"Giải mã" tin sốt Thanh Thanh Hiền kết hôn

Ngày 16/03/2014 10:38 AM (GMT+7)

Danh ca Chế Linh cảm ơn Thanh Thanh Hiền vì đã quyết định lấy con trai ông.

Trên sân khấu, nhiều người tưởng chừng rằng Thanh Thanh Hiền chính là vợ của Xuân Hinh. Thế nhưng, mới đây, Xuân Hinh đăng một bức ảnh chụp Thanh Thanh Hiền với ca sỹ Chế Phong, con trai của danh ca Chế Linh, khiến người ta nghi ngờ rằng chị sắp kết hôn.

Cuộc hôn nhân tan vỡ vì người thứ 3 xuất hiện

Là một nghệ sĩ đa tài và đa tình với đôi mắt lúng liếng và giọng nói ngọt ngào, Thanh Thanh Hiền có lẽ có thể làm xiêu lòng bất cứ người đàn ông nào gặp và tiếp xúc với chị. Tuy nhiên đường tình duyên của người phụ nữ xinh đẹp tài năng ấy lại chẳng được bình yên, như người đời thường nói: “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Đến với nghệ sỹ đàn bầu Hoàng Anh Tú khi anh từng có một đời vợ và một con riêng, Thanh Thanh Hiền đã phải vượt qua rất nhiều sóng gió, thử thách. Song đối với chị, khi đã là tình yêu đích thực, người ta không bao giờ tính toán, nhất là đối với một người con gái luôn tâm niệm: “Khi yêu, tôi chỉ cần biết, tôi đang yêu và được sống cho tình yêu là đủ. Tôi luôn quan niệm, khi yêu mà nghĩ ngợi, tính toán quá nhiều điều sẽ không còn là tình yêu đích thực nữa”.

Hơn 10 năm trước, mối tình ngọt ngào của Thanh Thanh Hiền và Anh Tú được bạn bè vô cùng ngưỡng mộ. Họ bước vào cuộc hôn nhân với tất cả sự hân hoan và niềm tin về một mái ấm gia đình bình yên. Điều ấy càng được khẳng định khi hai con gái xinh xắn Tú Linh, Thái Phương lần lượt ra đời. Vì gia đình, chị không ngần ngại từ bỏ công việc mà chị đam mê - hát và diễn cải lương để lui về ngôi nhà nhỏ ở Hoàng Hoa Thám chăm sóc chồng con. Thế nhưng mười năm sau, Thanh Hiền bắt đầu nhuốm màu “đa đoan” như chính những vai diễn mà chị đã làm say đắm biết bao thế hệ người xem. Thanh Thanh Hiền rời bỏ người chồng gắn bó 10 năm cùng hai công chúa nhỏ để ra đi theo tiếng gọi của tình yêu.

quot;Giải mãquot; tin sốt Thanh Thanh Hiền kết hôn - 1

Bức ảnh được cho là ảnh cưới của Thanh Thanh Hiền và Chế Phong.

Dũng cảm thừa nhận hôn nhân đổ vỡ sau khi có hình bóng người thứ ba len vào trái tim mình, Thanh Thanh Hiền chấp nhận mọi thị phi của người đời. Về phía Anh Tú, khi biết vợ “say nắng”, anh vẫn vị tha và khuyên cô thay đổi nhưng Thanh Hiền thấy mình không phải “người đàn bà bình thường” nên vẫn ra đi. Lý do mà người đàn bà đẹp đưa ra rất đơn giản nhưng đầy đủ khác biệt: “Rất tiếc, tôi là người có những suy nghĩ khác người. Tình cảm là điều rất lung linh, nếu mình sống với một người mà không còn trọn vẹn thì làm người ta tổn thương”.

Sau khi chia tay, một mình Anh Tú nuôi 2 con gái nhỏ, điều này càng khiến cho Thanh Thanh Hiền bị dư luận lên án dữ dội. Tại thời điểm đó số nghệ sĩ nữ dám công khai những ngóc nghách sâu kín lại bị coi là trái với “đạo lý thông thường”. Thế nhưng, điều này cũng có thể giải thích bởi chị đã từng chia sẻ với những khán giả yêu mến. Chị rất hâm mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương bởi sự cá tính và niềm khao khát yêu, khao khát sống hết mình của bà. Để rồi chị tự “đúc rút” về mình: “Tôi ngang tàng. Tôi có những đêm sâu suy nghĩ. Cũng có lúc cười gằn với đau khổ. Rồi đứt gãy trong cuộc sống riêng tư… Có lẽ về tư liệu cuộc đời, tôi hoàn toàn đáp ứng được đòi hỏi của một Hồ Xuân Hương trên sân khấu”. 

Người thứ ba “bí ẩn” và cái kết có hậu?

Sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ nhất, sự nghi vấn về người thứ ba “bí ẩn” làm chao đảo trái tim người đẹp Thanh Thanh Hiền luôn khiến cho những khán giả tò mò. Nhiều người đoán già đoán non về một “đại gia” bề thế nào đó lắm tiền nhiều của mới có thể chiếm được trái tim chị. Chia sẻ về người mới của mình, chị cho biết: “Anh cũng làm nghệ thuật và rất nghèo. Nghèo nhất trong những nghệ sỹ nghèo. Tôi đã bao giờ quen người giàu đâu”. Chính điều đó lại càng khiến cho người đàn ông thứ ba trở nên “bí ẩn” hơn trong mắt người hâm mộ. Thanh Thanh Hiền hoàn toàn phủ nhận khi ai đó suy đoán “người bí ẩn” của chị . Bù lại chị cũng cho biết lý do khiến cho mình yêu tha thiết “người mới”: “Khi yêu, tôi chỉ nhìn vào một điểm mà thôi chính điểm đó là điều tôi cần, 9 điểm còn lại tôi vứt hết. Người khác thì có thể cho được 7- 8 điểm nhưng không phải là điều tôi cần thì cũng vô nghĩa. Và điểm mà tôi nhìn thấy ở người đàn ông này có lẽ sẽ không thể mất đi vì đó không phải là điểm mạnh của anh mà là điểm yếu thì đúng hơn. Điểm mạnh có thể mất nhưng điểm yếu thì không bao giờ. Đó là sự trung thực, chân thành. Và đó là điều tôi cần, còn những thứ khác thì có lẽ không bằng người khác đâu”.

quot;Giải mãquot; tin sốt Thanh Thanh Hiền kết hôn - 2
Tin Thanh Thanh Hiền làm đám cưới gây sốt trên các mặt báo.

Bật mí thêm về người mới của mình, Thanh Thanh Hiền cho biết, chị và anh không ở gần nhau: “Anh ấy ở trong Nam, có hai đứa con riêng đã khôn lớn và hiện sống một mình. Tôi vẫn nói, anh cứ giữ đúng như con người của anh hiện có là em yêu. Anh cứ dại khờ như em từng dại khờ với cuộc đời này thế thôi, còn anh khôn hơn một tí thì có thể em sẽ không yêu nữa đâu. Sống với người khôn quá, đến khi mình nhận ra cái gì đó không như mình nghĩ thì vỡ hết”. Và dường như mối tình ấy của Thanh Thanh Hiền đã vượt qua bao nhiêu sóng gió và đến ngày đơn hoa kết trái khi người đàn ông đặc biệt của chị đã được tiết lộ. Hoàn toàn bất ngờ nhưng trùng khít với những thông tin mà chị đã đưa ra – ca sĩ Chế Phong.

Theo chia sẻ của nhiều bạn bè, Chế Phong sinh năm 1973, kém Thanh Thanh Hiền 4 tuổi và là một ca sĩ, anh điển trai, galăng và đầy tình yêu thương. Thậm chí Thanh Thanh Hiền còn chia sẻ người yêu mình là người biết giữ trái tim mình hơn và biết nghe tiếng nói của trái tim, nếu không có anh ấy, có lẽ cô đã không còn tồn tại. Ngay cả danh ca Chế Linh đứng trước thông tin này cũng khá cởi mở khi chia sẻ: “Chế Phong lớn rồi, cũng chững chạc nên tôi rất tin tưởng. Nghe được tin con lấy vợ, tôi rất vui. Chế Phong lại lấy một nghệ sỹ nữa, thế nên đó là hạnh phúc của tôi. Con mình đã có đôi có bạn, đó là hạnh phúc của tôi và của cặp tình nhân mới này. Tôi cũng ước ao họ trở thành đôi vợ chồng thực sự”. Tâm sự về “nàng dâu” Thanh Thanh Hiền, ông cũng cho biết: “Đừng có câu nệ về quá khứ mà phải chấp nhận hiện tại, hướng về tương lai. Làm như thế mới giữ được hạnh phúc. Rất cảm ơn Thanh Thanh Hiền đã chấp nhận và kết bạn với con trai tôi"”.

Thế nhưng khi dư luận đang chao đảo bởi thông tin về một đám cưới sẽ diễn ra trong thời gian ngắn của Thanh Thanh Hiền thì chị lại khá kín tiếng. Tuy nhiên, trong đêm biểu diễn của ca sĩ Chế Linh, Chế Phong và Thanh Thanh Hiền đã xuất hiện tay trong tay, âu yếm và nồng nàn như một sự khẳng định, một sự chia sẻ chân thành nhất đối với khán giả. 

Thanh Thanh Hiền từng làm người mẫu nude khi tròn 20 tuổi

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền tên thật là Phạm Thị Thu Huyền, sinh năm 1969 tại Hà Nội, trong một gia đình cả bố và mẹ đều là nghệ sĩ, trong đó mẹ là nghệ sĩ cải lương Kim Thoa. Lúc 6 tuổi, chị đã lên sân khấu biểu diễn cải lương và thể hiện năng khiếu bẩm sinh từ lúc nhỏ. Năm 1989, chị từng làm người mẫu nude cho nhiếp ảnh gia Trọng Thanh - một người có tên tuổi, uy tín trong công việc chụp ảnh cho nghệ sỹ. Vào thời điểm đó, chuyện chụp hình nude là một công việc gây nhiều điều tiếng khắt khe, mà lúc chụp nude chị là một nghệ sỹ sân khấu dân tộc. Điều đó càng khiến cho việc chụp nude của chị trở thành một điều “sốc”, một chuyện hiếm có. Khi các tấm hình được đưa ra công chúng, Thanh Thanh Hiền nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía người quan sát, chiêm ngưỡng. Người thì trầm trồ trước một cái đẹp thật sự và ủng hộ thành lời, có người lại không đồng tình. Song chị chia sẻ chưa bao giờ nuối tiếc vì đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật và khẳng định nếu có cơ hội được lựa chọn lại, chắc chắn sẽ nhận lời mời chụp hình nude của nhiều nhiếp ảnh, hoạ sỹ hơn.

Theo Hạnh Nguyên (Gia đình xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đám cưới sao Việt