Hé lộ nguyên nhân vụ bố giết 2 còn rồi tự sát ở Yên Bái

Ngày 13/11/2015 10:07 AM (GMT+7)

Sau khi chém em trai vợ trọng thương, Thành trở về nhà treo cổ 2 con rồi uống thuốc diệt cỏ và cũng treo cổ tự vẫn.

Như Dân Việt đã đưa tin vụ thảm án 4 người thương vong ở Yên Bái: Ngày 12.11, tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khi 3 bố con được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, gồm: Phạm Văn Thành (SN 1985, trú tại thôn 13, xã Đại Lịch) và 2 con trai của Thành là Phạm D.C (SN 2005) và Phạm T.Đ (SN 2008). Ngoài ra, trước đó Thành còn chém trọng thương em vợ là anh Đ.D.P (SN 1990).

Hé lộ nguyên nhân vụ bố giết 2 còn rồi tự sát ở Yên Bái - 1

Trước khi gây thảm án, Thành bày tỏ sự tuyệt vọng của mình lên tấm hình cưới của hai vợ chồng.

Trao đổi với PV sáng nay (13.11), ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Đại Lịch - cho biết: Thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra sự việc là do mâu thuẫn gia đình.

Cụ thể, theo ông Tuấn Anh, cách đây khoảng 3 tháng, Thành và vợ là chị Đ.T.C xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 27.7, chị C bỏ nhà đi.

Từ đó, Thành mất liên lạc và không biết vợ ở đâu. Một tháng sau khi vợ bỏ đi, Thành xin cắt khẩu tại địa phương rồi xếp hành lý đưa 2 con trai vào huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sống với mẹ đẻ.

Đến đầu tháng 11, Thành đưa hai con Phạm D.C và Phạm T.Đ trở lại xã Đại Lịch để tìm vợ, nhằm nối lại tình cảm.

Dù vợ hai chồng mâu thuẫn, nhưng Thành vẫn giữ quan hệ bình thường với gia đình nhà vợ. Song, Thành vẫn nghi ngờ gia đình nhà vợ cố tình giấu thông tin về chị C.

Chiều 12.11, Thành sang nhà bố mẹ vợ nhờ anh Đ.D.P đi chặt cây hộ một số cây trên đồi sau nhà để bán. Khoảng hơn 15h, trong lúc chặt cây trên đồi, Thành dùng dao chém anh P 3 nhát. Sau đó, anh P may mắn chạy thoát vào nhà dân và được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi truy sát em vợ, Thành quay về nhà treo cổ 2 con rồi tự vẫn cũng bằng cách này. Khi người dân địa phương tới nhà Thành thì phát hiện cả 3 bố con Thành đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo ông Tuấn Anh, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện lọ thuốc trừ cỏ để trên bàn. Tuy nhiên, việc Thành và các cháu bé có uống thuốc trước khi tự tử hay không, cơ quan công an đang làm rõ.

Chủ tịch UBND xã Đại Lịch cho biết thêm, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an không phát hiện lá thư tuyệt mệnh nào của Thành để lại. Thông tin về việc trước khi ra tay, Thành buồn chán, quẫn bách vì tình cảm vợ chồng đổ vỡ và có ý định sẽ trả thù vợ rồi tự tử được anh ta đăng trên trang Facebook cá nhân.

Ông Tuấn Anh cho biết thêm, Thành chưa có tiền án, tiền sự hay có vấn đề về tâm lý. Tại địa phương, Thành chưa đánh nhau với ai bao. Chị Đ.T.C cũng là người khá hiểu biết, trước khi bỏ đi đang làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 13. Dù vậy, trong cuộc sống gia đình, Thành và vợ từng xảy ra cãi vã, xô xát. Vụ thảm án này khiến nhiều người dân địa phương cảm thấy bàng hoàng.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot