Thùy Dung: "Năm qua tôi gặp nhiều thị phi"

Ngày 04/02/2014 00:01 AM (GMT+7)

HHVN 2008 chia sẻ về những chuyện đã qua và kế hoạch trong năm mới.

Trong số các HHVN, Thùy Dung được coi là người "hiền lành" và không bon chen nhất. Sở hữu ngoại hình đẹp, khuôn mặt hiền hòa, Thùy Dung từng được coi là ứng cử viên số 1 cho vị trí đại diện VN tham gia các cuộc thi HH thế giới. Tuy nhiên, cuối cùng cơ may không đến với người đẹp tuổi Canh Ngọ. Không buồn về điều đó, Thùy Dung vẫn tiếp tục những công việc của mình. Cô còn vui và chúc mừng những người đẹp khác may mắn hơn. Có lẽ, tính cách hiền hòa của người dân Đà Nẵng vẫn không mất đi ở người đẹp sau hơn 5 năm đăng quang. Nhân dịp năm mới, hãy cùng trò chuyện với cô hoa hậu tuổi Ngọ này.

Nhiều thông tin về tôi không đúng!

Năm vừa qua của chị diễn ra như thế nào?

Năm 2013 của Thùy Dung có nhiều niềm vui và nỗi buồn. Vui vì mình đã làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng, được tham gia nhiều chuyến đi từ thiện, gặp gỡ nhiều mảnh đời. Tuy nhiên, Dung cũng buồn vì cuối năm một số thông tin viết về Dung không đúng.

Đó có phải là việc chị bị bắt gặp hay đi cùng một người đàn ông giầu có, bị coi là chồng cũ của Ngọc Thúy?

Dung không muốn đề cập đến điều này.

Thùy Dung: quot;Năm qua tôi gặp nhiều thị phiquot; - 1

Trong năm qua, khán giả cũng nhắc tới câu chuyện Thùy Dung tự bỏ show trong chương trình Kết nối ước mơ - show diễn có sự tham gia của "chàng trai bị trục xuất" Omar và 3 anh em gốc Việt nhà họ Lưu?

Cho đến giờ Dung vẫn im lặng về chuyện này bởi Dung không muốn tranh cãi quá nhiều về những điều người ta cứ gán ghép. Sự thật vẫn muôn đời là sự thật, với Dung chỉ cần đó là đủ. Và năm mới rồi, Dung muốn nghĩ tới những điều tốt đẹp, chứ không muốn nói những điều không hay nữa.

Vậy, nếu có thể tóm tắt trong năm qua của mình, chị sẽ nói gì?

Ngoại trừ những điều thị phi ra thì cũng thú vị đấy chứ! (Cười).

Được coi là một trong số những hoa hậu hiền lành và không bon chen trong showbiz, chị thấy điều đó có đúng?

Cái này thì dành cho những người tiếp xúc với Dung lên tiếng sẽ khách quan. Còn Dung luôn giữ một quan điểm sống của mình, đó là việc ai nấy làm, không tranh giành với bất kì ai. Khi ai có niềm vui thì mình chúc mừng, sao phải ghanh ghét đố kị nhau làm gì cho cuộc sống thêm căng thẳng. Dung luôn hài lòng với cuộc sống của mình, và mong những điều tốt đẹp đến với  bạn bè, những người xung quanh.

Mai Phương Thúy được coi là "hoa hậu từ thiện" bởi số tiền cô ấy quyên góp cho các hoạt động thiện nguyện. Trong năm qua, Ngọc Hân cũng rất nhiều lần có mặt ở mọi miền đất nước để tham gia các hoạt động, còn chị thì sao?

Dung nghĩ cứ nhìn lại những hình ảnh của Dung trong năm qua thì sẽ thấy. Việc từ thiện, với Dung không phải là cứ phô trương hay quảng bá ầm ĩ, mà cái quan trọng là trong tâm của mình. Người ta vẫn thường nói "Tu tại tâm" mà. Sống có ích, làm những điều tốt cho cộng đồng cũng chính là hoạt động đáng quý rồi!

Thùy Dung: quot;Năm qua tôi gặp nhiều thị phiquot; - 2

Các hoa hậu hiện nay nhiều người đảm nhiệm thêm những công việc khác như làm MC, giám khảo trong các cuộc thi sắc đẹp. Chị có ý định lấn sân trong các lĩnh vực như vậy?

Dung nghĩ "một nghề cho chín còn hơn chín nghề", tất nhiên không thể phủ nhận những thế mạnh của các người đẹp khác khi lấn sân. Những ai có năng khiếu sở trường khi tham gia các lĩnh vực khác, Dung nghĩ đó là một điều tốt và nên phát huy. Còn bản thân Dung, không thể nói trước được điều gì. Chỉ biết rằng hiện tại Dung đang hoạt động tốt trong lĩnh vực của mình là đủ.

Không quá buồn khi nhiều lần lỡ hẹn cuộc thi Hoa hậu thế giới

Thế còn việc bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tham gia thi Hoa hậu thế giới. Nhiều người tiếc cho chị về điều này, chị cảm thấy thế nào?

Quả thật, khi biết khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao Dung và cho rằng Dung phù hợp với các cuộc thi sắc đẹp thế giới, Dung cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Do đó, việc không được lựa chọn với Dung không quá buồn và tiếc nuối. Dung nghĩ, khi quyết định để một người đẹp đại diện cho VN tham gia các đấu trường nhan sắc thế giới, những người có liên quan đã phải suy nghĩ và cân nhắc thật nhiều để chọn lựa người xứng đáng. Đây cũng là cơ hội để các người đẹp thể hiện bản thân mình. Khi Dung không được chọn, thì lại có những thí sinh khác có cơ may. Vì vậy, mình phải mừng cho các người đẹp khác chứ!

Thùy Dung: quot;Năm qua tôi gặp nhiều thị phiquot; - 3

Được biết, bố mẹ và chị gái chị đã định cư ở Mỹ, chị có định sẽ sang đó để có cuộc sống tốt hơn?

Dung nghĩ, mỗi người có một quyết định phù hợp với bản thân. Đúng là bố mẹ và chị gái của Dung hiện đã ổn định cuộc sống bên Mỹ. Nhưng với Dung thì còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội và lựa chọn. Do đó, Dung sẽ chọn cuộc sống nào phù hợp với mình nhất. Còn thời gian vừa qua, những khi rảnh rỗi, Dung vẫn sang thăm gia đình ở bên Mỹ.

Chị đã đón một cái Tết nào ở xa gia đình chưa?

Từ trước đến giờ, Dung và gia đình luôn quan niệm, Tết là dịp quây quần, sum họp gia đình, do đó, dù bận rộn đến mấy, nhưng gia đình Dung luôn ở bên nhau mỗi dịp Tết đến. Dung cảm thấy rất ấm cúng và hạnh phúc khi được cùng cha mẹ đón những giờ phút thiêng liêng đầu năm mới.

Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất trong những dịp Tết?

Trong kí ức Dung luôn không bao giờ quên những ngày còn ở Đà Nẵng, khi đó cuộc sống còn vất vả, thiếu thốn, nhưng rất vui khi ba chị em và ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, quây quần nấu bánh tét. Cảm giác khi được mở chiếc bánh tét do gia đình gói rất vui và hồi hộp. Ngày bé, Dung rất thích nhận lì xì, chỉ mong đến Tết để có thật nhiều tiền lì xì. Tiếc là giờ lớn rồi nên không ai lì xì nữa (Cười).

Xin cảm ơn và chúc Thùy Dung đón một năm mới thật vui vẻ!

Thùy Dung: quot;Năm qua tôi gặp nhiều thị phiquot; - 4

An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Việt Nam