Thân Thúy Hà khuyên Dương Yến Ngọc đừng dại dột

Ngày 27/07/2014 09:43 AM (GMT+7)

Bà mẹ đơn thân khuyên bà mẹ hai con đừng vì "thứ tình nhầm lẫn" mà làm điều dại dột.

Sau khi Dương Yến Ngọc bất ngờ công khai xin lỗi Pha Lê và chồng, thông tin chị chia sẻ về ý định tự tử vào trưa hôm qua đã thực sự khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và fan hâm mộ trên trang cá nhân "đứng ngồi không yên" và cảm thấy lo lắng.

Trong số những người đã dành khá nhiều lời chia sẻ để bày tỏ sự đồng cảm với cựu mẫu họ Dương, công chúng để ý thấy có bà mẹ đơn thân Thân Thúy Hà.

Trên trang cá nhân vào tối qua, Thân Thúy Hà đã viết: "Hãy làm một bà mẹ thông minh, bản lĩnh, mạnh mẽ và biết quý trọng cuộc sống, yêu thương chính mình, biết đương đầu nơi sóng gió cuộc đời, đối diện với khó khăn, xem nhẹ để biến hoá mọi thứ khó kia thành khói bụi...

Thân Thúy Hà khuyên Dương Yến Ngọc đừng dại dột - 1
Tâm sự của Thân Thúy Hà gửi Dương Yến Ngọc.

Hãy là niềm tự hào của con khi chúng nói về mình, làm bức tường chắn gió bão che chở, bảo vệ các con và người thân của mình. Bạn đừng bao giờ vì những chuyện không ra gì mà hủy hoại cuộc sống,l òng tự trọng, danh dự của bạn. Nên nhớ cha mẹ mới là người tạo ra bạn, bạn tạo ra các con thì bạn phải có trách nhiệm làm cho họ vui và hạnh phúc.

Lúc này đây, bạn đang tuyệt vọng thì hãy ôm con vào lòng, nhìn vào gương mặt, ánh mắt, nụ cười của con, bạn biết và cảm nhận động lực, sức sống từ con mạnh mẽ thế nào mà. Đừng vì mấy thứ tình nhầm lẫn mà dại dột biến mình thành thứ ngu ngốc và nguyên nhân khiến con mình phải xấu hổ khi ai đó nhắc đến mẹ chúng. Cầu mong bạn luôn sáng suốt và vượt qua giông bão này! Cố lên nha... Gửi DYN".

Thân Thúy Hà khuyên Dương Yến Ngọc đừng dại dột - 2
Trưa qua, Dương Yến Ngọc viết "tâm thư" bày tỏ ý định đòi tự tử sau khi bị Pha Lê ép phải xin lỗi.

Được viết ra trong lúc Dương Yến Ngọc dường như đang rơi vào bế tắc của cuộc đời, nên những lời chia sẻ của Thân Thúy Hà được nhận được sự ủng hộ từ phía mọi người.

Trao đổi riêng với phóng viên, Thân Thúy Hà xác nhận, những tâm sự trên trang cá nhân chị viết ra là cố ý gửi đến cô bạn đồng nghiệp Dương Yến Ngọc.

"Tôi chỉ muốn động viên tinh thần Dương Yến Ngọc cố gắng vượt qua vậy thôi chứ không đụng vào vấn đề hôn nhân hay những lùm xùm giữa Dương Yến Ngọc, Pha Lê và anh chồng, vì ai cũng đều là đồng nghiệp, là anh chị em trong nghề cả. Hơn nữa, tôi vẫn không phải là người trong cuộc, nên sẽ không biết rõ sự thật ra sao. Tôi nghĩ, tốt nhất mình không nên xen vào vì không khéo sẽ làm tổn thương họ", bà mẹ đơn chia sẻ.

Thân Thúy Hà cho biết thêm, chị vốn là nghệ sĩ của công việc hơn là quan tâm đến những scandal trên mặt báo, nên mấy ngày qua cũng không quan tâm lắm khi thấy nhiều người bàn tán về chuyện Dương Yến Ngọc tố Pha Lê giật chồng. Tuy nhiên, do trưa hôm qua, cả làng showbiz và dư luận đều nói đến chuyện cựu mẫu họ Dương đòi tự tử, nên chị mới có vài lời khuyên trên trang cá nhân, mong cô bạn đồng nghiệp có thể xem và giúp ích gì cho tâm trạng đang bế tắc lúc này. 

Thân Thúy Hà khuyên Dương Yến Ngọc đừng dại dột - 3
Tối qua, chồng Dương Yến Ngọc thảnh thơi đi ăn tối cùng bạn bè giữa bão scandal.

"Với ai thì tôi cũng sẽ khuyên như thế chứ không phải chỉ riêng bạn bè thân quen hay người của giới showbiz. Đối với tôi, những đứa trẻ được sinh ra vốn không có tội, nên những bậc làm cha, làm mẹ như chúng ta đừng nên làm tổn thương hay mang đau khổ cho chúng. Tôi cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, giờ đang có con nhỏ, nên tôi hiểu tâm trạng của Dương Yến Ngọc. Hy vọng không có điều gì đáng tiếc xảy ra", nữ diễn viên tâm sự.

Hỏi Thân Thúy Hà sẽ chọn cách giải quyết cụ thể như thế nào, nếu giả sử chị là Dương Yến Ngọc, nữ diễn viên cho biết: "Mọi cuộc hôn nhân là mỗi câu chuyện khác nhau và chính người trong cuộc sẽ hiểu rõ nhất là họ đang cần gì và nên làm gì. Với tôi, người quyết định cuối cùng vẫn là người trong cuộc".

Dù Thân Thúy Hà không nói ra, nhưng công chúng dường như đã thấy được ở chị một sự đồng cảm không hề nhẹ dành cho Dương Yến Ngọc, bởi trong quá khứ, nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc dẫn đến việc ly hôn làm mẹ đơn thân, và trong bộ phim "Ly hôn" đang phát sóng, Thân Thúy Hà đảm nhận vai nữ chính có số phận nhân vật được xem là "đo ni, đóng giày" cho mình.

Bởi thế, khi được nhắc về vai diễn Vân Điệp trong phim "Ly hôn", diễn viên Thân Thúy Hà chia sẻ cảm xúc: "Khi bạn có một mái ấm, một gia đình nhỏ thì chưa chắc đã là hạnh phúc, quan trọng là người trong cuộc hiểu rõ được mình đang trong hoàn cảnh như thế nào, và ly hôn có thực sự là kết thúc, hay đó chỉ là sự bắt đầu cho một hạnh phúc mới".

Thân Thúy Hà khuyên Dương Yến Ngọc đừng dại dột - 4
Thân Thúy Hà từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Về chuyện có nên ủng hộ phụ nữ ly hôn nếu không hạnh phúc, Thân Thúy Hà chia sẻ: "Tôi không khuyến khích hay cổ xúy cho mọi người chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Tôi chỉ động viên và ủng hộ cho những ai đồng hoàn cảnh như tôi, biết vượt lên sự kém may mắn trong hôn nhân mà sống lạc quan, yêu đời. Còn ai dám dèm pha những bà mẹ đơn thân chúng tôi thì tôi cầu chúc cuộc sống của họ sẽ luôn hạnh phúc và bền vững mãi mãi, đừng bao giờ phải cúi đầu khi gặp chúng tôi".

Nhiều người sẽ nghĩ rằng, sau lần ly hôn đầu đời, Thân Thúy Hà sẽ sợ hôn nhân như "chim non sợ cành cong", nhưng chị khẳng định: "Tôi chưa thấy sợ ai và điều gì cả. Chỉ đơn giản là tôi đang vui, hạnh phúc bên con và công việc hiện tại nên chưa vội vàng cần thêm người để chăm sóc mẹ con tôi trong thời gian này".

Thân Thúy Hà chia sẽ, chị biết rõ mọi người đang rất tò mò muốn biết về chuyện tình cảm của chị những năm qua như thế nào, nhưng sự thật thì chị đã cố gắng cân bằng mọi thứ để duy trì cuộc sống tốt nhất, để làm sao kiếm tiền đủ nuôi con.

Cựu người mẫu cho biết, bây giờ không còn chồng, tất cả cuộc sống của chị là vì con, mà "sống cho con thì có gì đâu mà buồn".

Thân Thúy Hà khuyên Dương Yến Ngọc đừng dại dột - 5
Nữ diễn viên nổi tiếng là bà mẹ đơn thân mạnh mẽ và cá tính trong showbiz.

Vốn lạc quan, bà mẹ một con vẫn mơ về một gia đình hoàn hảo, nhưng Thân Thúy Hà khẳng định sẽ không vội vàng, phần vì bài học cũ còn đó, phần nữa vì thương con. "Đúng là không thể sống mà không yêu, nhưng yêu đúng người, đúng lúc mới không làm vết thương cũ rỉ máu. Tôi không để tim tôi đau lần nữa và cũng hy vọng như thế, vì tôi đau sẽ ảnh hưởng đến con trai và con tôi sẽ đau lòng khi biết mẹ buồn. Tôi chỉ ngừng yêu trong thời gian nào đó và đến lúc tôi biết chắc chắn mình đã sẵn sàng đón nhận người mới, tôi sẽ không còn rụt rè, sợ sệt", nữ diễn viên chia sẻ.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thân Thúy Hà