Tắm lá mùi con không lo 'dính' sởi?

Ngày 15/04/2014 00:00 AM (GMT+7)

Mẹ chồng mấy hôm nay cứ hì hục đun nước hạt mùi già tắm cho cháu để “tránh bệnh sởi”, em bực mình quá!

Em sinh cháu cho ông bà mới được 2 tháng nay. Vì là con đầu cháu sớm nên bố mẹ chồng em cưng bé Tít như “nâng trứng hứng hoa”. Khu phố nhà em đã có 3 bé bị lây bệnh sởi vậy nhưng Tít vẫn chưa thể tiêm phòng sởi bởi chưa đủ tháng tuổi. Tình hình diễn biến của bệnh sởi ngày càng lan rộng khiến bố mẹ chồng em như ngồi trên đống lửa. Ông bà đi ra đi vào phòng em và con liên tục, đồng thời yêu cầu em không được cho cháu ra ngoài, không cho tiếp xúc với ai khiến em vô cùng mệt mỏi.

Mẹ chồng em mấy hôm nay không hiểu nghe được ai mách bài thuốc gia truyền. Bà mang về lỉnh kỉnh những túi hạt khô và rau mùi, đun lấy nước và dứt khoát đòi lấy nước này để tắm cho cháu hàng ngày. Khi em hỏi “mẹ làm gì vậy” thì bà hớn hở trả lời “tắm nước lá mùi và hạt mùi già hàng ngày để phòng bệnh sởi phát sinh”.

Vẫn biết mẹ chồng có ý tốt và lo cho Tít nhưng em không hài lòng khi bà thích tự làm bác sỹ cho con em. Mấy hôm trước em cũng đã từng đọc rất nhiều bài báo trẻ bị viêm da vì tắm nước lá nên càng không “dại”. Em kiên quyết phản đối thì mẹ chồng giận dỗi và lu loa cho cả khu phố nghe là em “trứng đòi khôn hơn vịt”.

Thật tình em không nghĩ mình lếu láo hay khó tính gì. Các chị ơi, có đúng là tắm hạt mùi già con sẽ tránh được bệnh sởi không ạ? Các chị có ai đã từng tắm cho con, liệu có hiệu quả không ạ?

Thắc mắc của độc giả ở địa chỉ mail sun_flower.......@...............

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch sởi bùng phát