Những điều ít biết về người phụ nữ quyền lực nhất VTV6 hiện nay

Ngày 29/08/2017 12:01 PM (GMT+7)

MC Diễm Quỳnh vừa thay thế Tạ Bích Loan lên làm Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6, chị được coi là người phụ nữ "quyền lực" nhất của VTV6 hiện nay.

Ngày 18/8 vừa qua, nhà báo, MC nổi tiếng Diễm Quỳnh chính thức đảm nhận vai trò Trưởng Ban Thanh thiếu niên VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam, thay vị trí của nhà báo Tạ Bích Loan. Hiện nay,  chị được mọi người gọi vui là "người phụ nữ quyền lực nhất VTV6".

Từ chối lời mời vào Bộ Ngoại giao để làm BTV âm nhạc

Diễm Quỳnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngoại giao. Cha chị là nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành. Ông từng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Trung Quốc từ 1989 đến 1997. Tuy bận rộn với công việc nhưng cha của MC Diễm Quỳnh vẫn rất quan tâm đến các con, nhờ đó, Diễm Quỳnh từ nhỏ học được rất nhiều từ cha.

Thời cấp 3, Diễm Quỳnh học chuyên Văn trường THPT Chuyên Amsterdam, sau đó chị đi du học ở Trung Quốc. Diễm Quỳnh có khả năng nói thành thạo 3 thứ tiếng: Anh, Nga và Trung.

Những điều ít biết về người phụ nữ quyền lực nhất VTV6 hiện nay - 1

Diễm Quỳnh từng được mời về làm ở Bộ Ngoại giao nhưng chị đã từ chối để về đầu quân cho VTV3.

Thời gian du học ở Trung Quốc, với thành tích học tập vượt trội, Diễm Quỳnh được nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan mời về làm việc ở Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, vì yêu thích nghề báo, Diễm Quỳnh từ chối và về đầu quân cho Đài Truyền hình Việt Nam khi mới bắt đầu thành lập VTV3. Thời gian đó, Diễm Quỳnh phụ trách biên tập và dẫn các chương trình âm nhạc.

Là một trong những người đặt nền móng phát triển cho VTV3

Bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu như Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan..., Diễm Quỳnh là một trong những người để lại dấu ấn nhiều nhất với khán giả truyền hình Việt Nam, nhất là ở VTV3.

Các chương trình của Diễm Quỳnh thực hiện phần lớn về âm nhạc như "Tạp chí MTV", "Ca nhạc quốc tế", "Trò chơi âm nhạc"... Đặc biệt, những chương trình truyền hình trực tiếp, cầu truyền hình lúc giao thừa không thể thiếu vắng hình ảnh nữ MC, BTV duyên dáng Diễm Quỳnh. Thời gian ấy, chị không ngại khó, ngại khổ, đi công tác khắp các tỉnh thành trong nước để mang tới khán giả những chương trình thú vị. 

Những điều ít biết về người phụ nữ quyền lực nhất VTV6 hiện nay - 2

Hơn 20 năm gắn bó với VTV, Diễm Quỳnh đã cống hiến hết mình với nhiều vị trí vai trò khác nhau. Sau khi Đài truyền hình Việt Nam thành lập Ban Thanh thiếu niên VTV6, Diễm Quỳnh lại cùng nhà báo Tạ Bích Loan sang xây dựng kênh truyền hình mới này. Và mới đây, khi Tạ Bích Loan trở lại với VTV3 để thay thế vị trí của Lại Văn Sâm, Diễm Quỳnh chính thức trở thành Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6.

Chấp nhận nguy hiểm để sinh con thứ 2 ở tuổi 46

Thành công  trong công việc, nhưng về đời tư, Diễm Quỳnh rất hạn chế chia sẻ. Khán giả chỉ biết rằng, chồng của Diễm Quỳnh làm về kiến trúc, anh rất hiểu và thông cảm với công việc của vợ. 

Diễm Quỳnh từng trải lòng về người chồng của mình: "Tôi có người chồng là kiến trúc sư biết cảm thông với công việc của vợ, lại có một con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Với tôi đó là hạnh phúc".

Tôi có chồng biết CẢM THÔNG với công việc của vợ, và một cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, đó là hạnh phúc. MC Diễm Quỳnh, Eva.vn.

Khi con gái của Diễm Quỳnh khá lớn, ở tuổi cấp 2, nhiều người nghĩ rằng Diễm Quỳnh bận rộn với công việc nên "lười" sinh thêm con. Nhưng ít ai biết, chị bị bệnh cường tuyến giáp. Để có điều kiện chữa trị tốt hơn, nữ MC đã có thời gian sang Singapore chữa bệnh. Cũng thời gian này, chị gặp khá nhiều lời đồn ác ý. Chỉ đến khi Diễm Quỳnh xuất hiện xinh đẹp trở lại, những tin đồn về chị mới chấm dứt.

Đầu năm 2017 vừa qua, Diễm Quỳnh sinh thêm con gái thứ 2, khi con gái đầu lòng của chị đã 15 tuổi. Dù mới sinh con nhưng nữ MC vẫn giữ được vẻ rạng ngời xinh đẹp.

Những điều ít biết về người phụ nữ quyền lực nhất VTV6 hiện nay - 3

Hạnh phúc với cuộc sống gia đình và giờ đây ngày càng thành công trong sự nghiệp, Diễm Quỳnh cho biết, chị coi trọng cả hai yếu tố trên, nhưng nếu phải lựa chọn, chị vẫn chọn gia đình:

"Với tôi, gia đình và sự nghiệp đều rất quan trọng. Nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai thì chắc chắn tôi sẽ chọn gia đình. Gia đình là nơi chốn đầu tiên và cũng là cuối cùng, còn công việc là niềm đam mê và làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Có gia đình là chỗ dựa, không những khiến cho tôi làm việc tốt hơn mà còn là động lực để tôi phấn đấu, cùng chung sức để cùng chồng con xây dựng cuộc sống gia đình".

Xem thêm clip Diễm Quỳnh trổ tài ca hát:

Gia Hân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Diễm Quỳnh