Hoa hậu Thu Hoài lần đầu trải lòng về tình yêu đẹp sau ly hôn

Ngày 02/07/2017 06:33 AM (GMT+7)

"Tôi đang cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại. Về cả công việc, cuộc sống riêng cũng như chuyện tình cảm, tôi nghĩ mình không có nhiều thứ để phàn nàn" - Hoa hậu Thu Hoài tâm sự.

Là một người đẹp thành công trong công việc, tuy nhiên, Hoa hậu Thu Hoài lại không gặp may mắn trong hôn nhân. Cuộc hôn nhân hơn 15 năm của chị đã kết thúc cách đây 2 năm. Thời gian gần đây, Hoa hậu Thu Hoài luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, hạnh phúc. Nhiều người chứng kiến một người đàn ông trẻ đẹp thường xuyên xuất hiện bên bà mẹ 3 con. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hoa hậu phu nhân  thường né tránh trả lời.

Mới đây, gặp Thu Hoài trong một chương trình văn hóa, lần đầu tiên, hoa hậu Thu Hoài có những chia sẻ chân thành về tình cảm và công việc hiện tại sau hơn 2 năm ly hôn.

Tôi dễ rung động trước một người đàn ông đủ chân thành, đủ say mê và hiểu được mình

Là một người sành điệu, nổi tiếng với những trang phục và phụ kiện đắt tiền, vì sao chị lại quyết định tham gia chương trình văn hóa tôn vinh tà áo dài truyền thống Việt Nam?

Bởi tôi là phụ nữ Việt Nam. Và với phụ nữ Việt, áo dài không chỉ là một bộ trang phục đơn thuần. Bên trong tà áo dài còn có tinh hoa, niềm kiêu hãnh của cả một nền văn hoá và tôi nghĩ rằng, chỉ riêng điều đó đã khiến bộ quốc phục của chúng ta trở nên vô giá.

Quảng bá cho áo dài không phải là trách nhiệm hay công việc, mà là nghĩa vụ tự nhiên của mỗi người phụ nữ Việt Nam. Từ cô người mẫu trên sàn diễn cho tới nữ sinh trên đường đi học, cô dâu trong đám cưới, mỗi người đều đang quảng bá cho áo dài bằng vẻ đẹp và sự dịu dàng của riêng mình. Và tôi cũng chỉ là một trong số rất nhiều những phụ nữ Việt đó mà thôi.

Hoa hậu Thu Hoài lần đầu trải lòng về tình yêu đẹp sau ly hôn - 1

Chị nghĩ thế nào khi mặc lên người tà áo dài Việt Nam?

Thật lòng nhé, tôi luôn cảm thấy tự tin nhất khi mặc áo dài, hơn bất kì bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền nào. Có cảm giác mình dịu dàng hơn, nữ tính hơn và thanh khiết hơn trong bộ tràn phục truyền thống ấy. Có bao nhiêu thứ trang phục có thể mang lại những điều đó cho người mặc, ngoại trừ áo dài của chúng ta?

Từng đi nhiều nơi trên thế giới, chị nghĩ trang phục áo dài so với các trang phục truyền thống các nước khác như thế nào?

 Tôi may mắn được đi tới nhiều nơi, tiếp cận nhiều nét văn hoá của nhiều quốc gia khác nhau và càng đi, tôi càng cảm thấy tự hào về tà áo dài người Việt. Cá nhân tôi cho rằng áo dài hoàn toàn không hề thua kém bất kì loại trang phục truyền thống nào trên thế giới, từ hanbok của Hàn, kimono của Nhật hay sườn xám Thượng Hải.

Thậm chí, trên một số góc độ như khả năng ứng dụng trong cuộc sống bình thường, áo dài Việt Nam còn tỏ ra vượt trội hơn hẳn, trong khi không hề thua sút về tính thẩm mỹ cũng như sự tinh tế, cầu kì. Tôi nghĩ, người Việt Nam chúng ta hoàn toàn có quyền hãnh diện về bộ quốc phục đầy giá trị và lâu đời của dân tộc

Thời gian gần đây, mọi người thấy chị ngày càng trẻ và đẹp, và rạng ngời. Có tin đồn chị đang yêu "phi công trẻ", chị có thể tiết lộ một chút về chuyện tình cảm hiện tại?

Tôi chỉ có thể nói rằng mình đang cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại. Về cả công việc, cuộc sống riêng cũng như chuyện tình cảm, tôi nghĩ mình không có nhiều thứ để phàn nàn (cười).

Một người đàn ông như thế nào sẽ chính phục được người phu nữ giàu có, nổi tiếng và thông minh như Hoa hậu Thu Hoài?

Tôi xin được giữ kín chuyện tình cảm cho riêng mình , bởi tôi luôn quan niệm mỗi người đều có một câu chuyện không dễ dàng để chia sẻ. Còn về người đàn ông có thể chinh phục được tôi ư? Hình như tôi cũng không đặt ra cho mình một hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ biết rằng tôi dễ rung động trước một người đàn ông đủ chân thành, đủ say mê và hiểu được mình.

Trong tình yêu, đôi khi chuyện tiền bạc hay danh tiếng, thành công không mang quá nhiều ý nghĩa đâu và tôi nghĩ, sau tất cả, mình vẫn là một người phụ nữ nhiều mơ mộng và thích những gì lãng mạn.

Hoa hậu Thu Hoài lần đầu trải lòng về tình yêu đẹp sau ly hôn - 2

Rất nhiều phụ nữ sau ly hôn muốn được thành công và giỏi giang như chị, chị có điều gì nhắn nhủ đến họ để có thể trở nên độc lập, mạnh mẽ?

Tôi chỉ muốn nói với họ rằng: Chẳng có điều gì quan trọng hơn chính bản thân của họ. Ý thức được điều đó, họ sẽ biết tự yêu thương và chăm sóc bản thân mình, trước khi trông đợi ai đó thay mình làm tất cả. Ly hôn hay tan vỡ, mất mát, mọi thứ đó không ghê gớm như bạn nghĩ, bởi chỉ cần biết yêu quý và trân trọng chính bản thân mình, bạn sẽ vượt qua tất cả.

Không tìm ra lý do để nghỉ hưu ở tuổi 40

Thời gian vừa qua, công chúng thấy chị luôn tất bật với công việc. Xinh đẹp, thành công như vậy với chị vẫn chưa đủ hay sao mà chị vẫn không dừng lại?

Tôi cũng chỉ biết công nhận rằng họ nói... quá đúng thôi (cười). Tôi cũng tự biết mình hơi tham công tiếc việc một chút, nhưng tôi không có ý định thay đổi điều đó. Thói quen làm việc chăm chỉ và không ngừng nghỉ đã theo tôi suốt cả cuộc đời và thời điểm này, tôi chưa muốn dừng lại. Làm việc khiến cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn, đảm bảo hơn và tôi không tìm ra lý do để mình "nghỉ hưu" khi vừa bước sang tuổi 40.

Nhiều người đẹp như chị thì sẽ chọn cuộc sống hưởng thụ, tại sao chị không làm như vậy?

Tôi nghĩ rằng mỗi người có một quan niệm khác nhau về sự hưởng thụ. Đối với tôi, sự hưởng thụ lớn nhất chính là việc cảm thấy cuộc sống của mình giá trị và ý nghĩa. Tôi cảm thấy điều đó khi mang lại những điều thú vị cho mọi người.

Hoa hậu Thu Hoài lần đầu trải lòng về tình yêu đẹp sau ly hôn - 3

Chị có sợ thành công và giỏi giang như vậy thì ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hiện tại?

Tôi thì nghĩ ngược lại, thất bại và kém cỏi mới khó kiếm cho mình một người bạn trai như mong muốn. Kiếm một người đàn ông không quá khó, cái khó là một người đàn ông phù hợp và xứng đáng với mình thôi. Bạn hãy cứ chăm chỉ và thành công đi, cơ hội sẽ rộng mở hơn rất nhiều so với khi bạn thất bại và lười biếng. Có ai chê một người phụ nữ chỉ vì cô ta quá chăm chỉ và thành công không nhỉ?

Bận rộn như vậy thì thời gian nào chị dành cho con cái để có thể hiểu được tính cách từng con và giúp con học hành?

Tôi luôn phải cân đối mọi khoảng thời gian mình có để vừa có thể hoàn thành tốt công việc, vừa có thể đảm bảo việc chăm sóc các con. Rất may mắn là các con của tôi khá tự lập và nhờ vậy, tôi cũng bớt áp lực hơn. Tất nhiên, tôi không thể có dư dả thời gian để gần gũi con như nhiều bà mẹ khác, nên tôi luôn cố gắng để con hiểu rằng mình trân trọng mỗi khoảnh khắc được ở gần chúng ra sao.

Dù bận rộn tới mấy, tôi vẫn có thể nấu cho con những món ăn yêu thích, cùng con đi xem một bộ phim hoặc thi thoảng dắt con đi du lịch. Tôi nghĩ, mình đã có thể mang tới cho các con một cuộc sống bình yên và đủ đầy, như bao bà mẹ khác.

 Được biết chị còn là một người mẹ rất tâm lý với con cái, theo chị, khi phát hiện ra con cái có vấn đề về giới tính, người mẹ nên làm gì thì tốt nhất để giúp đỡ con?

Tôi nghĩ trong hoàn cảnh đó, trái tim của mỗi người mẹ sẽ mách bảo chúng ta phải làm gì. Không một điều gì trên đời này có thể ảnh hưởng tới tình yêu thương người mẹ dành cho con và giới tính cũng chẳng phải điều gì to tát. Dù chúng có mang giới tính nào đi nữa thì trong người chúng vẫn chảy dòng máu của mẹ cha.

Nhưng tôi cũng cho rằng bên cạnh sự yêu thương bản năng kia, việc các bà mẹ tự trang bị thêm cho mình kiến thức, sự hiểu biết cũng là điều hết sức cần thiết. Có kiến thức, có hiểu biết, họ có thể thông cảm hơn, hiểu con hơn và gần gũi với con hơn.

Xã hội càng hiện đại, mối quan hệ giữa mẹ - con càng xa rời, trẻ con ngày càng thích lao đầu vào thế giới ảo hay các mối quan hệ tình cảm sớm, theo chị cần làm gì để có thể trở thành người bạn thân của con, khiến con tin tưởng trút bầu tâm sự với mình?

Tôi sợ là không có một công thức chung cho tất cả. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau và mỗi người mẹ lại có một cách dạy dỗ con riêng biệt. Tôi nghĩ rằng, muốn làm bạn với con thì hãy cư xử theo cách của một người bạn thực thụ, biết lắng nghe, động viên, chia sẻ và quan tâm một cách chân thành nhất.

Đừng bao giờ tự trao cho mình quyền quyết định cuộc đời con cái, thay vào đó hãy biết tôn trọng những gì con lựa chọn. Hãy cứ quan tâm và bảo vệ các con như thiên chức sẵn có của một người mẹ, nhưng hãy tâm lý và hiểu biết hơn, văn minh hơn để có thể tiến lại gần hơn những đứa con mình yêu quý.

Xin cảm ơn Hoa hậu Thu Hoài và chúc chị hạnh phúc, thành công!

Hoa hậu Thu Hoài lần đầu trải lòng về tình yêu đẹp sau ly hôn - 4

Hoa hậu Thu Hoài lần đầu trải lòng về tình yêu đẹp sau ly hôn - 5

Hoa hậu Thu Hoài lần đầu trải lòng về tình yêu đẹp sau ly hôn - 6

An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao