Phá băng cướp chuyên ăn hàng của dân buôn đêm cuối năm

Ngày 01/01/2016 09:40 AM (GMT+7)

Biết các đối tượng chở thuốc lá nhập lậu bằng xe máy khi bị cướp sẽ không dám trình báo công an, băng tội phạm liên tục gây ra nhiều vụ cướp giữa đêm khuya ở những đoạn đường vắng.

Sáng 1-1-2016, công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An,  cho biết cơ quan cảnh sát điều tra huyện này đang tập trung điều tra mở rộng vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức do 1 nhóm cướp chuyên ra tay vào đêm khuya gây ra.

Trước đó, đêm cuối năm, lực lượng công an đã bắt tạm giam và  khởi tố 3 đối tượng trong băng nhóm này là Nguyễn Tu Ni (SN 1990), Hồ Chí Hiếu (SN 1976) và Nguyễn Văn Đoan (SN 1989) cả 3 cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp về tội “Cướp tài sản”.

Phá băng cướp chuyên ăn hàng của dân buôn đêm cuối năm - 1

Phá băng cướp chuyên ăn hàng của dân buôn đêm cuối năm - 1

Phá băng cướp chuyên ăn hàng của dân buôn đêm cuối năm - 1

Từ trên xuống  Nguyễn Tu Ni,  Nguyễn Văn Đoan,  Hồ Chí Hiếu

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 19-12, anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1983, ngụ ấp 3A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An) chạy xe Wave BKS 54N7-1033 chở 20 cây thuốc lá ngoại nhập lậu trên đường N2. Đến cầu Kinh Cùng 1, thuộc địa bàn ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, 3 tên cướp chạy 2 mô tô vượt lên đạp, cướp xe và thuốc lá tẩu thoát về hướng huyện Thạnh Hóa.

Anh Tuấn trình báo và cuối cùng 3 đối tượng nêu trên bị bắt giữ.

Các đối tượng thừa nhận, ngoài thực hiện vụ cướp tài sản trên, bọn chúng còn cùng với 1 tên khác thực hiện thêm 4 vụ cướp tài sản ở Long An.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 9-12, anh Đỗ Minh Nghiệp (SN 1985, ngụ ấp 4, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) chạy xe máy chở 1.200 gói thuốc lá nhập lậu trên Quốc lộ 1 (thuộc huyện Bến Lức) đã bị bọn cướp lấy cả thuốc và xe.

Ít ngày sau, bằng thủ đoạn tương tự, băng cướp khống chế 1 và cướp 1 xe máy hiệu Sirius chở 45 cây thuốc lá ngoại khi thanh niên buôn thuốc đang lưu thông trên đường N2.

H.Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot