"Ngã ngửa" trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới

Ngày 31/07/2017 00:06 AM (GMT+7)

Bạn đã bao giờ thấy một chiếc bình đựng trà hay một… cuộn giấy vệ sinh đáng giá bằng tất cả tài sản mà bạn đang sở hữu chưa?

Nhắc đến số tiền lớn tới hàng trăm triệu hay hàng tỷ đồng mà chỉ nghĩ đến nhà lầu, xe hơi, hay những chiếc du thuyền sang trọng thì bạn đã lầm to rồi! Những vật dụng hàng ngày tưởng chừng như hết sức bình thường giờ đây cũng mang giá trị bằng cả một gia tài và là ao ước sở hữu của không ít người.

Bộ sưu tập từ tai nghe, đèn ngủ, hay thậm chí đến cả…giấy vệ sinh, bồn cầu,.... có mức giá “trên trời” dưới đây sẽ khiến bạn phải “mắt chữ A, miệng chữ O” mà chiêm ngưỡng mãi đấy!

Cuộn giấy vệ sinh…hơn 35 tỷ đồng

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 1

Cận cảnh cuộn giấy vệ sinh làm từ vàng 24 cara đắt nhất thế giới.

Đây có lẽ là cuộn giấy vệ sinh “sang chảnh” nhất thế giới, và người nào may mắn sở hữu chắc cũng chẳng nỡ dùng mà chỉ dám để tủ trưng bày mà thôi. Cuộn giấy được làm hoàn toàn bằng các mảnh vàng 24 cara nguyên chất và nếu bạn sử dụng cuộn giấy này thì bạn đang “tiêu tiền như rác” theo đúng nghĩa đen đấy!

Bồn cầu vàng 56 tỷ đồng

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 2

Không những bồn cầu bằng vàng và giấy vệ sinh còn được làm từ đô la Mỹ thật 100%.

Chắc hẳn nhiều người không còn xa lạ với chiếc bồn cầu vàng nổi tiếng đắt đỏ này ở Hồng Kông, thuộc sở hữu của Tập đoàn vàng bạc nữ trang Hang Fung. Được sáng chế từ năm 2001, đây là chiếc bồn cầu đắt nhất thế giới làm hoàn toàn từ vàng 24 cara, thậm chí giấy vệ sinh đi kèm với bồn cầu còn được làm bằng tiền đô thật.

Bình trà 68 tỷ đồng

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 3

Bình trà làm từ vàng, được trang trí 1500 viên kim cương và 500 viên đá ruby quý hiếm lung linh tuyệt đẹp có giá tới gần 70 tỷ đồng.

Không có gì phải tranh cãi về mức giá “trên trời” của bình trà này vì nó được làm từ vàng, được trang trí 1500 viên kim cương và 500 viên đá ruby quý hiếm. Đối với những “đại gia” trên thế giới thì 68 tỷ đồng chưa phải là con số cuối cùng, thậm chí họ sẵn sàng ra giá cao hơn để mua lại chiếc bình tuyệt đẹp này.

Kem đánh răng bạc hà hơn 2 triệu đồng

Kem đánh răng hương bạc hà thì không có gì đặc biệt, nhưng điều đặc biệt ở Theodent là kem đánh răng này chứa một thành phần vô cùng hiếm và đặc biệt có tên Rennou.

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 4

Với tác dụng tuyệt vời này, thật đáng để bỏ ra hơn 2 triệu cho một tuýp kem đánh răng đúng không nhỉ?

Chỉ sau lần đầu sử dụng, bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rõ rệt so với các loại kem đánh răng khác khi Theodent giúp bảo vệ răng, làm răng chắc khỏe và trắng sáng suốt cả ngày. Với tác dụng tuyệt vời này, thật đáng để bỏ ra hơn 2 triệu cho một tuýp kem đánh răng đúng không nhỉ?

Bệ bồn cầu 6 triệu đồng

Chỉ là một chiếc bệ ngồi toilet, có gì mà lại đáng giá đến thế? Sở dĩ có mức giá lên tới 6 triệu là vì chiếc bệ bồn cầu này được làm thủ công hoàn toàn bằng nguyên liệu sợi than cacbon tự nhiên, với ưu điểm rất nhẹ, mát mẻ, phù hợp cho bất kỳ ai sử dụng, và trên thế giới cũng chỉ có vài chiếc bệ “sang chảnh” thế này thôi.

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 5

Bạn có muốn tậu ngay một chiếc bồn cầu thoải mái và "xịn" thế này không?

Tai nghe điện thoại 15 triệu đồng

Sở hữu chiếc tai nghe này, đảm bảo bạn sẽ được thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn và tuyệt vời hơn bất kỳ chiếc tai nghe nào trên thế giới. Vì sao ư? Vì bạn đang đeo trên tai hàng chục viên kim cương 24 cara với tổng trị giá tới 15 triệu đồng cơ mà!

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 6

Cặp tai nghe gắn kim cương có giá 15 triệu đồng.

Đèn mây 76 triệu đồng

Đây chắc chắn là chiếc đèn “độc” nhất thế giới không chỉ bởi giá tiền của nó, mà bởi đây là một chiếc đèn mang thiết kế hình đám mây có khả năng chiếu sáng cả căn phòng và…tạo hiệu ứng của bão.

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 7

Ngoài tác dụng chiếu sáng, chiếc đèn đặc biệt này còn có khả năng tạo hiệu ứng tiếng mưa và sấm chớp.

Chiếc đèn có chế độ tạo âm thanh của sấm sét và tạo tiếng mưa, khiến bạn có cảm giác như mình đang ở trong một “căn phòng mưa rơi” vậy. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh màu sắc và độ sáng của chiếc đèn tùy ý.

Dao làm bếp 123 triệu đồng

Chiếc dao làm bếp này cực kỳ đắt và có giá trị với lưỡi dao được đúc từ thép cacbon tự nhiên, tay cầm chắc chắn được làm từ gỗ cây bạch dương, những phần còn lại của dao là bạc thật 100%. Một bộ dao này của Nesmuk bao gồm vỏ da, một hộp sơn mài, đá mài dao và một loại dầu đặc biệt để bảo quản dao.

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 8

Chiếc dao làm bếp này cực kỳ đắt và có giá trị được làm từ thép cacbon, gỗ bạch dương và bạc.

Túi trà 300 triệu đồng

Để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, công ty trà nổi tiếng Brooke Bond ở Anh đã làm ra một sản phẩm vô cùng đặc biệt, đó là túi trà gắn 280 viên kim cương lấp lánh với tổng giá trị lên tới hơn 300 triệu đồng.

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 9

Túi trà hàng trăm triệu nhưng...chỉ để trưng bày.

Do được gắn quá nhiều kim cương nên công dụng chính của túi trà chỉ là để…trưng bày bởi nếu sử dụng quá nhiều, vẻ đẹp lấp lánh của những hạt kim cương sẽ bị hao mòn ít nhiều.

Ô bằng da cá sấu hơn 1 tỷ đồng

Chiếc ô đặc biệt này được làm từ da cá sấu Châu Phi, không chỉ có tác dụng chống nước tuyệt vời mà còn khiến bạn trông thật “ngầu” và hoàn hảo. Một điều khiến chiếc ô này trở nên đặc biệt hơn là không có chiếc thứ hai trên thế giới và nó sẽ nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của những người giàu có.

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 10

Chiếc ô bằng da cá sấu châu Phi chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới.

Dao cạo râu hơn 2 tỷ đồng

Chiếc dao cạo râu trông hết sức bình thường này mang điều gì đặc biệt mà lại có giá “cắt cổ” đến vậy? Dao cạo này có phần tay cầm được làm từ kim loại mà chỉ có thể tìm thấy trong dư lượng của thiên thạch, phần lưỡi dao được làm từ đá saphia trắng và các chốt trục dao cạo làm từ bạch kim.

amp;#34;Ngã ngửaamp;#34; trước những thứ đồ dùng tưởng bình thường nhưng lại đắt đỏ nhất thế giới - 11

Chắc hẳn cánh đàn ông “mê mẩn” và ao ước được sở hữu chiếc dao cạo sang chảnh này lắm đây!

Ngọc Quỳnh (Theo Brightside)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan