Ngắm thiên thần Đa Đa của "Bố ơi mình đi đâu thế"

Ngày 04/08/2014 00:00 AM (GMT+7)

Huỳnh Đa Đa tên thật là Huỳnh Tử Ức, và bố mẹ chỉ gọi tên thật của em khi mắc lỗi.

Huỳnh Đa Đa là con gái của cặp nghệ sĩ nổi tiếng Huỳnh Lỗi – Tôn Lợi. Cô bé chào đời vào năm 2008, tên thật là Huỳnh Tử Ức. Trước khi trở thành nhân vật trung tâm trong Bố ơi mình đi đâu thế, khán giả chỉ biết đến Đa Đa qua những tấm hình ít ỏi mà bố Huỳnh Lỗi chia sẻ. Ấn tượng đầu tiên về Đa Đa chính là những nét đẹp mà cô bé đã lấy hết từ bố mẹ. Cô bé xinh đẹp với đôi mắt vô cùng cuốn hút.

Khi biết Huỳnh Đa Đa sẽ tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 2, phiên bản tại Trung Quốc, nhiều khán giả lo ngại, liệu một cô bé 8 tuổi như em có quá già dặn và mất đi tính hồn nhiên, đáng yêu như những bạn đồng hành chỉ ở độ 4 – 5 tuổi. Nhưng ngay sau khi tập đầu tiên lên sóng, Huỳnh Đa Đa lập tức trở thành thần tượng nhí trong lòng nhiều thế hệ khán giảm trở thành “nữ thần nhỏ” của truyền hình. Đa Đa không chỉ xinh đẹp, mà hơn thế nữa, là cô bé vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoan, đáng yêu, nhạy cảm. 8 tuổi, em vẫn là trẻ thơ, cũng có những nét hồn nhiên, ngây ngô, nhưng thể hiện sự chững chạc của một người chị cả luôn biết quan tâm, chăm sóc và bảo ban các em nhỏ cùng đồng hành với mình.

Cũng giống như những gì đã thể hiện trong chương trình thực tế, ngoài đời, Đa Đa là cô bé nhạy cảm, hiểu chuyện và rất tài năng. Em sử dụng tiếng Anh “như gió” do theo học trường quốc tế, yêu thích bơi lội, chơi đàn piano và violon thành thạo.

Vốn là nam diễn viên rất đam mê nhiếp ảnh và do đó, toàn bộ hình ảnh của Đa Đa trong quá trình trưởng thành đều do bố Huỳnh Lỗi ghi lại.

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 1
Huỳnh Đa Đa là cô bé thừa hưởng tất cả những nét đẹp của bố mẹ

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 2
Em có đôi mắt cực kỳ cuốn hút và biểu cảm

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 3
Lần đầu tiên Đa Đa lộ diện trên tạp chí là khi được 6 tháng tuổi

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 4
Dạn dĩ trước ống kính

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 5

Đa Đa tên thật là Huỳnh Tử Ức

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 6
Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi chủ trương giữ cho Đa Đa có một tuổi thơ bình dị, hồn nhiên nhất có thể. Cô bé chỉ một vài lần xuất hiện cùng bố mẹ trong những tạp chí gia đình.

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 7

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 8

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 9

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 10
Huỳnh Đa Đa tròn 1 tuổi

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 11

Cô bé thừa hưởng đôi mắt đẹp của bố

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 12

 Từ nhỏ, Đa Đa đã biểu hiện là cô bé rất tự tin trước ống kính

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 13

Bố Huỳnh Lỗi cho biết, khi còn bé, Đa Đa là cô bé khá nghịch ngợm và bướng bỉnh

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 14

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 15

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 16
Đa Đã tròn 2 tuổi

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 17
Cô bé được đi du lịch rất nhiều nơi

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 18
Đa Đa qua ống kính của bố

Ngắm thiên thần Đa Đa của quot;Bố ơi mình đi đâu thếquot; - 19
Cô bé rất thích bơi lội và hiện nay, có thể bơi thành thạo nhiều kiểu

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan