Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay

Ngày 03/12/2017 00:02 AM (GMT+7)

Vân Dung, Minh Vượng, Hương Tươi... đều là những cái tên nổi tiếng gắn liền với chương trình 'Gặp nhau cuối tuần'.

Vợ chồng với nhau nó là cái duyên cái số. Xa hay gần không quan trọng. Miễn là chúng ta phải yêu thương nhau, cởi mở với nhau và sống hết lòng với nhau. Chỉ thế thôi là gia đình sẽ hạnh phúc.

- Vân Dung -

Vân Dung: Chịu cảnh chồng Nam, vợ Bắc

Khá nhiều người đều biết, khi mới yêu nhau, Vân Dung và chồng đã bị cả hai bên gia đình phản đối dữ dội. Nhưng vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hai người vẫn quyết tâm đến và ở bên nhau dù cho cuối cùng, vẫn là chồng Nam, vợ Bắc. Ít ai biết, Vân Dung và mẹ chồng rất hợp nhau. Dù chỉ thi thoảng mới gặp nhưng hai mẹ con trò chuyện vui như Tết. Mẹ chồng Vân Dung luôn ủng hộ, bênh vực và chiều chị như con gái.

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 1

Vân Dung cũng đã từng có một khoảng thời gian "Nam tiến" để vợ chồng được gần nhau, nhưng sự khác biệt về văn hoá, môi trường và cả những cơ hội, đồng nghiệp trên sân khấu đều khiến chị nhận ra rằng, mọi thứ của chị đều ở đất Bắc.

Ở đó, chị được là chính mình. Có bạn bè, đồng nghiệp, khán giả yêu thương và có nhiều sân khấu để diễn. Sau hai năm sinh con, gia đình chồng cảm thông, chị đưa con ra Bắc sống cùng ông bà ngoại, còn chị được trở về là một Vân Dung "tham công tiếc việc".

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 2

Chớp mắt đã hơn 10 năm, chị và con trai sống bên nhau, tận hưởng cuộc sống theo chị là yên ổn dù thiếu vắng hơi ấm đàn ông.

Minh Vượng: Cả một đời chưa một lần được khoác áo cô dâu

Khác với Vân Dung, ít ai biết, cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của nghệ sĩ Minh Vượng  lại nhiều truân chuyên, vất vả. Gần bước sang tuổi lục tuần song danh hài nổi tiếng vẫn lẻ bóng một mình sau hai lần cưới hụt.

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 3

Chuyện kết hôn với một người đàn ông nào đó xin hẹn kiếp sau, kiếp này, Minh Vượng kết hôn với sân khấu rồi.

- Minh Vượng -

Được biết, người đàn ông đầu tiên của nghệ sĩ làm ở Viện Khoa học. Tuy nhiên, do bố mẹ anh chỉ đồng ý cho hai người đến với nhau nếu Minh Vượng bỏ nghề về quản lý cửa hàng của gia đình nên chị đã từ chối. Người đàn ông thứ 2 của Minh Vượng lái xe tải. Sau 3 năm gắn bó, những tưởng hạnh phúc đã gõ cửa với nữ danh hài nhưng chị đành ngậm ngùi từ bỏ vì bố mẹ anh cũng bắt bỏ nghề.

Minh Vượng cũng có những lúc chạnh lòng: "Tôi rất ít đi đám cưới. Đến những chỗ đó tôi thấy mình vô duyên bởi ai cũng có đôi có lứa, riêng mình có một mình. Đó có lẽ là vai diễn khó nhất trong cuộc đời tôi". Nghệ sĩ cũng nói thêm: "Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong mình được làm đàn bà để những gì mình chưa có trong kiếp này, kiếp sau tôi sẽ nhận được".

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 4

Nỗi đau khổ khi suốt ngày lủi thủi một mình là vậy, nghệ sĩ Minh Vượng còn phải một mình chống chọi với nhiều căn bệnh của tuổi già. Minh Vượng từng chia sẻ, số thuốc chị uống vào người còn nhiều hơn số cân nặng của cơ thể. Như thế là đủ hiểu bệnh tình của người nghệ sĩ luôn mang đến tiếng cười này. Minh Vượng tâm sự: "Bệnh tật đầy người chắc tôi chỉ lấy niềm vui dạy dỗ các con em và vui với bạn bè. Trong cuộc sống có thể hy vọng được nhiều thứ, nhưng trong hôn nhân không thể đặt hoàn cảnh của mình như một ván bài, cho một canh bạc…".

Thanh Tú: Nước mắt của đàn bà ly hôn

Thanh Tú quyết định lấy chồng năm 21 tuổi. Do chồng đã qua một đời vợ, công việc không ổn định nên bố mẹ chị nhất quyết phản đối. Bỏ ngoài tai lời khuyên của người thân, Thanh Tú quyết chung sống với người đàn ông "một lần dang dở".

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 5

Sau khi kết hôn, một mình Thanh Tú đứng ra gánh vác và lo lắng từ những điều nhỏ nhặt nhất trong gia đình. Công việc ngày càng sa sút do chị ốm nghén, không thể đi làm. Đang kiếm tiền phải nghỉ ở nhà, mọi thứ đổ lên vai chồng, chồng Thanh Tú lại là người không năng nổ, ham chơi bời. Từ đây, những bất hạnh kéo dài suốt quãng thời gian hôn nhân 15 năm dẫn đến việc hai người ly hôn.

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 6

Có nhiều người đàn ông ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ nhưng tôi thấy mình không có nhu cầu.

- Thanh Tú -

Thanh Tú đã tâm sự, khi ly hôn, Thanh Tú ngày nào cũng khóc vì con hỏi về bố. Sau này, khi chồng cũ tái hôn, cô nói với hai con: "Người ta một mẹ đã sướng rồi, mình nhiều mẹ thì càng tốt".

Khi được hỏi chuyện tái giá, nữ diễn viên khẳng định: "Tôi chưa sẵn sàng với những mối quan hệ khác mặc dù cũng đã thử tìm, cũng đã thấy ai đó phù hợp nhưng rốt cục lại thấy chưa phải lúc. Bởi vì trách nhiệm với các con còn đó, tôi không muốn phân tán mục tiêu của mình".

Thảo Vân: Cuộc hôn nhân khó quên với Công Lý

Nhờ tham gia chương trình "Gặp nhau cuối tuần", Thảo Vân đã gặp và nên duyên với danh hài Công Lý. Nhiều nguồn tin cho biết rằng trước khi đến với MC Thảo Vân, Công Lý từng kết hôn với một biên tập viên của Đài Truyền hình. Một thời gian dài sau đó, Thảo Vân vẫn bị cho là kẻ thứ ba khiến cho Công Lý bỏ vợ, nhưng chị đã mạnh mẽ vượt lên dư luận, vẫn chọn yêu một người đã có một đời vợ và con riêng.

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 7

Cuộc sống sau khi ly hôn tất nhiên có nhiều khác biệt, giữa chuyện việc có một người bên cạnh và việc mình không còn ai song hành là một sự khác biệt rất lớn, cái gì cũng mất đi một nửa hoặc cũng có thể sẽ nhân lên một nửa.

- Thảo Vân -

Tưởng chừng như vượt bao sóng gió Thảo Vân - Công Lý sẽ gặp hạnh phúc nhưng tháng 9/2010, người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng khi MC "Gặp nhau cuối tuần" chính thức thừa nhận đã "đường ai nấy đi" với Công Lý hơn một năm trước. Hiện tại, Thảo Vân sống một mình nuôi con.

Cô nói: “Bất kể ai khi bước vào hôn nhân đều muốn nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng không ai trong chúng ta có thể lường trước được điều gì. Chúng ta cũng không thể biết được chúng ta sẽ đi được đến đâu. Nói cho cùng thì việc ly hôn chỉ là sự không may mắn”.

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 8

Cách đây vài năm Thảo Vân có tiết lộ về căn bệnh teo thùy não mình đang mắc phải khiến nhiều fan rất lo lắng. Tuy nhiên, sau những sóng gió, giờ đây Thảo Vân đã cân bằng lại được cuộc sống, chị hài lòng với công việc và một tổ ấm bình yên bên cậu con trai nhỏ.

Minh Hằng: Tìm được hạnh phúc sau lần tái hôn

Năm 21 tuổi, Minh Hằng lập gia đình với một thanh niên gốc Hà Nội nhưng rồi cả hai đành chia tay vì họ vốn không thuộc về nhau. Minh Hằng khi yêu là hết mình, là đặt trọn tình cảm dành cho người yêu, không tính toán, so bì, thiệt hơn. Nhưng éo le thay, người chị yêu lại không đồng quan điểm.

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 9

Người ta nói với nghệ sĩ, tình yêu vốn nhanh đến và dễ quên. Nhưng với Minh Hằng, cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại đã khiến chị trở nên dè dặt và khép kín trong tình cảm. Phải trải qua cả một quãng thời gian dài sống đơn thân, Minh Hằng mới dám quyết định lên xe hoa với một người bạn đã quen biết trong suốt 10 năm và có con riêng.

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 10

Tình yêu, hạnh phúc ở tuổi này cũng giản dị thôi. Đi xa có người nhớ, về nhà có người thương, mệt mỏi có người hỏi han, lúc vui, lúc buồn có người chia sẻ.

- Minh Hằng -

Bây giờ, hầu hết thời gian rảnh rỗi Minh Hằng đều dành cho người bạn đời của mình. Chị thích công việc nội trợ và trang hoàng nhà cửa, vườn tược. Câu "mấy đời bánh đúc có xương…" không hề đúng với trường hợp của Minh Hằng. Bạn bè trong giới nhận xét, nữ diễn viên là người rất tận tâm với con riêng của chồng. Chị luôn chăm sóc con, cháu của chồng như con đẻ của mình.

Hương Tươi: Tạo dựng mái ấm cùng chồng kém gần chục tuổi

Hương Tươi kết hôn với nghệ sĩ Hoàng Trung, chị hơn chồng tới 9 tuổi. Sau khi kết hôn nhiều người bàn tán rằng khán giả biết Hương Tươi nhiều hơn Hoàng Trung, "nhưng anh ấy không bao giờ nghĩ vợ hơn mình, thậm chí còn hãnh diện vì vợ", chị tâm sự và đó cũng là điểm mà chị yêu chồng hơn cả.

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 11

Với tôi gia đình là số 1. 

- Hương Tươi -

Hiện giờ, anh chị có 2 con một gái một trai. Trong cảm nhận của chị, chồng là người hiền lành và trung thực, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Trút bỏ những vai diễn, Hương Tươi trở về với cuộc sống đời thường trong vai trò là người phụ nữ đảm đang, cá tính nhưng có khuôn phép.

Với chị, gia đình luôn là số một, nền tảng vững chắc để có được thành công ngày hôm nay: "Ở thời kỳ đỉnh cao, có những giai đoạn tôi chạy show nhiều, nhưng khi hai con đi học, tôi hy sinh mọi thứ rút lui về hậu trường chăm lo cho các con. Mỗi người có lựa chọn, nghệ sĩ nổi tiếng mấy cũng chỉ là người bình thường".

Đường tình của các sao nữ Gặp nhau cuối tuần: Cay đắng nhiều, hạnh phúc cũng lắm thay - 12

Cô cho rằng: "Mình có thể bỏ nghề nhưng không thể bỏ con được. Thầy cô giáo của các con cứ khen rằng không ngờ mẹ nghệ sĩ mà con chỉn chu như thế. Con trai và con gái tôi năm nay đều vào lứa tuổi chuyển cấp có nhiều biến đổi tâm lý nên tôi càng phải dành nhiều thời gian bên cạnh. Không có nhiều thời gian cho sân khấu như trước, nhưng tôi rất vui khi các con rất ngoan và học tốt. Với tôi, hạnh phúc chỉ cần giản dị như vậy".

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Thảo Vân