Mỹ Tâm mất giải Ca sĩ của năm vì scandal

Ngày 05/12/2013 14:30 PM (GMT+7)

Scandal "hét giá" 6.000 USD khiến Mỹ Tâm mất dịp ẵm giải cao nhất.

Sáng 5/12, ban tổ chức giải thưởng Làn sóng xanh 2013 đã có buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về đêm trao giải lần thứ 16 sẽ được diễn ra tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM vào tối 15/12 tới đây. 

Cũng như những năm trước, những thông tin về giải thưởng Gương mặt ca sĩ của năm càng thu hút sự quan tâm của giới báo chí hơn khi ban tổ chức quyết định "cắt" giải thưởng này với lý do không tìm được gương mặt nam/nữ xứng đánh được tôn vinh trong năm 2013.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, ca sĩ xứng đáng đoạt giải phải có thể hiện ít nhất một bài hát trong Bảng xếp hạng của Làn sóng xanh trong năm qua; có hoạt động nghệ thuật trong năm; có đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình và trân trọng khán giả; có phong cách riêng, có tính sáng tạo và lao động hết mình, tạo được những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả từ phong cách biểu diễn, kỹ thuật hát, cách chọn bài, trang phục biểu diễn, cách ứng xử; có sự tham gia tích cực các hoạt động từ thiện mang tính chất xã hội và đặc biệt là không có scandal tạo những phản ứng trái chiều từ phía dư luận.

Mỹ Tâm mất giải Ca sĩ của năm vì scandal - 1

Scandal 'hét giá' 6.000 khiến Mỹ Tâm bị "cắt" mất giải Ca sĩ của năm.

Trước quyết định "xóa sổ" giải thưởng cao quý nhất từ phía Ban tổ chức, đã có khá nhiều đại diện cơ quan báo chí bày tỏ sự bất ngờ và cảm thấy không thỏa đáng. Bởi lẽ, nếu nhìn những hoạt động nghệ thuật trong năm qua, người quan tâm dễ dàng nhận ra Mỹ Tâm hoàn toàn xứng đáng và được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để ẵm giải thưởng này khi có liên tục có show riêng, phát hành album, ra MV và thường xuyên hoạt động từ thiện.

Tuy nhiên, ban tổ chức chẳng ngại "cắt" mất cơ hội "họa mi tóc nâu" được tôn vinh ở hạng mục giải thưởng này vì lý do từng dính phải vụ lùm xùm liên quan tới chuyện "hét giá" cát-xê 6.000 USD tại Đà Nẵng hồi tháng 4/2013.

Có kiến cho rằng chuyện "hét giá' vốn cũng chỉ là việc "thuận người mua, vừa kẻ bán" trong showbiz, nên việc "cắt" Mỹ Tâm là quá khắt khe. Đại diện ban tổ chức cho biết, vì thực tế vụ "hét giá" đã gây xôn xao và tạo nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Với trường hợp Đàm Vĩnh Hưng năm qua dính quá nhiều scandal, nên việc không được nhắc đến là điều dễ hiểu. Về phía Thu Minh, ban tổ chức nhận xét, năm qua cô chủ yếu tập trung cho gia đình hơn là cống hiến trong âm nhạc nên chưa thực sự xứng đáng với giải Ca sĩ của năm. Riêng với hai ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên cũng lọt top đề cử, nhưng lại chưa có thành tích nổi bật trong năm rồi.

Mỹ Tâm mất giải Ca sĩ của năm vì scandal - 2

Nếu Thu Minh chủ yếu tập trung cho gia đình hơn là sự nghiệp ca hát trong năm qua, thì Mr Đàm thường xuyên dính những scandal và tai tiếng.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức cũng công bố một số đề cử giải thưởng Làn sóng xanh 2013 như sau:

Giải Album của năm bao gồm: Tằm tháng năm - Hiền Thục, Ảo giác anh nhớ em - Tuấn Hưng, Tĩnh Lặng - Hồ Quỳnh Hương, Tâm - Mỹ Tâm, Tôi yêu thành phố tôi - V.music.

Giải Single của năm bao gồm: Tình yêu màu nắng - Đoàn Thúy Trang, Hãy mặc em đi và Hãy tha thứ cho em - Hà Hồ, Cha - MTV, Khi người lớn cô đơn - Phạm Hồng Phước.

Giải Nhóm nhạc được yêu thích nhất bao gồm: MTV, Bee.T, 365, V.music, The Men.

Trong đêm trao giải sẽ diễn ra sắp tới, ban tổ chức sẽ công bố Top 10 nhạc sĩ có ca khúc được yêu thích nhất trong năm; Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất trong năm; Một nhóm nhạc được yêu thích nhất. Riêng với giải thưởng Ca sĩ triển vọng (1 nam, 1 nữ) do báo chí bình chọn các đề cử: Hạng mục Nam ca sĩ triển vọng gồm có Hoàng Tôn, Bùi Anh Tuấn, Trịnh Thăng Bình, Đào Bá Lộc, Quốc Thiên, còn Nữ ca sĩ triển vọng gồm có Hương Tràm, Miu Lê, Khởi My, Bích Phương và Đinh Hương.

Nhiều ý kiến cho rằng, hai gương mặt Quốc Thiên và Trịnh Thăng Bình vốn đi hát đã lâu, từng đoạt khá nhiều giải thưởng nên việc lọt top Ca sĩ triển vọng là không hợp lý. Đại diện ban tổ chức giải thích, vì bảng đề cử này được dựa vào sự bình chọn từ phía khán giả.

Mỹ Tâm mất giải Ca sĩ của năm vì scandal - 3

Quốc Thiên và Trịnh Thăng Bình đã quá "già" để được bình chọn Ca sĩ triển vọng?

Một thông tin khá thú vị và mới mẻ, đó chính là lần đầu tiên, lễ trao giải Làn sóng xanh sẽ được trực tuyến trên trang Youtube để phục vụ cho những khán thính giả không có điều kiện theo dõi trực tiếp trên làn sóng radio và truyền hình, đặc biệt là những thính giả ở nước ngoài.

Ngoài ra, tiêu chí chí và cách bình chọn cũng được ban tổ chức giải làm mới khi ban tổ chức đã kết hợp với một số đơn vị để Bảng xếp hạng có tính phong phú và khách quan hơn. Bên cạnh đó, Làn sóng xanh 2013 còn trao một số giải phụ như Video được xem nhiều nhất trên Youtube; Bài hát có lượt nghe nhiều nhất trên một trang nhạc số; Bài hát thu được tác quyền nhiều nhất của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan