Maya: Chân dài chưa hẳn là lợi thế

Ngày 16/03/2013 00:22 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ đang là một trong những thí sinh được chú ý nhất trước thềm BNHV

Trong năm 2012, cái tên Maya bỗng trở nên “hot” bởi cô đã khiến khán giả trầm trồ trước vai diễn Trà My trong Scandal - một vai phản diện gây ấn tượng mạnh mẽ. Về âm nhạc, nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn, hay nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đều dành cho cô những lời khen có cánh.

Maya bước vào showbiz với danh xưng “giai nhân của Hà Dũng”. Luôn thẳng thắn thừa nhận về vấn đề này, Maya chia sẻ: “Hà Dũng đã mang lại cho tôi một số phận khác, một cuộc sống khác. Có thể nói cuộc đời tôi đã thay đổi hẳn từ khi vào TPHCM phát triển sự nghiệp và được nhạc sĩ Hà Dũng hỗ trợ. Từ một người không có tên tuổi, tôi có được một vị trí nhỏ trong làng giải trí".

Giờ đây cô đã bắt đầu tự đi trên đôi chân của mình mà không cần sự trợ giúp của ai hay không công ty nào. Với Maya thì tự túc là hạnh phúc, năm 2013 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của người đẹp khi cô vừa hoàn thành xong bộ phim Cô dâu đại chiến  2 của đạo diễn Victor Vũ. Không những vậy cô là một trong những gương mặt được chú ý nhất tại Bước nhảy hoàn vũ 2013.

Maya: Chân dài chưa hẳn là lợi thế - 1

Maya quyến rũ tại buổi họp báo gặp gỡ truyền thông của Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 4

Bar, club là chỗ dành cho người văn minh

-Nhận giải thưởng cánh diều vàng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cảm xúc của chị giờ còn vui sướng không?

Vui chứ, đến tận bây giờ vẫn còn biết bao nhiêu người chúc mừng tôi trên facebook, trang cá nhân thì luôn ngập tràn hình ảnh Cánh diều vàng. Tôi hạnh phúc chưa từng thấy, tôi nghĩ rằng giải thưởng là một nguồn động lực lớn cho nghề nghiệp và công việc của tôi.

-Không ít người vẫn không thích việc một diễn viên tay ngang như chị lại đoạt được giải thưởng khá danh giá như vậy, chị muốn nói gì với họ?

Tôi không có quyền áp đặt cho người khác phải nghĩ những suy nghĩ của mình, ai cũng sẽ có những suy nghĩ riêng, “chín người mười ý”. Có điều tôi chỉ mong khán giả hãy hiểu và thương cảm cho những diễn viên tay ngang như Maya. Cho dù là chuyên nghiệp hay tay ngang thì khi bắt tay vào việc tôi tin rằng ai cũng đều rất tâm huyết, và người chăm chỉ thì sẽ được đền bù xứng đáng. 

Maya: Chân dài chưa hẳn là lợi thế - 2

Maya sexy bên bạn đồng hành trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2013

-Chị có thể nói rõ hơn việc “6 năm về trước chị từng bê cúp Cánh diều” và giờ đây lại là người cầm chiếc cúp này không?

Ngày đó tôi vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang và được Đài truyền hình Việt Nam quý mến, tin tưởng và giao cho nhiệm vụ bảo vệ những chiếc cúp bưng ra sân khấu cho người trao giải. Và khi đó tôi đã mơ ước và thầm ngĩ sau này mình sẽ là người đoạt giải thưởng này. Tôi hy vọng và mơ ước cũng như tin tưởng vào tương lai, và ngày đó cũng tới như các bạn đã thấy.

-Là một nữ diễn viên tài năng, một nàng ca sĩ xinh đẹp được nhiều người yêu mến tuy nhiên trên trang cá nhân của chị có khá nhiều hình ảnh chị đi bar, club… chị có nghĩ đã đến lúc mình cần phải giữ hình ảnh nhiều hơn?

Ồ, tôi không nghĩ việc đi bar hay club là hư, nếu ai có nghĩ như vậy thì hãy xem lại bản thân mình trước. Bởi bản thân mình sẽ là hiểu mình nhất, mục đích tôi tới bar hay club là có sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới của bạn thân chẳng hạn. Và đó cũng là chỗ mà bạn bè thân thiết gặp nhau tưng bừng nhảy múa và thư giãn thôi. Trên đời này còn nhiều chỗ hư hỏng lắm, chứ quán bar hay club tôi lại nghĩ đó là những chỗ dành cho người văn minh, tôi nghĩ như vậy. Người văn minh sẽ có cách suy nghĩ văn minh trong mọi hoạt động, mọi hoàn cảnh.

-Đứng sàn catwalk trong một sự kiện thời trang mới đây, đóng phim, ca hát, tham gia khiêu vũ, liệu có phải chị đang muốn chứng tỏ mình là một “chân dài đa tài” chứ không phải “chân dài óc ngắn” như người xưa vẫn nghĩ?

Tôi chỉ muốn nói tôi là người trẻ và nhiều năng lượng, có khả năng và đam mê khám phá.

-Lịch làm việc dày đặc như vậy chị lấy đâu ra thời gian riêng tư cho bản thân?

Bận rộn là niềm vui, như ngày hôm qua tôi tập từ 12h trưa đến 17h chiều, sau đó về nghỉ và tối lại tập đến 23h,  bởi tôi không thể sống thiếu công việc. Tôi lo cho công việc là lo cho bản thân mình rồi.

Chân dài chưa hẳn là lợi thế

-Trước đây khi nhắc đến Maya rất ít người biết tới nhưng gần một năm trở lại đây chị lại hoạt động rất mạnh mẽ, có điều gì thôi thúc chị đến như vậy?

Tôi nghĩ rằng đó là một cái may mắn, sự may mắn đến và tôi đã chộp lấy được nó. Đó là một động lực giúp cho tôi có những cố gắng để có những thành quả như bây giờ. Phải nói rằng điện ảnh mang lại cho tôi quá nhiều thứ, thành công của bộ phim “Scandal” đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Vai diễn Trà My trong phim như một định mệnh đã đưa Maya trở lại với showbiz như bây giờ.

Maya: Chân dài chưa hẳn là lợi thế - 3

Chân dài chưa hẳn là lợi thế của tôi trong Bước nhảy hoàn vũ nếu tôi không khổ luyện

-Chị có nghĩ nhờ vai diễn Trà My trong phim “scandal” đã giúp chị “một bước thành sao”?

Tôi muốn sửa lại một chút là nhờ vai diễn Trà My mà tôi có cơ hội tỏa sáng chứ tôi chưa bao giờ nhận mình là một ngôi sao. Theo tôi thì một vai diễn chỉ mang lại cho tôi sự may mắn, nhờ bộ phim mà tôi mới được mời tham gia Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 4. Còn bản thân tôi muốn trở thành ngôi sao còn thiếu rất nhiều thứ.

-Chị lại vừa tham gia phim Cô dâu đại chiến 2 của đạo diễn Vitor Vũ, dường như có điều gì đó ở chị khiến chị lại được nam đạo diễn này ưu ái chị đến như vậy?

Cái này chắc phải hỏi anh Vũ thôi, hoặc có lẽ tôi phải như thế nào mới được tin tưởng và tiếp tục làm việc chứ, đúng không? Ở đoàn làm phim tôi được mọi người khen dễ chịu, hiền và rất hợp tác.

-Tham gia các truyền hình thực tế giống như những “con dao hai lưỡi”, một là chị sẽ nổi tiếng được nhiều người yêu quý, hai là chị sẽ bị anti hoặc hình ảnh bị xấu đi, chị đã chuẩn bị tâm lý cho mình?

Trước khi tham gia thì tôi cũng nghe rất nhiều người nói về vấn đề này. Tiếng tăm của một người nghệ sĩ cũng dễ bị đánh mất vì scandal hoặc một cái gì đó. Còn với bản thân tôi thì tôi thấy mình chưa là cái gì quá to lớn ở đây cả. Tôi tham gia cuộc thi là muốn gò mình vào với công việc, đây là một cơ hội để tôi làm tròn trách nhiệm của một người nghệ sỹ. Tôi không quá lo sợ những điều bên lề.

-Có quá nhiều lợi thế khi đến với Bước nhảy hoàn vũ, chị có áp lực khi rất nhiều người đặt kỳ vọng vào chị?

Tôi có rất nhiều áp lực, những gì khán giả thấy chỉ là bề ngoài thôi. Tôi có học nhảy trong các bài hát nhưng chưa hẳn là nhảy đẹp, ngay khi nhận được lời mời tôi đã bắt đầu đi học nhảy ngay sau đó. Hoàn thành xong phim mới tôi cũng từ chối các show ca nhạc để tập trung cho việc nhảy, tôi không muốn ôm đồm quá nhiều việc nếu mình làm không tốt. 

Nhiều người nhìn vào chắc nghĩ rằng tôi có đôi chân dài là lợi thế nhưng chưa hẳn là vậy. Nếu mình không học nhảy lâu và có sự điêu luyện thì đôi chân dài và thân hình to lớn sẽ khiến mình không được linh hoạt như những người có vóc dáng nhỏ.  Việc được nhiều người ủng hộ khiến tôi rất vui và tôi đang phải luyện nhảy hằng ngày để mong có thể phục vụ cho khán giả những màn trình diễn đẹp nhất.

Maya: Chân dài chưa hẳn là lợi thế - 4

Maya bán nude đầy ấn tượng trong những shoot hình

-Không ít nhận định thẳng thừng chị sẽ là một trong ba cái tên của đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2013?

Mọi người bởi vì chưa nhìn thấy các thí sinh tập luyện nên đánh giá cao tôi vậy thôi chứ bước vào tập luyện chung với nhau thì tôi thấy mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Chắc là ai cũng sẽ là đối thủ của nhau hết, nếu các bạn để ý thì hằng năm ở vòng chung kết đều có những cái tên khiến khán giả luôn bất ngờ.

-Liên tục nói rằng sẽ đầu tư cho âm nhạc vào 2013 nhưng chị vừa đóng phim xong lại tham gia chương trình thực tế vậy thời gian đâu chị dành cho lĩnh vực mà mình đam mê?

Tôi vừa mới phát hành một CD đầu năm nay, sau 3 năm tôi không ra sản phẩm âm nhạc nào. Còn về ca hát thì thời gian này tôi cũng cố gắng thu một album mini với một ca sĩ trẻ mà tôi chưa tiện nói tên.  Sau khi tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ xong thì tôi sẽ cho ra mắt album này. Có quá nhiều công việc đến với tôi cùng một lúc nên tôi vẫn đang phải cố gắng sắp xếp cho hợp lý mọi việc nhất.

 Không yêu ai trong thời gian qua

-Nhắc đến chị nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một cô đào sexy và nóng bỏng dù không cần hở hang quá nhiều, chị thấy sao?

Nói tôi sexy không cần hở cũng đúng, vì sự sexy của tôi còn thể hiện trong nét mặt, ánh mắt, thần thái và sự duyên dáng bên ngoài nữa.

-Gần đây có không ít bài báo cho rằng chị thay đổi khá nhiều trên khuôn mặt của mình, chị có phản pháo gì không?

Nếu tôi nói không thì anh có tin không, nhiều người nói tôi độn cằm rồi làm mũi này kia nhưng tôi cũng chả muốn giải thích. Anh có thể mục sở thị để kiểm chứng, tôi luôn tự hào vì các nét mình mặc dù chưa được đẹp lắm nhưng nó rất hài hòa.

-Nhưng không ít hình ảnh so sánh chị và ngày xưa rất khác nhau?

Tôi cũng từng có suy nghĩ rằng nhiều nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khi nổi tiếng, nhưng anh Minh Nhiên đã nói rằng, nghệ sĩ khi đã tỏa sáng, trên gương mặt họ sẽ có nhiều ánh sáng, đó là điểm giúp nhan sắc thêm phần thu hút. Tôi không nói mình đã tỏa sáng, nhưng tôi nghĩ thời gian vừa qua, sự nghiệp của mình có nhiều bước tiến triển, điều đó có thể cũng góp phần giúp gương mặt tôi sáng hơn, hài hòa hơn. Tôi lại béo và gầy thất thường nữa nên các cơ mặt cũng thường xuyên thay đổi.

Maya: Chân dài chưa hẳn là lợi thế - 5

Tôi tự hào vì các đường nét trên khuôn mặt không đẹp lắm nhưng lại rất hài hòa

-Ngoài khuôn mặt của chị thì thân hình “phì nhiêu” cũng như vòng 2 chưa thon gọn cũng luôn là đề tài bàn tán, chị sẽ giảm cân bằng cách luyện nhảy chứ?

Thời gian gần đây thì tôi cũng bị tăng cân khá rõ rệt, không phải vì tôi ăn nhiều mà do sức khỏe của tôi có vấn đề. Tôi phải uống thuốc nhiều mà bệnh của tôi lại dễ tăng cân nên đây chính là cái mà gần đây mọi người thấy tôi béo lên.

Tôi cũng sẽ khắc phục vòng 2 bằng việc tập luyện thật nhiều, và sẽ cố gắng “đẹp khoe, xấu che” trong thời gian tới.

-Nhiều người nhìn vào ánh mắt chị thấy chị khá lẳng lơ?

Trông tôi lẳng lơ bề ngoài vậy thôi chứ bên trong không hề lẳng chút nào. Có thể tôi sẽ lẳng lơ với chồng hoặc người yêu, với tôi đó là sự lẳng lơ dễ thương và hoàn toàn rất sexy. Còn lại thì không hề (cười).

Maya: Chân dài chưa hẳn là lợi thế - 6

Trông tôi lẳng lơ bề ngoài vậy thôi chứ bên trong không hề lẳng chút nào

-Về chuyện tình cảm của chị gần đây chắc cũng có nhiều điều mới?

Tôi không có gì mới, ít ai biết rằng người nghệ sĩ có những cái truân chuyên trong tình cảm mà không ai hiểu được. Có khi họ xinh đẹp nhưng lại không có theo đuổi, bản thân tôi thì đam mê công việc, tôi lại thích quan tâm đến nhiều người xung quanh hơn là chuyện tình cảm của mình nên thời gian qua tôi chẳng yêu ai hay hẹn hò gì cả.

-Nhưng nói không hẹn hò với ai thì nghe hơi không thật?


Đúng là thế nhưng sự thật là tôi không yêu ai trong thời gian qua. Nếu ai yêu thích tôi trong thời gian này thì họ cần phải chấp nhận thiệt thòi để tôi dành trọn thời gian cho cuộc thi. Ngoài ra còn phải chịu chấp nhận ở nhà không được đi chơi, còn nếu sau chương trình họ vẫn còn thích tôi thì tôi sẽ hẹn hò với người đó.

Cám ơn Maya về những chia sẻ!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bước nhảy hoàn vũ