Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu

Ngày 25/01/2016 10:33 AM (GMT+7)

Chỉ từ một quả lê, chút gừng, tỏi, muối hạt, đường phèn, mẹ đã có một lo siro ho cực “xịn” và an toàn.

Chắc hẳn không ít các bạn đang đọc bài viết này, là nạn nhân của các loại thuốc kháng sinh mà các bạn được cho uống khi còn nhỏ. Việc lạm dụng kháng sinh không chỉ có hại đến cơ thể mà còn để lại nhiều ‘di chứng’ không tốt về sau, thể hiện rõ qua màu răng xỉn, đen của các bạn.

Chúng ta không ai thích dùng kháng sinh, nhưng cứ hễ con ốm là nhiều mẹ lại lo lắng, lại nghe lời người khác, lại mua kháng sinh về cho con uống…. Bản thân kháng sinh tốt nếu chúng ta biết dùng đúng lúc, còn lại thì nên hạn chế dùng kháng sinh hết mức có thể.

Các bạn nhớ đợt vừa rồi mình rất bận vì chăm Susu ốm không, bé nhà mình ho và còn sốt nữa, mình ra các hiệu thuốc, dược sỹ nào cũng kê kháng sinh cho bé, với suy nghĩ: “Con phải bị viêm trong người thì mới sốt, đã viêm thì phải uống kháng sinh mới khỏi!”, không đúng, mình nói: Như thế là lạm dụng kháng sinh.

Mình vẫn quyết không mua kháng sinh cho con, mình chỉ mua miếng dán hạ sốt để dán lên trán bé vào ban đêm, và mình chăm con theo cách của mình, có học hỏi cách chăm con ốm của các mẹ tài giỏi khác hiện đang sống ở nước ngoài, các bác sỹ ở nước ngoài, đồng thời kết hợp các bài thuốc đông y mình học và tự tìm hiểu được.

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 1
Siro trị ho cho bé từ quả lê

Cách làm như sau:

Nguyên liệu chuẩn bị gồm:

- Lê nhập khẩu: 1 quả, nếu quả nhỏ thì dùng 2 quả (các mẹ mua lê Mỹ, lê Úc hay lê gì cũng được. Như loại mình mua trong hình là 400k/kg, loại to hơn mình mua ở siêu thị giá 295k/kg).

- Gừng: 1 nhánh nhỏ

- Tỏi: 3 tép (chỉ áp dụng tỏi nếu con ho có đờm và mũi đặc lại, màu xanh, còn nếu con ho khan, nước mũi loãng thì các bạn không dùng tỏi nha)

- Muối hạt: ½ muỗng café

- Đường phèn: 2 muỗng như hình

- Mật ong: Đổ sao cho vừa ngấm hết các miếng lê, phần mật dư ra ngập 1/3 phần lê (các bạn dùng mật ong nào cũng được miễn đảm bảo)

*** Các bạn lưu ý không được dùng hành khô chưng với mật ong vì độc tính của nó.

Cách làm:

- Các bạn gọt vỏ lê, bổ lê thành từng miếng nhỏ để lê dễ ngấm mật ong và thảo dược. Cho lê vào bát nhỏ.

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 2

- Gừng gọt vỏ, bào sợi.

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 3

- Tỏi đập dập

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 4

- Tách lê thành từng miếng, trộn chung với gừng, tỏi, muối, đường phèn và mật ong rồi đem hấp cách thủy

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 5

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 6

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 7

- Khi hấp, các bạn đổ phần nước sao cho nước ngập ngang nửa bát lê, rồi đun sôi, sau đó vặn lửa nhỏ, đậy nắp nồi lê rồi nhìn đồng hồ đúng 30 phút.

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 8

- Khi lê đạt, các bạn mở vung nồi sẽ thấy mật ong sủi bọt rất nhẹ, lăn tăn thôi – gần như không nhìn thấy, vì hấp cách thủy mà. Miếng lê mềm, tất cả các nguyên liệu đều ra nước và hòa tan vào nhau, các bạn dùng đũa đảo đều, sẽ thấy phần nước cao ngập hết lê, có mùi thơm thảo dược rất dễ chịu.

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 9

- Lấy bát lê ra, dùng dĩa xiên miếng lê cho con ăn, ăn lê này rất tốt, giải cảm, bé nhanh hạ sốt.

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 10

- Phần nước thảo dược, các bạn cho bé uống. Liều lượng uống như sau: Bé từ 2 đến 3 tuổi, mỗi lần uống 5ml, ngày uống 3 lần. Bé từ 3 tuổi đến 10 tuổi, mỗi lần uống 10ml, ngày uống 2 đến 3 lần.

*** RIÊNG CÁC BÉ DƯỚI 1 TUỔI: Các bạn cũng làm theo cách này, nhưng không được dùng mật ong, thay vào đó, các bạn vắt ½ quả chanh vào rồi chưng lên như cách trên nha, sau đó đút hỗn hợp nước chưng cho bé uống, mỗi lần 3ml.

- Với những bé nào không chịu uống bằng muỗng, các bạn mua cái xi lanh (như hình), bơm đủ 5ml rồi ẵm ngửa bé lên, xịt thuốc vào khóe miệng từng chút một. Có 5ml uống nhanh thôi.

Tự làm siro ho long đờm cho bé ngày lạnh theo mẹ Susu - 11

Áp dụng cách uống siro trị ho cho bé, sau 2 ngày bé sẽ hết sốt, giảm ho, nước mũi chảy ít đi và sau 3-4 ngày bé hoàn toàn khỏi hẳn, không cần dùng thêm bất cứ loại kháng sinh nào. Tuy nhiên, với những bé bị nặng, sốt cao liên tục hoặc viêm phổi thì các bạn nên đưa con đi khám nha, không được tùy tiện cho bé uống linh tinh khi chưa có chỉ định của bác sỹ.

Các bạn lưu ý rằng, bé ốm mà khỏi từ từ mới tốt nha, chứ bé đang ốm nặng mà cho uống thuốc liền khỏi ngay là không tốt cho sức khỏe của bé đâu, chứng tỏ loại thuốc ấy dùng tá dược liều cao, ảnh hưởng các bộ phận bên trong cơ thể bé.

Vì sao mình lại chọn quả lê mà không phải là ổi hay xoài hay mấy quả khác để trị ho cho con, là bởi vì lê có tác dụng rất tốt trong đông y, có tính mát, tác dụng nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho, thanh nhiệt, tiêu độc, nhuận tràng, sinh tân dịch, dưỡng huyết. Không chỉ với trẻ em mà ngay cả với người lớn, đang bị cảm mà ăn vài quả lê vào là thấy người khỏe lên ngay. Hoặc ai đang bị ngộ độc, bị mất ngủ, bị say rượu, bị nhiệt miệng… uống nước lê sắc đun với gừng bào sợi liên tục trong 5 ngày sẽ khỏi. Còn tác dụng của mật ong gừng tỏi thì trước đây mình đã giải thích rồi, các bạn tìm đọc lại bài cũ sẽ hiểu rõ hơn.

Trà My Ngọc Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách