Là đại gia tiền tỷ, 2 ông bố bà mẹ này vẫn tự trồng rau nuôi gà, nấu sữa cho con

Ngày 26/12/2016 08:30 AM (GMT+7)

Vì muốn đảm bảo con mình sẽ nhận được nguồn thực phẩm xanh và sạch nhất có thể, hai phụ huynh này từng gây xôn xao...

Bố đại gia tự nấu sữa cho con thay vì tốn tiền mua sữa bột

Đỗ Minh là một doanh nhân chỉ nổi tiếng trong giới doanh nghiệp Việt Nam, được nhiều người biết đến với danh xưng  con trai duy nhất của nguyên Chủ tịch HĐQT Agribank, là con rể “chúa đảo Tuần Châu”. Ông bố "đại gia" này thậm chí còn có số lượng người theo dõi lên đến hàng chục nghìn trên mạng xã hội từ sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa thứ 2.

Không phải nhờ gia thế “khủng”, khối tài sản kếch xù hay phong cách ăn mặc đầy lịch lãm mà chính là cách nuôi dạy con đầy khoa học, tâm lý cùng tính cách giản dị, chân thành, dễ gần của ông bố 4 con này mới là điều khiến nhiều người yêu mến và muốn quan tâm.

Là đại gia tiền tỷ, 2 ông bố bà mẹ này vẫn tự trồng rau nuôi gà, nấu sữa cho con - 1

Doanh nhân Đỗ Minh và con trai Tốt-ti trong Bố ơi Mình đi đâu thế mùa 2

Nhiều người ngạc nhiên khi biết: tuy là một gia đình giàu có, điều kiện tài chính rất tốt nhưng doanh nhân Đỗ Minh và bà xã lại không hề lạm dụng những thực phẩm chế biến theo dạng công nghiệp cho trẻ nhỏ mà luôn cố gắng hướng con đến cách sống sạch, an toàn và tự nhiên.

Đỗ Minh cho biết con gái anh hiện đã hơn 2 tuổi nhưng từ khi chào đời đến giờ, cô bé hầu như không uống sữa công thức mà chỉ uống 2 loại sữa duy nhất là sữa mẹ và sữa hạt.

“Vợ tôi không muốn cho con gái uống sữa bò vì chưa an tâm với sữa bò sản xuất công nghiệp hiện nay, sợ những tác hại như béo phì, dậy thì sớm, nhờn kháng sinh hay khó hấp thụ nên từ khi con gái thứ 4 mới chào đời, cô ấy đã thường xuyên nấu các loại sữa hạt cho bé.

Bé Na được bú sữa mẹ và uống sữa hạt từ khi mới sinh. Bé phát triển tốt, các chỉ số chiều cao, cân nặng đều phù hợp lứa tuổi”.

Là đại gia tiền tỷ, 2 ông bố bà mẹ này vẫn tự trồng rau nuôi gà, nấu sữa cho con - 2

Bé Na - con gái út của doanh nhân Đỗ Minh từ bé đến nay lớn lên nhờ nguồn sữa mẹ và sữa hạt.

Xem công thức tự nấu sữa hạt cho con của bố Đỗ Minh tại đây

Bà mẹ "đại gia hàng hiệu" vẫn trồng rau nuôi gà cho con ăn

Mới chỉ 27 tuổi nhưng bà mẹ 2 con Nguyễn Thị Hồng Nhung đã sở hữu một chuỗi thương hiệu làm đẹp, giải trí và du lịch ở Thanh Hóa khiến nhiều chị em phụ nữ không khỏi ngưỡng mộ.

Bộ sưu tập đồ hiệu xa xỉ của chị Hồng Nhung với đủ mọi loại thương hiệu danh tiếng hàng đầu trên thế giới như: Hermes, Chanel, Docle&Gabbana, Louis Vuitton, Gucci, Versace, Moschino. Trong đó phải kể đến chiếc túi xách Hermes Birkin da đà điểu có giá hơn 700 triệu đồng hay đồng hồ Rolex trị giá hơn 800 triệu, đồng hồ Hublot 600 triệu... từng gây xôn xao cộng đồng mạng.

Là đại gia tiền tỷ, 2 ông bố bà mẹ này vẫn tự trồng rau nuôi gà, nấu sữa cho con - 3

Mới chỉ 27 tuổi nhưng bà mẹ 2 con Nguyễn Thị Hồng Nhung đã sở hữu một chuỗi thương hiệu làm đẹp, giải trí và du lịch ở Thanh Hóa khiến nhiều chị em phụ nữ không khỏi ngưỡng mộ.

Nhiều người gọi tên nữ đại gia 8x này là “Yêu nữ hàng hiệu” của Thanh Hoá. Tuy nhiên ít ai biết, khi bỏ lại thương trường phía sau, trong cuộc sống hàng ngày, chị Hồng Nhung lại là một người phụ nữ của gia đình, toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cái.

Khi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện đang trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Chị Hồng Nhung cũng như bao người vợ, người mẹ khác, luôn băn khoăn làm thế nào để lựa chọn mua được thực phẩm sạch cho con cái. Bà mẹ đại gia hàng hiệu đã quyết định dành một khoảng không gian khá rộng ở ngay trong nhà để tự trồng rau sạch,  kết hợp nuôi thêm ít gà với lợn. Khu nhà vườn trồng rau này được chị đầu tư 100 triệu.

Là đại gia tiền tỷ, 2 ông bố bà mẹ này vẫn tự trồng rau nuôi gà, nấu sữa cho con - 4

Chị Hồng Nhung có 2 nhóc tì, một trai một gái, đều được mẹ giáo dục và chăm sóc cẩn thận.

"Nhiều người cho rằng tôi  “tào tháo”, đa nghi nhưng theo tôi, không phải tôi không tin thực phẩm ngoài chợ mà là khi tôi có khả năng thì sao tôi không tận dụng để tự sản xuất thực phẩm sạch cho gia đình? Trước đây, tôi có thời gian sống ở bên Thuỵ Điển khá lâu, tôi nhận thấy người Tây biết tận dụng lắm, mặc dù họ có nhưng họ vẫn làm.

Tôi cũng học hỏi được một chút về cách nuôi trồng của họ nên quyết định tự trồng rau nuôi gà, vừa là để thư giãn, thêm không gian mới, đồng thời lại cải thiện được bữa ăn với những thực phẩm do chính mình tạo ra – những món ăn mà tôi vẫn đùa là nhắm mắt ăn cũng thấy yên tâm.", bà mẹ hai con từng chia sẽ trong một bài phỏng vấn

Là đại gia tiền tỷ, 2 ông bố bà mẹ này vẫn tự trồng rau nuôi gà, nấu sữa cho con - 5

Vườn rau xanh được chị Hồng Nhung đầu tư 100 triệu để xây dựng.

Là đại gia tiền tỷ, 2 ông bố bà mẹ này vẫn tự trồng rau nuôi gà, nấu sữa cho con - 6

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan