Xót lòng những sao Hàn trầm cảm đến mức tự tử, bỏ lại gia đình đau thương

Ngày 15/06/2017 14:00 PM (GMT+7)

Quá nhiều vụ tự tử vì trầm cảm trong showbiz Hàn, phải chăng có một "lời nguyền" tồn tại?

Showbiz Hàn là nơi vốn nổi tiếng nhiều áp lực, là thế giới đen với nhiều "quy tắc ngầm" khiến không ít giới nghệ sĩ, nếu không có nhiều thế lực chống lưng chắc khó có thể sống sót nổi. Cũng bởi vậy, làng giải trí Hàn trở nên tai tiếng khi hàng loạt những vụ tự tử vì trầm cảm của các nghệ sĩ xuất hiện trong nhiều năm trở lại đây. Thậm chí từng có người cho rằng Kbiz xuất hiện một "lời nguyền" dành cho các nghệ sĩ.

Cái chết của Choi Jin Sil: Sự ra đi nhiều đau xót

Xinh đẹp, tài năng, Choi Jin Sil là một trong những nữ nghệ sĩ được nhiều người yêu thích. Những tưởng cuộc sống của kiều nữ xinh đẹp này sẽ rải đầy hoa hồng thì đến năm 2008, cả làng giải trí chấn động trước thông tin Choi Jin Sil tự tử. Người hâm mộ hết sức bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi bất ngờ của Choi Jin Sil bởi cô còn quá trẻ với nhiều hoài bão trước mắt và một gia đình với 2 đứa con bé dại.

Xót lòng những sao Hàn trầm cảm đến mức tự tử, bỏ lại gia đình đau thương - 1

Đám tang Choi Jin Sil khiến nhiều người thương xót.

Lý giải cho nguyên nhân tìm đến cái chết của Choi Jin Sil, có nguồn tin cho biết vì cô phải chịu cú sốc khá lớn từ sự ra đi của đồng nghiệp Ahn Jae Hwan. Choi Jin Sil rơi vào tình trạng trầm cảm nặng vì không thể chịu nổi áp lực. Nhiều nguồn tin đổ lỗi cho Choi vì đòi nợ bạn thân Ahn Jae Hwan khiến anh túng quẫn đến mức phải tìm tới cái chết. Choi Jin Sil đã quyết định tự tử để chứng minh sự trong sạch của mình.

Sự ra đi bất ngờ của Choi Jin Sil khiến nhiều người thương xót. Đặc biệt, cô ra đi để lại hai đứa con nhỏ cho mẹ đẻ chăm sóc. Hiện tại, cả hai bé đã lớn nhưng nỗi đau từ cái chết của mẹ vẫn chưa lành. Mỗi năm, đến ngày giỗ của Choi Jin Sil, gia đình và người hâm mộ đều đến viếng mộ và bày tỏ sự tiếc nuối đến người quá cố.

Xót lòng những sao Hàn trầm cảm đến mức tự tử, bỏ lại gia đình đau thương - 2

Cô ra đi để lại hai đứa con thơ.

5 năm sau cái chết của Choi Jin Sil, chồng cô - tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min cũng tự tử qua đời. Choi Jin Sil và Jo Sung Min kết hôn năm 2000. Cuộc hôn nhân này khiến Choi Jin Sil trải qua quãng thời gian sống như địa ngục vì bị chồng thường xuyên đánh đập. Sau 4 năm, họ ly hôn. Tuy nhiên, sự ra đi bất ngờ của Choi Jin Sil khiến dư luận chỉ trích Jo Sung Min. Kéo theo đó, sự nghiệp bóng chày của anh dần đi xuống. Vì không chịu nổi áp lực, Jo Sung Min cũng tìm tới cái chết.

Xót lòng những sao Hàn trầm cảm đến mức tự tử, bỏ lại gia đình đau thương - 3

Tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min cũng tự tử sau cái chết của vợ.

Thực tế, sự ra đi của Choi Jin Sil ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của gia đình cô. Sau cái chết của nữ diễn viên, không chỉ chồng cũ, em trai và người quản lý thân thiết của Choi cũng tìm tới cái chết theo cách mà cô đã chọn.

Sự ra đi của Park Yong Ha: Nụ cười hiền để lại nhiều ám ảnh

Cùng thế hệ với Choi Jin Sil, Park Yong Ha là nam tài tử tài năng bậc nhất xứ Hàn. Cũng bởi vậy, sự ra đi bất ngờ của anh vào năm 2010 khiến không ít ngnười bàng hoàng. Mẹ của nam tài tử phát hiện ra thi thể của con trai trong tư thế treo cổ tự tử bằng sợi dây cáp điện thoại. Phía cảnh sát không nhận thấy bất cứ điều gì khả nghi và thông tin Park Yong Ha tự tử vì trầm cảm trở thành tiêu đề trên mặt báo.

Xót lòng những sao Hàn trầm cảm đến mức tự tử, bỏ lại gia đình đau thương - 4

Park Yong Ha ra đi vì áp lực trong làng giải trí.

Thực tế, nam tài tử Bản tình ca mùa đông đã mắc chứng trầm cảm trong một thời gian dài. Anh từng tâm sự rằng mình bị mất ngủ trong suốt 14 năm và phải dùng thuốc ngủ. Park Yong Ha cho biết anh luôn cảm thấy áp lực nặng nề vì trở thành một ngôi sao Hallyu trong khi lại thấy mình không hề xứng đáng. Sự dằn vặt và cảm giác xấu hổ bắt đầu nảy nở trong lòng anh và cuối cùng khiến nam tài tử không chịu đựng nổi và tìm tới cái chết.

Xót lòng những sao Hàn trầm cảm đến mức tự tử, bỏ lại gia đình đau thương - 5

Hình ảnh So Ji Sub ôm di ảnh của người bạn thân ám ảnh nhiều người.

Sự ra đi bất ngờ của Park Yong Ha khi mới 33 tuổi khiến các fan thương xót. Trong đám tang, người bạn thân của anh - nam tài tử So Ji Sub vừa bê di ảnh của anh với nụ cười hiền lành vừa không kìm nén được nước mắt. Hình ảnh này từng ám ảnh rất nhiều người hâm mộ. Hàng năm cứ đến ngày giỗ của Park Yong Ha, So Ji Sub đều không quên đến viếng mộ anh.

Jung Da Bin: Cái chết của cô gái trẻ chưa kết hôn

Tháng 10/2007, thi thể của nữ diễn viên trẻ Jung Da Bin được tìm thấy trong phòng tắm. Cô treo cổ tự tử bằng một chiếc khăn lông và không hề để lại di thư. Sự ra đi bất ngờ của nữ diễn viên trẻ khiến không ít người bàng hoàng, đặc biệt là gia đình cô. Trong khi bố mẹ và người thân của Jung Da Bin cho rằng cô bị ám sát thì phía cảnh sát lại kết luận nữ diễn viên trẻ trầm cảm nên tự tử qua đời.

Xót lòng những sao Hàn trầm cảm đến mức tự tử, bỏ lại gia đình đau thương - 6

Jung Da Bin ra đi khi còn quá trẻ.

Theo tìm hiểu, Jung Da Bin ra đi cũng vì lý do của nhiều vụ tự tử của các nghệ sĩ xứ Hàn khác - áp lực công việc, trầm cảm. Được biết, vì không có vai diễn nào trong những năm gần cuối đời, Jung Da Bin cảm thấy chán trường và mệt mỏi. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đều đã có sự nghiệp thành công, nữ diễn viên lại có phần kém may mắn.

Xót lòng những sao Hàn trầm cảm đến mức tự tử, bỏ lại gia đình đau thương - 7

Mộ của Jung Da Bin.

Jung Da Bin ra đi khi đang ở thời tuổi trẻ đầy xuân sắc và rạng rỡ - tuổi 27. Vì chưa kết hôn nên bố mẹ của nữ diễn viên quá cố cảm thấy tiếc thương cho con gái. Bởi vậy, năm 2011, sau một thời gian bàn luận, bố mẹ cô đã đồng ý cho Jung Da Bin kết hôn với linh hồn của một người đàn ông đã chết vào năm 2002.

Chồng của Jung Da Bin tên là Moon Jae Sung, sinh năm 1975 và qua đời năm 2002. Anh là một chuyên gia thuộc khoa kinh tế tại một trường Đại học ở Daegu, là người rất thông minh và có đạo đức. Hai bên gia đình của Jung Da Bin và Moon Jae Sung có những người bạn chung và họ quyết định để con cái trở thành vợ chồng, là bầu bạn ở thế giới bên kia.

Woo Bong Shik: Tự tử sau thời gian dài điều trị tâm lý

Ngày 10/3/2014, nam diễn viên Woo Bong Shik được phát hiện tại nhà trong tư thế treo cổ. Theo điều tra từ phía cảnh sát, trong nhiều năm liền, Woo Bong Shik phải điều trị tâm lý và vẫn đang uống thuốc điều trị. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của anh.

Thực tế, với hàng tá những thế lực ngầm trong showbiz, Woo Bong Shik không thể kiếm được tiền nhờ diễn xuất nếu không có người chống lưng. Từ bỏ nghiệp diễn, anh phải làm thuê kiếm sống thay vì đóng phim. Điều này ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của nam diễn viên. Anh cũng chịu rất nhiều áp lực.

Xót lòng những sao Hàn trầm cảm đến mức tự tử, bỏ lại gia đình đau thương - 8

Woo Bong Shik chịu nhiều áp lực khi sống trong giới giải trí.

Woo Bong Shik nổi tiếng với nhiều tác phẩm ăn khách như 3840 Guerilla Unit, Diary of June, Siren, Plastic Tree, Fly High, Dae Jo Young... Dù tham gia khá nhiều phim nhưng hầu hết các vai diễn của Woo Bong Shik đều chỉ là vai phụ.

Tiểu Bân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h