Thu Phương và những ồn ào với học trò, đồng nghiệp

Ngày 01/04/2016 00:17 AM (GMT+7)

Từng bị các học trò ở The Voice "tố" giả tạo, giờ đây, Thu Phương lại bị Tuấn Hưng nhắc nhở khi hát ca khúc độc quyền của anh mà không xin phép.

Ca sĩ Hải Phòng thành công ở Hà Nội

Thu Phương sinh năm 1972 tại Hải Phòng, cô là một trong những ca sĩ nổi tiếng của thập niên 90  thế kỷ trước. Những ca khúc nổi tiếng qua giọng hát của Thu Phương là  "Có phải em mùa thu Hà Nội", "Dòng sông lơ đãng", và nhiều ca khúc nước ngoài. Thu Phương đặc biệt thành công với những ca khúc về mùa thu và về biển cùng các sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh.

Sau khi kết hôn với Huy MC, Thu Phương và chồng kết thành đôi song ca khá ăn ý của nhạc Việt thời kỳ đó. Với giọng hát khàn, trầm cùng phong cách sôi động, Thu Phương từng "làm mưa làm gió" các sân khấu, vũ trường những năm 90 thế kỷ trước.

Năm 2003, Thu Phương bất ngờ sang Mỹ cư trú. Cô từng bị cho là làm giả giấy ly hôn với Huy MC để kết hôn với một Việt kiều ở Mỹ. Sau đó, nữ ca sĩ có những phát ngôn gây tranh cãi về chính trị nên từng bị tước quyền công dân, cấm biểu diễn và lưu hành những ca khúc của cô ở VN.

Sau 5 năm bị tước quyền công dân, năm 2008, lần đầu tiên Thu Phương được cấp phép về nước biểu diễn trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 19. Từ đó đến nay song song với những hoạt động ở hải ngoại, Thu Phương thỉnh thoảng vẫn tham gia các chương trình âm nhạc trong nước. Cô cũng tìm được hạnh phúc mới bên ông bầu Dũng Taylor - một bầu show nổi tiếng ở hải ngoại.

Năm 2015, cô là huấn luyện viên của chương trình Giọng hát Việt mùa thứ 3 cùng với Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm.

Thu Phương và những ồn ào với học trò, đồng nghiệp - 1

Thu Phương và chồng hiện tại - Dũng Taylor

Liên tiếp bị học trò nói xấu

The Voice 2015 kết thúc chưa được bao lâu, Thu Phương là nhận vật bị mang ra bàn tán nhiều nhất khi vướng phải lùm xùm với những học trò mà cô đã kỳ công chỉ dạy. Đầu tiên, mẹ bạn trai "ca nương" Kiều Anh đã có những chia sẻ khá dài trên mạng xã hội sau khi Kiều Anh không góp mặt để biểu diễn cùng Thu Phương trong đêm chung kết: “Ở trò chơi này, không có học sinh bên cạnh, Thu Phương tạo nên sự khác biệt nhưng không khiến chị tỏa sáng. Chị có thể giới thiệu được bản hit của mình nhưng cùng với việc đó, chị khiến những người có hiểu biết, không mù quáng sẽ nhận ra sự ích kỉ, kém cỏi của người thầy”.

Ngoài ra, việc Thu Phương phân biệt đối xử với các học trò còn được bố của ca nương chia sẻ trên trang cá nhân của mình, ông viết: “Hậu The Voice, điều muốn nói: Cảm ơn mẹ Văn Thùy Dương đã nói hộ ý nghĩ của các con về đằng sau một huấn luyện viên. Buồn cho sự ích kỉ của họ”.

Sau ca nương Kiều Anh, đến lượt cô học trò Kimmese cũng lên tiếng về Thu Phương. Nữ ca sĩ trẻ này cho rằng, Thu Phương  tuy sống ở Mỹ nhưng lại rất giả tạo và toàn hứa suông:

"Không phải ai sống ở Mỹ thì họ sẽ có cái đầu mở và dang tay ôm lấy những sự khác biệt, không có sự bắt ép. Cảm ơn đã dạy tôi rằng con người hai mặt. Là con người mà tôi đã cố gắng bộc lộ chia sẻ, suy nghĩ của mình về âm nhạc, những phân vân và chỉ mong sự thấu hiểu. Và sự phẫn nộ, khinh khi dành cho tôi được thể hiện chỉ sau khi tôi rời khỏi chiếc xe ô tô đó.

Cảm ơn đã dạy tôi rằng hãy đừng hy vọng và vui sướng khi những nhà tạo mẫu tóc từ Mỹ, những nhà thiết kế từ Mỹ, chỉ là lời nói đầu môi. Thực tế nó chưa bao giờ xảy ra.Thầy nói xấu sau lưng học trò và tỏ vẻ thân thiết trước ống kính. Ồ, tôi làm showbiz được 10 năm rồi và tôi cảm ơn đã là tấm gương để tôi nhớ mà sẽ không noi theo.

Thu Phương và những ồn ào với học trò, đồng nghiệp - 2

Thu Phương và những ồn ào với học trò, đồng nghiệp - 3

Thu Phương bị nhiều học trò tố giả tạo

Bất ngờ hơn khi sau Kimmese, tiếp tục có một thí sinh khác từng trong đội Thu Phương "nối gót" đàn chị đăng đàn ám chỉ người thầy của mình “gừng càng già càng cay” hay “diễn xuất” giỏi. Sau vòng Đối đầu, mặc dù đã được HLV Mỹ Tâm cứu về đội khi bị chính HLV Thu Phương thẳng tay loại, nhưng Lê Hải Yến (nickname Yến Tatoo): vẫn không quên "chia sẻ" về người thầy cũ bằng một thái độ cũng không thua kém gì các bạn trong team Thu Phương:

"Đúng là “gừng càng già càng cay”. Tôi đã từng yêu mến chị bằng 1 tình yêu thực sự. Và chính chị đã làm những điều khiến cho lần lượt tất cả từng này con người phải thất vọng tràn trề. Đã bao giờ chị nghĩ tại sao mọi thứ cứ lần lượt quay lưng lại với mình chưa? Cái gì cũng có nguyên do của nó chị ạ. Tôi đã ở cái tuổi đủ để nhận biết đâu là tình cảm thật lòng và đâu là giả tạo. Hãy nhìn lại xem chị đối xử với mọi người đi. Hãy dành thời gian để ngẫm lại nhé, một tương lai đẹp đẽ chị đã vẽ ra đâu hết cả rồi ạ? Từ những cái đơn giản nhất cũng chẳng thấy huống hồ gì những thứ có cánh kia biết đến bao giờ mới thành sự thật..."

Trước những lời "tố" của học trò, ban đầu Thu Phương không lên tiếng, nhưng sau đó, khi trở về Mỹ, trong một chương trình truyền hình, Thu Phương đã trải lòng.

Nữ ca sĩ cho biết trước khi về Việt Nam tham gia The Voice, cô đã phải tìm hiểu rất kỹ thị trường âm nhạc Việt Nam. Đồng thời, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý mạnh mẽ đối diện với những rủi ro, “đụng chạm” bởi đã ở trong làng giải trí quá lâu, cô biết rằng không thể làm vừa lòng hết dư luận.

Chia sẻ về lùm xùm khi bị học trò thẳng thắn lên Facebook tố, Thu Phương cho biết đó chỉ là “tai bay vạ gió” và cô coi những chuyện như thé này là hết sức bình thường.

Thu Phương chia sẻ: “Biến cố đấy đối với Thu Phương là tai bay vạ gió, nó được xây dựng và làm nên bởi mục tiêu, mục đích, ở những điều bên lề không chỉ xuất phát từ thiện chí của người ta đối với nhau mà xuất phát từ mục đích của mỗi con người và quyền lợi đối với nhau.

Khi mình đã hiểu bản chất vấn đề và cách vận hành đấy thì mình coi bình thường. Thu Phương thấy rằng nó sẽ phải là như thế, quan trong mình vượt qua như thế nào”.

Liên tiếp bị đồng nghiệp "tố" vi phạm bản quyền

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đã lên tiếng về việc ca khúc Nắm lấy tay anh mà Tú Dưa viết cho Tuấn Hưng bị Thu Phương hát mà không xin phép. Tuấn Hưng viết:

"À thế làm giám đốc âm nhạc cho chị Thu Phương một show là cho chị quyền sử dụng bài này luôn à. Ca sĩ trẻ các em nó chưa có bài thì tôi không cả nghĩ. Chứ ở tầm diva rồi mà còn thế này thì hơi bị ...ấy. Diva ... Va... Di. Biết là ai chả yêu nghề và mong được khán giả yêu thích. Nhưng ăn trên ngồi chốc thế là không được nhé Tú Dưa. Nhắc khéo lần này nhé".

Sự việc tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó thì bất ngờ Thu Phương lại đăng đàn và "đá xéo" trực tiếp đến Tuấn Hưng. Thu Phương đăng ảnh chụp chung với Sơn Tùng M-TP, cô viết: "Em Tùng M-TP, chị xin phép được đăng hình ảnh của em. Bây giờ cái gì cũng phải xin phép hết không thì chết. Khôn quá chết, dại quá chết, biết là sống. Hải Phòng nhưng thỉnh thoảng cũng lòng vòng lắm, nói ở đây chết cây Hà Nội".

Thu Phương và những ồn ào với học trò, đồng nghiệp - 4

Thu Phương và những ồn ào với học trò, đồng nghiệp - 5

Thu Phương gặp nhiều ồn ào sau khi bị Tuấn Hưng nhắc nhở vì hát ca khúc độc quyền không xin phép

Vì có quá nhiều người hâm mộ phản ứng và fan của Sơn Tùng không thích khi bị Thu Phương lôi vào cuộc chiến của cô và Tuấn Hưng nên nữ ca sĩ đã nhanh chóng gỡ ảnh xuống. 

Quá bức xúc khi bị giọng ca gốc Hải Phòng "đá xéo", Tuấn Hưng đã nhanh chóng lên tiếng. Anh cho rằng Thu Phương cứ thích lòng vòng đá xoáy các kiểu. "Sai thì nói sai? Xong rồi thôi. Cớ sao cứ phải để cuộn sóng dư luận cho fan công kích nhau làm gì?"

Anh còn "cảnh cáo" đàn chị nếu sự việc còn đi quá xa anh sẽ đưa tin nhắn mà Thu Phương nhận lỗi với anh chia sẻ lên trang cá nhân. Anh nhắn gửi Thu Phương: "Tài sản thuộc về bạn có giá trị dù lớn hay nhỏ và dù quan trọng hay không trong mắt người khác thì đó cũng là tài sản của bạn. Không cớ gì phải cho mượn hay để người khác sử dụng thì mới không bị gọi là ích kỷ".

Chốt dòng chia sẻ, anh còn "dằn mặt" đàn chị khi phát hiện ra thêm ca khúc "Cầu vồng khuyết" của anh mà Thu Phương từng hát cũng không được xin phép. 

Lùm xùm giữa Thu Phương và Tuấn Hưng chưa kịp lắng xuống thì giờ đây, nữ ca sĩ lại bị một người làm trong showbiz tố 'hát chùa' ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Theo tình tiết của câu chuyện vào hồi tháng 11 năm ngoái, Thu Phương đã thu âm bài này. Bên dưới đường link bài cover, Nhạc sỹ Châu Đăng Khoa và Thu Phương còn trò chuyện thân thiết, khen ngợi nhau. Tuy nhiên theo lời tố, Thu Phương không chỉ đổi tên của ca khúc là Gọi những bình yên và chỉ nhắn tin qua Facebook của Ái Phương (ca sỹ đã mua độc quyền ca khúc này) để xin phép sử dụng.

Trao đổi với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, anh cho hay Gọi những bình yên chính là tên gọi đầu tiên của bài hát. Như vậy trong chuyện này Thu Phương không có gì sai. Anh cũng cho biết mình gửi bài hát này cho Thu Phương trước cả trung tâm ca nhạc Thuý Nga nhưng nữ ca sĩ không có phản hồi gì. “Tôi nghĩ chị Phương hơi sai lầm vì là một ca sĩ chuyên nghiệp thì không nên làm vậy. Lúc phát hành ra MV tôi mới biết và vô cùng bỡ ngỡ” Châu Đăng Khoa chia sẻ.

Hiện tại, Thu Phương chưa chia sẻ gì về bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, tuy nhiên, sau quá nhiều lần bị học trò, đồng nghiệp lên tiếng, Thu Phương đã phần nào mất đi hình ảnh trong lòng công chúng.

Thu Phương và những ồn ào với học trò, đồng nghiệp - 6

Thiên Di
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ca sĩ Thu Phương