Thích thú với quạt điện, mắc áo "nở hoa" của ông bố hai con

Ngày 24/08/2016 00:06 AM (GMT+7)

Ngắm không gian nhà ở độc đáo với những chiếc ống nước, mắc áo biết nở hoa hay những cây xương rồng “mọc” trên điện thoại của ông bố hai con.

Yêu thích cây cảnh nhưng không đủ không gian để làm những vườn cây rộng rãi, người thợ mộc Hà Thành – Võ Thành Nam đã sáng tạo ra những khu vườn mini vô cùng độc đáo từ chính những vật dụng cũ, hỏng của gia đình.

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 1

Quạt phun sương cũ hỏng được "hô biến" thành chậu cây lạ mắt

Trước đây, anh từng làm nghề thợ mộc, chuyên làm nội thất cho nhiều công trình lớn tại Hà Nội. Những năm gần đây, vì mắc bệnh viêm gan nên không còn đủ sức khỏe để làm việc nặng, anh thường dành thời gian rảnh để làm những tiểu cảnh trang trí nhà cửa xinh xắn cho thỏa đam mê và cũng vơi bớt nỗi nhớ nghề.

Nhiều người bạn của anh từng nói đùa, đến nhà anh mới được gặp những chiếc ống nước, mắc áo biết nở hoa hay những cây xương rồng “mọc” trên điện thoại. Thậm chí, cả bản đồ Việt Nam và những danh thắng đẹp khắp miền đất nước cũng được anh mô phỏng lại chỉ bằng những nguyên liệu hết sức gần gũi như sỏi đá, cát màu, cây cỏ…

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 2

Ít ai nhận ra, giá để cây cảnh trang trí ngay giữa phòng khách của gia đình anh chính là cây mắc quần áo cũ đã được bàn tay anh "chế" lại và phun sơn trắng đẹp đẽ

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 3

Chậu cây hình chữ U được làm từ ống nước cỡ lớn

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 4

Những chiếc điện thoại hỏng cũng có thể "mọc" cây và hoa rất sinh động

Với anh, việc làm ra những sản phẩm hay ho, lạ mắt đó cũng là một cách để anh đem đến niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng trong quá trình điều trị bệnh, việc giữ được sức khỏe tinh thần cũng là điều vô cùng quan trọng. Được sống với đam mê, anh luôn thấy tinh thần thoải mái, lạc quan hơn, có thêm nhiều động lực để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.

Tùy theo hình dáng, kích thước của từng “chậu” cảnh, mỗi chậu anh thường chỉ làm trong khoảng 2 – 3 giờ, cùng lắm một ngày là hoàn thành tác phẩm. Các vật liệu anh sử dụng hầu hết là những đồ phế thải như ống nước cũ, chai lọ, phooc-mi-ca, sỏi đá thừa từ xây dựng… nên chi phí để làm các chậu cây cũng không đáng kể.

Những chậu đơn giản chỉ tốn vài chục ngàn đồng, chậu nào cầu kỳ lắm mới đến vài trăm ngàn. Trong đó, có lẽ đắt nhất là tiền mua cây để trồng, nhưng đôi khi anh cũng nhặt thêm cả những cây dại đẹp mắt ven đường ngoài các loại cây, hoa cảnh mua từ các nhà vườn.

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 5

Ống cắm hoa để bàn được làm từ các loại ống nước với kích cỡ khác nhau

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 6

Khu vườn tí hon với những loại cây, hoa nhỏ xíu xinh xắn

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 7

Mỗi sản phẩm như thế này, anh thường mất 2 đến 3 tiếng, cùng lắm một ngày là hoàn thiện

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 8

Chi phí cho thú vui này cũng không hề đắt đỏ

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 9

Anh chia sẻ: “Cái khó nhất khi làm những thứ này là phải hòa mình vào tác phẩm, coi như mình là thành viên trong cái khuôn tuy nhỏ nhưng cảm giác rất lớn ấy”

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 10

Chậu xương rồng được tạo màu cầu kỳ bằng các loại cát, sỏi màu đẹp mắt

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 11

Mô hình bản đồ Việt Nam do anh tự chế

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 12

Những "công trình" đặc biệt này không quá tốn kém nhưng đòi hỏi sự công phu, tỷ mỷ, cẩn thận của một đôi bàn tay khéo léo

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 13

Được làm những thứ mình đam mê và yêu thích, anh luôn cảm thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ và luôn muốn mang niềm vui đến cho mọi người xung quanh

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 14

Một trong những sản phẩm anh yêu thích nhất là mô hình ngôi nhà của một bà má miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ tại thôn Khánh Lộc, huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định, anh đã phải làm đi làm lại tới 3 lần mới tạm hài lòng về cả bố cục và ý nghĩa của bức tranh

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 15

Bộ "đồ nghề" thân thuộc của ông bố trẻ

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 16

Những chiếc ống nước bắt đầu được cưa theo độ dài, hình dáng phù hợp và sắp xếp vị trí

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 17

Những viên sỏi rất bình dị, mộc mạc tạo nên màu sắc đẹp mắt cho tác phẩm

Thích thú với quạt điện, mắc áo quot;nở hoaquot; của ông bố hai con - 18

Vốn yêu thích cây cảnh, anh tích trữ sẵn trong nhà rất nhiều loại xương rồng để phục vụ cho những "công trình" tí hon có một không hai của mình

Hoài Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn