Lý Hải trần tình việc “bóc lột” vợ, ép Minh Hà sinh nhiều con

Ngày 01/10/2017 14:14 PM (GMT+7)

Gia đình Lý Hải – Minh Hà đón thành viên thứ 4 vào giữa năm 2016. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ coi vợ là máy đẻ khi ép bà xã sinh nhiều con.

Vợ chồng Lý Hải – Minh Hà được xem là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Gia đình nam ca sĩ có 4 đứa con (2 trai, 2 gái), tên thân mật ở nhà là Rio, Cherry, Sunny, Mio. Tại buổi giới thiệu đoàn phim Lật mặt 3 do vợ chồng Lý Hải sản xuất, anh dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thẳng thắn về tin đồn từ phía dư luận khi bị đánh giá là lấy vợ về làm "máy đẻ".

Lý Hải trần tình việc “bóc lột” vợ, ép Minh Hà sinh nhiều con - 1

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà khẳng định họ bỏ tiền làm phim, một vài người bạn góp vốn hỗ trợ.

- Những năm gần đây, Lý Hải đã hạn chế vai trò của một ca sĩ. Thay vào đó, anh bắt đầu lấn sân điện ảnh. Vì sao lại có sự chuyển hướng thế này?

- Tôi tốt nghiệp ngành Đạo diễn trường Sân khấu 2 (nay là trường Sân khấu Điện ảnh – PV) nhưng ra trường lại cầm mic hát thay vì làm phim nên tôi luôn đau đáu giấc mơ được vùng vẫy trong sở trường.

Sau hơn 20 năm ca hát, tôi nghĩ mình làm ca sĩ như vậy đã đủ rồi. Đã đến lúc nên dừng lại, nhường cơ hội cho lớp trẻ. Nhưng tôi cũng không dừng lại hoàn toàn, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận lời hát ở chương trình từ thiện, vừa để đỡ nhớ nghề, vừa để khán giả không quên mình.

Năm 2010, tôi quyết định tạm ngưng việc phát hành nhạc phim vì không có khả năng thu hồi vốn. Tôi nghĩ rằng với số tiền đầu tư hàng tỷ đồng, tại sao mình không mạo hiểm bước ra sân chơi lớn là điện ảnh? Thế là 3 năm sau, tôi bước vào sân chơi này sau khi nghiên cứu, học hỏi.

- Anh nghĩ mình có đủ khả năng để gây dựng thương hiệu ở lĩnh vực phim như anh từng thành công với sê-ri phim ca nhạc “Trọn đời bên em”?

- Ở lĩnh vực nào cũng vậy, nếu sản phẩm đạt chất lượng thì mọi người mới ủng hộ. Nếu rơi đúng thời điểm, đầu tư tốt thì không phải lo sợ. Nếu lúc nào cũng sợ, chúng ta không thể làm được gì. Tôi nghĩ đã không làm thì thôi, uy tín là quan trọng nhất nên không thể không nghiêm túc.

Ở 2 phần đầu tiên của Lật mặt, lúc đó người ta chưa biết mình làm phim thế nào nên còn hoài nghi, chưa đủ tin tưởng. Thế nên, việc kêu gọi đầu tư cũng khó khăn hơn. Tôi đã xác định đến phương án thất bại, nhưng miễn sao được hết mình với dự án tâm huyết.

Sau khi công chiếu, phản ứng của khán giả và doanh thu vượt ngoài mong đợi. Giờ việc góp vốn không còn khó khăn, nhờ đó tôi cũng thoải mái thực hiện các ý tưởng mạnh bạo. Đặc biệt ở phần 3, tôi sẽ phá hủy 4 chiếc xe hơi đời 2014-2015. Trước đó, chỉ có phá 2 chiếc thuộc đời cũ.

Lý Hải trần tình việc “bóc lột” vợ, ép Minh Hà sinh nhiều con - 2

Minh Hà vừa sinh em bé thứ 4 nhưng vẫn giữ được vóc dáng đẹp.

- Thế nhưng, anh cũng không thể phủ nhận rằng phim của Lý Hải còn mang nặng tính thị trường. Anh nói thế nào về điều này?

- Tôi không có ý định làm phim nghệ thuật. Nhưng tôi cũng không chạy theo thị hiếu đám đông. Tôi xác định làm phim cho mọi đối tượng khán giả ở Việt Nam đều xem được.

Khán giả bây giờ thông minh lắm. Nếu buộc họ phải bỏ ra 100 nghìn đồng xem phim, tất nhiên họ sẽ chọn phim nước ngoài thay vì Việt Nam. Tôi muốn góp phần thay đổi quan điểm đó. Tất nhiên, phim của mình làm tốt, công chúng mới ủng hộ.

Ở phần 3, tôi đầu tư nghiêm túc từ kịch bản đến cảnh quay để chắc chắn rằng những ai bỏ tiền xem phim của Lý Hải sẽ không bao giờ thất vọng.

Lý Hải trần tình việc “bóc lột” vợ, ép Minh Hà sinh nhiều con - 3

Lý Hải khẳng định anh không "ép" vợ sinh nhiều con.

 Trước sự mạo hiểm của chồng, vợ anh – Minh Hà ủng hộ thế nào?

- Với tôi, gia đình là số 1. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì nếu không có Minh Hà đứng sau lưng. Bà xã vừa chăm sóc các con, vừa sắp xếp công việc để tôi tự tin và an tâm khi bước ra ngoài.

Tôi viết 6 kịch bản, để mọi người đọc và cho ý kiến nên chọn cái nào. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Minh Hà quyết định. Vì nếu vợ không đưa tiền thì tôi đâu dám làm phim (cười to).

- Người ta nói rằng Lý Hải “bóc lột sức lao động” của Minh Hà khi “ép” cô ấy sinh nhiều con. Anh nói thế nào về điều này?

- Người ta có quyền đồn đoán hoặc nói sao cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng nếu Minh Hà không thích thì tôi không thể ép buộc cô ấy được. Quan trọng tôi mang đến niềm vui, sự thoải mái nên bà xã mới tin tưởng.

Thú thật, việc làm phim cuốn hết thời gian của tôi. Mọi việc ở nhà đều do một mình Minh Hà cán đáng. Nếu không đủ tin tưởng, cô ấy đâu hy sinh nhiều đến vậy.

Minh Hà: Không công bằng khi nói anh Hải ép tôi sinh nhiều con

- Minh Hà có ngoại hình, tuổi trẻ nhưng vì sao chị lại chọn cách đứng phía sau Lý Hải?

- Hiện tại tôi muốn đứng phía sau, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Vì tôi còn 4 đứa con. Cuộc sống đừng tham lam quá, mình buộc phải lựa chọn và tất nhiên, gia đình quan trọng hơn tất thảy.

Tôi đặt các con lên đầu, từ việc đưa đón con đi học, chăm sóc miếng ăn và giấc ngủ cho cả 4 ra sao. Tôi tranh thủ những giờ con đi học để làm việc. Hiện tại 3 bé đầu đều đi học, có bé út còn ở nhà nhưng vì còn bé nên Mio ngủ nhiều.

Gần như vợ chồng tôi không có thời gian cho bạn bè hay sở thích cá nhân. Nếu sắp xếp được thời gian, tôi và anh Hải đưa con đi du lịch. Nhưng điều mình làm cho con là niềm vui chứ không phải ép buộc.

Lý Hải trần tình việc “bóc lột” vợ, ép Minh Hà sinh nhiều con - 4

Minh Hà cho biết ông xã không ép buộc chị phải sinh nhiều con.

- Chị nói thế nào về việc Lý Hải “ép” vợ sinh nhiều con?

- Anh Hải luôn sát cánh bên tôi. Nếu có thời gian rảnh, anh đều cho vợ con. Ông xã có sở thích đá banh, nhưng thấy các mẹ con ở nhà, anh liền đưa cả gia đình đi siêu thị. Vợ chồng đều dành thời gian cho gia đình thì luôn thấy hạnh phúc, không có cảm giác cô đơn.

Việc sinh con là phải do tôi đồng ý thì mới có 4 đứa con. Nếu nói anh Hải ép thì không công bằng cho anh ấy. Tôi đã có kế hoạch rõ ràng khi sinh con, không bị ép buộc từ ai cả.

>> Xem tiếp: LÝ HẢI - MINH HÀ TẢ CẢNH 'DỞ KHÓC DỞ CƯỜI' KHI NHÀ ĐÔNG CON CÙNG NGỦ TRÊN 1 CHIẾC GIƯỜNG

Theo Kim Chi, Ảnh: Quang Huy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz