Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết

Ngày 16/01/2013 05:37 AM (GMT+7)

Đốt đèn sưởi ấm mùa đông và xua tan giá lạnh.

Bạn cần chuẩn bị:

- Cành cây khô; vải ren; keo dán; chổi lông; dao; nhôm lá (lá nhôm)

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 1

- Dây đèn nháy; đá, sỏi

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 2

Các bước thực hiện:

Chuẩn bị một ít nhôm lá loại mỏng; cành cây chọn loại cỡ 2 ngón tay, dài khoảng 20-30cm. Trải nhôm lá lên mặt bàn, bọc kín cành cây theo chiều dọc.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 3

Các cành cây không nhất thiết phải có kích cỡ đồng đều nhau mà có thể cao thấp khác nhau. Tất cả các cành cây đều được bọc nhôm lá ở bên ngoài.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 4

Dùng chổi lông quét keo lên một mặt của vải ren.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 5

Cuốn vải ren xung quanh các cành cây đã bọc nhôm, khi cuốn vải ren bạn cuốn chặt tay và cuốn kín cả cành cây.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 6

Sau khi cuốn vải ren xong, quét thêm một lớp keo ra phía ngoài vải và để qua đêm cho khô.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 7

Dùng dao rạch một đường thẳng trên cành cây, nên rạch mạnh tay một chút để dễ lấy vải và lớp nhôm lá ra. 

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 8

Tách nhẹ 2 bên của đường rạch.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 9

Khéo léo lấy cành cây và lớp nhôm lá ra khỏi lớp vải ren.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 10

Bóp nhẹ 2 bên của đường rạch vào phía trong, dùng keo nhấp vào đường rạch để tạo thành hình cành cây kín.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 11

Xếp đá, sỏi thành vòng tròn, đặt dây đèn nháy ở chính giữa.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 12

Dựng các cành cây bằng vải ren đã làm ở trên thành hình một đống lửa nhỏ.

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 13

Cắm điện vào trông chẳng khác gì đốt củi sưởi ấm nhé, lại còn lung linh và an toàn nữa chứ!

Thắp bếp đèn xinh, lung linh đón Tết - 14

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khéo tay hay làm