Mẹ xinh đẹp cho 3 con bú suốt 10 năm, bé nào cũng chắc khỏe, đáng yêu

Ngày 12/10/2017 09:29 AM (GMT+7)

Bà mẹ người Malaysia đã nuôi con gái lớn bằng sữa mẹ đến năm 5 tuổi và hiện tại vẫn đang tiếp tục cho con thứ hai (6 tuổi) và thứ ba (3 tuổi) bú mẹ.

Chị Anzi Hung (Malaysia) kết hôn với người bạn thuở niên thiếu là anh Liew Chung Yin và họ đã có 3 cô con gái là Liew Vixi 10 tuổi, Viq 6 tuổi và Vini 3 tuổi.

Chị Anzi chia sẻ rằng trong suốt 10 năm qua chị đã cố gắng duy trì việc cho các con bú sữa mẹ. Khi làm việc trong nhà máy, chị đã dành một nửa thời gian nghỉ trưa để ăn và một nửa thời gian còn lại chị sẽ dùng để hút sữa cho các con. Còn khi làm việc trong trụ sở chính của một công ty thương mại, chị sẽ hút sữa cho con trong xe ô tô hoặc phòng chứa đồ.

Mẹ xinh đẹp cho 3 con bú suốt 10 năm, bé nào cũng chắc khỏe, đáng yêu - 1

Con gái lớn của chị Anzi đã uống sữa mẹ đến lúc 5 tuổi.

Do môi trường làm việc không có tủ lạnh, chồng chị đã chuẩn bị một hộp bảo quản đầy đá để chị Anzi mang đi làm mỗi ngày. Chiếc hộp này có thể giữ sữa tươi trong vòng 10 giờ.

Do điều kiện kinh tế không khá giả, thời gian đầu chị Anzi chỉ hút sữa bằng một chiếc máy cầm tay đơn giản. Mãi đến năm 2012 chị mới có chiếc máy hút sữa hiện đại để tiết kiệm thời gian.

Về vấn đề sức khỏe, chị Anzi nhớ lại: “Khi tôi mang thai bé thứ hai, tôi đã bị bệnh nặng. Tôi bị chảy máu không ngừng và lượng haemoglobin giảm đáng kể do bệnh bạch cầu cấp. Bác sĩ đã khuyên tôi không nên cho con bú vì nó sẽ gây co thắt. Vì vậy tôi đã phải ngừng cho con bú trong 2 tháng. Đôi khi ngực của tôi cũng rất đau như một lần trong chuyến công tác đi Singapore".

Đôi khi Anzi cũng cảm thấy khá mệt mỏi và bất lực khi phải thức dậy vào lúc nửa đêm để cho con bú. Tuy nhiên, Anzi vẫn muốn duy trì việc này vì các con. Dù đi bất cứ đâu, chị vẫn luôn mang theo dụng cụ để hút sữa cho các con. Cũng có lúc chị cảm thấy có lỗi vì không dự trữ đủ sữa cho các con trong các chuyến đi chơi, nhưng áp lực đã giảm xuống khi thấy các con lớn lên từng ngày khỏe mạnh.

Mẹ xinh đẹp cho 3 con bú suốt 10 năm, bé nào cũng chắc khỏe, đáng yêu - 2

Các con của chị Anzi đều rất vừa vặn, không gầy, không béo.

Chồng chị Anzi rất ủng hộ việc cho con bú sữa mẹ hoàn toàn. Còn cha mẹ chị thì không muốn điều này vì sợ sức khỏe của chị không đảm bảo. Cha chị không thể hiểu vì sao chị không cho các con uống sữa công thức cho tiết kiệm thời gian. Chị Anzi cũng nhận nhiều lời chỉ trích từ người khác vì cho rằng việc nuôi con bằng sữa mẹ quá lâu sẽ khiến ngực bị chảy xệ và các bé sẽ phụ thuộc vào mẹ.

Thế những, theo kinh nghiệm của chị Anzi thì việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong thời gian dài giúp các bé ít bị bệnh tật và hồi phục nhanh chóng sau khi bị ốm. Sữa mẹ là thức ăn duy nhất mà các con chị muốn uống khi phải nằm viện vì nhiễm virut. Và cũng thật may mắn khi nuôi con bằng sữa mẹ suốt bao năm qua, các con gái của chị hiện tại có cân nặng rất hợp lý, không gầy và không béo.

Về phần bản thân, tử cung của chị Anzi đã co lại nhanh hơn giúp chị nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Chị Anzi đã nặng đến 78kg sau khi sinh con gái đầu lòng. Sau đó chị nhanh chóng trở lại mức cân nặng từ 48 đến 50kg mặc dù chị ăn rất nhiều.

Anzi khuyên các bà mẹ nên tin tưởng vào trực giác của mình. Vì người mẹ sẽ biết điều gì tốt nhất cho con.

>> XEM TIẾP: Tưởng chỉ khoe ảnh cho con bú "sống ảo", ai ngờ Huyền Baby nhiều sữa đến bác sĩ còn choáng

Chuyên mục Làm mẹ - Nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về chăm, nuôi và dạy con, các căn bệnh liên quan đến trẻ nhỏ.

Mời độc giả gửi những thắc mắc, tâm sự, chia sẻ liên quan đến chủ đề này về địa chỉ lamme@eva.vn để được sẻ chia, nhận tư vấn từ chuyên gia. 

Lê Ánh (Dịch từ The Asian Parent)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con bằng sữa mẹ