Trẻ hơn 2 tuổi nặng bao nhiêu cân là vừa?

Ngày 13/11/2017 15:40 PM (GMT+7)

Trẻ hơn 2 tuổi có thể bắt đầu tập ăn cơm kèm theo các bữa sữa bổ sung.

Câu hỏi:

Chào bác sĩ. Bé gái nhà em 27 tháng tuổi, cao 87,5cm và nặng 12,5kg. Như vậy thể trạng của cháu có gầy không? Cháu ăn một ngày 2 bữa chính là cháo hoặc cơm, 3 bữa sữa tổng khoảng 600-700 ml và khoảng 2 hộp sữa chua trẻ em. Chế độ ăn như vậy của cháu có tốt không?

Xin nhận tư vấn từ bác sĩ!

maithu... @gmail.com

Trẻ hơn 2 tuổi nặng bao nhiêu cân là vừa? - 1

Trẻ 27 tháng có thể tập cho bé ăn cơm. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

27 tháng cân nặng 12,5kg và chiều cao 87,5cm là một bé gái có cân nặng và chiều cao ở chỉ số nhân trắc bình thường, không phải gầy. Ở lứa tuổi này cháu ăn cháo 2 bữa chính và có 3 bữa sữa khoảng 600-700ml, 2 hộp sữa chua trẻ em một ngày là chế độ ăn rất tốt.

Ở lứa tuổi này có một lưu ý là cho cháu tập ăn cơm được rồi. Lứa tuổi này vẫn có thể ăn cháo, không bắt buộc ăn cơm nhưng nên tập cho cháu ăn cơm sẽ tốt hơn.

Trẻ hơn 2 tuổi nặng bao nhiêu cân là vừa? - 2

Bác sĩ Lê Quang Hào, Trung tâm Khám - Tư vấn dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng Quốc gia.

Mời độc giả gửi thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ về hòm thư lamme@eva.vn để nhận được sự tư vấn chính xác nhất từ bác sĩ.

Tham khảo một số tư vấn từ bác sĩ Hào:

Bé mấy tháng tuổi ăn dặm được cá hồi, đồ biển?

Cách bổ sung Vitamin D tốt nhất cho trẻ bị còi xương giúp bé tăng cân tốt

Hồng Nhung (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em