Choáng ngợp trường học thiết kế như rừng cây ở Việt Nam

Ngày 27/02/2016 06:43 AM (GMT+7)

Trên thực tế, thật khó để có thể tập trung đầu óc vào những cuốn sách khi học trong một khuôn viên trường tự nhiên hoang dã tuyệt vời thế này.

Choáng ngợp trường học thiết kế như rừng cây ở Việt Nam - 1

Một phần nhỏ của thành phố Hồ Chí Minh giờ đã được phủ xanh bởi các thảm thực vật và cây xanh. Các công trình này đều do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa chủ trì thiết kế với mục đích mang màu xanh trở lại cho thành phố lớn nhất Việt Nam này.

Bạn nghĩ như thế nào về khuôn viên trường học rợp bóng cây xanh, tươi tốt và rậm rạp như một khu rừng nhỏ điều hòa sinh quyển?

Vào những trường học này bạn sẽ có cảm giác như đang tọa lạc trong khuôn viên những trường học đẹp nhất ở Mỹ như đại học Evergreen State College, trường cao đẳng Lewis & Clark, trường Berry Colleage, Waren Wilson College hay đại học Furman. Đây là những trường học nổi tiếng thu hút sinh viên bởi thiết kế độc đáo với sự hòa quyện giữa  các toàn nhà, hồ nước và cây cỏ đẹp mê hồn tựa thiên đường.

Một thành phố ngổn ngang với phần lớn diện tích bị bê tông hóa hoàn toàn như thành phố Hồ Chí Minh rất ít những nơi có thể tìm thấy màu xanh của cây cối như trong trong khuôn viên trường đại học FPT. Sài Gòn, thành phố của cây xanh từng rất tươi đẹp trước đây đã nhanh chóng biến mất màu xanh vốn có của nó, những thảm thực vật dần biến mất cùng với sự phát triển kinh tế xã hội.Trên thực tế, chỉ có khoảng 0.25% diện tích thành phố, với số dân hơn 9 triệu người còn có thể coi là đang sống trong không gian xanh. Trên thực tế, cả thành phố chỉ có một số nơi còn nhiều cây xanh, chủ yếu là các công viên.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, người đã rất thành công với dự án trường mầm non xanh ở Đồng Nai cùng với cộng sự của mình đã bắt đầu triển khai dự án xanh hóa thành phố Hồ Chí Minh, giúp thành phố này tái tạo màu xanh vốn có. Công ty của kiến trúc sư 7X này mới tổ chức triển lãm kiến trúc nổi tiếng Vietnam Pavillion với các công trình kiến trúc hoàn toàn từ tre nứa truyền thống.

Choáng ngợp trường học thiết kế như rừng cây ở Việt Nam - 2

 “Xanh hóa thành phố” với anh là mang thiên nhiên đến gần cuộc sống của con người, thông qua việc sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước, đem thiên nhiên hòa sâu vào không gian sống.

Trường đại học được xây dựng trên một khuôn viện rộng 22.500m2 ngay cạnh tòa nhà chọc trời giữa trung tâm thành phố. Trường đại học này được ví như “một rừng cây xanh tươi phát triển giữa nền bê tông và gạch đá của thành phố.

Choáng ngợp trường học thiết kế như rừng cây ở Việt Nam - 3

Các tòa nhà chính của đại học này cũng đang được thiết kế rải rác với những cây xanh và thảm thực vật xen kẽ trên mái

 Choáng ngợp trường học thiết kế như rừng cây ở Việt Nam - 4

Khuôn viên trường rộng với nhiều khoảng không gian xanh xanh, các cây được trồng so le trên các lan can và tầng thượng theo hình zic-zac - giống khuôn viên của trung tâm tài chính Federal Way ở Washington, Mỹ

Theo Võ Trọng Nghĩa: "kiểu kiến trúc này sẽ giúp phát triển thành phố xanh một cách bền vững". Bên cạnh việc trồng nhiều cây xanh, những không gian thoáng khí và sự kết hợp giữa cây cối và nước non là không thể thiếu.

Choáng ngợp trường học thiết kế như rừng cây ở Việt Nam - 5

 Sân trường rộng với nhiều cây xanh

Xây dựng một trường học xanh thân thiện với môi thường như thế này không chỉ làm đẹp mĩ quan mà còn giúp các trường cắt giảm đáng kể chi phí làm mát và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt với một quốc gia sản xuất không đủ điện năng như Việt Nam. Các trường học xanh cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ đa dạng sinh học.

Ấn tượng vẻ đẹp những ngôi nhà xanh

Vườn nhà xanh mướt mà chẳng cần chăm

Nghệ An: Vợ chồng nghỉ hưu xây nhà xanh mướt mặt tiền rau

Nhà xanh mát 82m2 ở huyện Nhà Bè

Trần Thị Xuyến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn