẽ ăn hoặc bú sữa mẹ qua bình một lần, chiều sẽ tắm và dạo chơi công viên, tối ngủ đúng giờ nên Băng cũng không quá vất vả khi chăm con.

Hải Băng tự nhận là “mẹ cọp”, tiết lộ việc có con với Thành Đạt nằm trong dự định - 5

Vì sao chị lựa chọn phương pháp hút sữa cho con ti bình?

Băng đã lên kế hoạch trở lại với công việc sau khi sinh nên nếu hút sữa cho con ti bình thì những khi mẹ bận thì vú nuôi hay bà ngoại cũng có thể cho bé bú được. Mặt khác Băng trộm vía nhiều sữa, thế nên nếu bé có bú trực tiếp thì Băng cũng vẫn phải hút sữa ra để tránh tức ngực.

Chị có gặp áp lực về cân nặng của con?

Bé Kem nhỏ con hơn so với nhiều bạn cũng tháng. Nhưng Băng không áp lực lắm vì con bú đủ, ăn đủ, ngủ đủ là được. Khi đi khám, bác sĩ cũng nói bé khỏe mạnh, không suy dinh dưỡng. Thực ra Băng cũng không ham nuôi con quá mập, con gái mai mốt xấu tội nghiệp (cười).

Chị nói mình nhiều sữa mẹ, chị có thể chia sẻ kinh nghiệm ăn uống để nuôi con bằng sữa mẹ của mình?

Trong thời kỳ mang bầu và sau sinh đến nay, Băng đều uống hạt chia mỗi ngày để giúp lợi sữa. Băng ăn uống cũng bình thường nhưng không ăn cơm nhiều, chủ yếu ăn canh và rau xanh.

Hải Băng tự nhận là “mẹ cọp”, tiết lộ việc có con với Thành Đạt nằm trong dự định - 6

Tranh cãi khi chăm con là để giải quyết chứ không để chia tay

Nhiều cặp đôi thường xảy ra tranh cãi, lục đục khi con chào đời. Chị và Thành Đạt có rơi vào tình huống tương tự?

Chúng tôi cũng có nảy sinh những mâu thuẫn. Nhưng tranh cãi khi chăm con là để giải quyết vấn đề chứ không phải gây gổ để lục đục chia tay.

Phụ nữ hay sợ “ở nhà chăm con” sẽ khiến bản thân thụt lùi với bạn bè, ăn mặc xuề xòa kém hấp dẫn bạn đời. Còn chị, khi lựa chọn tạm thời xa rời nghệ thuật để ở nhà chăm con, chị đã sắp xếp cuộc sống bỉm sữa như thế nào để tránh được những điều trên?

Băng là kiểu người ham làm đẹp kinh khủng. Thế nên không bao giờ có chuyện Băng để bản thân thụt lùi về phía sau khi ở nhà chăm con. Ngay từ khi mới bầu 7 tháng, Băng đã chuẩn bị các bước về liệu trình làm đẹp sau sinh, đặt dịch vụ chăm sóc da dáng tại nhà, đọc sách về cách giảm cân an toàn...

Có thể nói, những kiến thức về nuôi con và làm đẹp Băng đã đọc quá nhiều trong suốt 9 tháng mang thai đến nỗi học thuộc luôn rồi. Bây giờ ở nhà chăm con chỉ có áp dụng thôi. (cười)

Hải Băng tự nhận là “mẹ cọp”, tiết lộ việc có con với Thành Đạt nằm trong dự định - 7

Xin cám ơn Hải Băng về cuộc trò chuyện này!

>> Xem tiếp: VỢ LÝ HẢI TRẦN TÌNH VIỆC CHI HỌC PHÍ "NGHÌN ĐÔ" CHO CON

Chuyên mục Làm mẹ - Nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về chăm, nuôi và dạy con, các căn bệnh liên quan đến trẻ nhỏ.

Mời độc giả gửi những thắc mắc, tâm sự, chia sẻ liên quan đến chủ đề này về địa chỉ lamme@eva.vn để được sẻ chia, nhận tư vấn từ chuyên gia. 

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hải Băng