Đạo diễn HH Biển nói về vụ lùm xùm với Dương Hoàng Yến

Ngày 27/05/2016 18:58 PM (GMT+7)

Hoàng Công Cường chia sẻ về vai trò của mình sau đêm Chung kết Hoa hậu biển hoành tráng, và lùm xùm xoay quanh nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Sau đêm Chung kết Hoa hậu biển Việt Nam 2016 diễn ra hoành tráng và đầy màu sắc tại đảo Tuần Châu, nhiều người tỏ ý quan tâm tới nhân vật đứng sau những màn trình diễn ấn tượng, với concept và màu sắc rõ ràng, mang tính chất chuyên nghiệp trong chương trình. Đó là Tổng đạo diễn trẻ Hoàng Công Cường. 

Đạo diễn HH Biển nói về vụ lùm xùm với Dương Hoàng Yến - 1

Đạo diễn HH Biển nói về vụ lùm xùm với Dương Hoàng Yến - 2

Tổng đạo diễn trẻ Hoàng Công Cường.

Xin chào anh Hoàng Công Cường, trước tiên xin chúc mừng anh đã tổ chức thành công đêm Chung kết Hoa hậu biển Việt Nam 2016. Cảm xúc của anh lúc này thế nào?

Đây có thể nói là 1 ca "vượt cạn" thành công của ekip, nó giống như chào đón 1 em bé chào đời. Những người đạo diễn như chúng tôi, khi thai nghén kịch bản và biến nó thành hiện thực đều rất hạnh phúc và luôn cảm thấy tự hào về nó.

Anh có thể chia sẻ thêm về nguyên nhân tại sao lại gọi đây là ca "vượt cạn"?

Có rất nhiều thứ xung quanh đêm Chung kết mà bản thân chúng tôi không nghĩ rằng có thể thực hiện đươc. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức, không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ và thiếu sót. Thêm vào đó là thời gian chuẩn bị gấp rút, với lịch hoạt động dày đặc từ Bán kết (6/5) tới Chung kết (21/5). Cơn mưa tầm tã tại đảo Tuần Châu trước đêm Chung kết cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện chương trình.

Đạo diễn HH Biển nói về vụ lùm xùm với Dương Hoàng Yến - 3

Đạo diễn HH Biển nói về vụ lùm xùm với Dương Hoàng Yến - 4

Sân khấu đêm Chung kết Hoa hậu Biển 2016 được đánh giá khá chuyên nghiệp.

Anh có thể tiết lộ ý tưởng sân khấu mà anh mang đến cho Hoa hậu biển Việt Nam 2016 không? Đêm Chung kết khá ấn tượng, tuy nhiên có vẻ không giống lắm với sân khấu mà anh đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình?

Ý tưởng sân khấu cũng như kịch bản của đêm Chung kết được xây dựng dựa trên tính chất của chương trình Hoa hậu biển là sự năng động, khoẻ khoắn và mang hơi thở của biển cả. Khi triển khai ý tưởng sân khấu với hoạ sĩ Phùng Nam Thắng, chúng tôi đã chọn phương án sân khấu hình con trai nhả ngọc để phù hợp với chiếc vương miện Hoa hậu cũng được làm hoàn toàn từ ngọc trai.

Còn về phương án sân khấu bị thay đổi không giống như ban đầu, lý do là chúng tôi muốn rút ngắn thời gian trình diễn của các thí sinh để kịp thời lượng lên sóng trực tiếp. Ban đầu sân khấu dự kiến rộng 2000m2, nhưng nhiều yếu tố khách quan đã buộc chúng tôi phải điều chỉnh lại ngay trong đêm. Ekip đạo diễn cùng với ekip sản xuất sân khấu do anh Khánh Art đảm nhận đã thảo luận, bàn bạc và đưa ra phương án sân khấu tối ưu và phù hợp nhất, mà vẫn giữ nguyên concept ban đầu. 

Tôi cũng chia sẻ thêm có thể coi đây là 1 ca "vượt cạn" bởi với áp lực trong 2 ngày phải hoàn thành sân khấu, gần 200 con người đã làm việc bất kể ngày đêm và thời tiết để quyết tâm bàn giao sân khấu cho đúng thời gian tổng duyệt chương trình.

Trong đêm Chung kết, đa phần khán giả đều thấy các phần trình diễn và tiết mục khá ấn tượng. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

Tôi xin cảm ơn biên đạo múa Trần Ly Ly, giám đốc âm nhạc SlimV, biên tập âm nhạc - nhạc sĩ Dương Hùng, đạo diễn ánh sáng Long Lighting, đạo diễn âm thanh Huy Soundman, đạo diễn catwalk Trần Bảo Ngọc và Long Áo dài, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, MTV band, Kick off, Ayor band, Dương Hoàng Yến…, những con người thổi hồn vào từng phần trình diễn để mang lại thành công cho chương trình. 

Đạo diễn HH Biển nói về vụ lùm xùm với Dương Hoàng Yến - 5

Noo Phước Thịnh

Đạo diễn HH Biển nói về vụ lùm xùm với Dương Hoàng Yến - 6

Mỹ Tâm là một trong số các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình.

Những người đạo diễn luôn trăn trở làm sao để kịch bản của mình thật hay. Vậy chương trình lần này đã diễn ra đúng với ý đồ của anh chưa? 

Thực ra chương trình lần này chỉ đáp ứng đc 60% mong muốn và ý tưởng ban đầu của tôi. Như các bạn biết, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: tính khả thi trong từng phần trình diễn, kinh phí cho chương trình và thời gian, dẫn đến một số các ý tưởng và chiêu trò không thể thực hiện được. 

Anh có thể bật mí một số chiêu trò mà mình dự kiến sẽ cho vào chương trình?

Thứ nhất, trong kịch bản ban đầu tôi có đề xuất cho 1 chiếc máy bay trực thăng chở đại sứ của chương trình và vương miện hạ cánh xuống sân khấu đêm Chung kết để trao cho Hoa hậu. Phần trình diễn bikini tôi muốn đưa các thí sinh xuất hiện từ viên ngọc trai mở nắp đẩy ra sân khấu để tạo bất ngờ lớn cho khán giả. Phần trình diễn dạ hội, tôi muốn thí sinh xuất hiện lộng lẫy nhất bằng việc sử dụng hình ảnh 1 toà lâu đài dựng ngay trên sân khấu làm điểm nhấn cho phần trình diễn của các thí sinh...

Vậy vì lí do gì mà các phần trình diễn này không được mang vào trong chương trình?

Thứ nhất do thời gian quá gấp rút khiến cho ekip thực hiện bắt buộc phải lựa chọn phương án an toàn. Thứ hai đây là năm đầu tiên tổ chức nên phần kinh phí thực hiện bị hạn chế. Thêm vào đó là thời lượng phát sóng trực tiếp có hạn, nên chúng tôi đã bàn bạc và quyết định đưa ra các phương án an toàn và hiệu quả hơn, vẫn đảm bảo màu sắc của chương trình.

Đạo diễn HH Biển nói về vụ lùm xùm với Dương Hoàng Yến - 7

Đạo diễn HH Biển nói về vụ lùm xùm với Dương Hoàng Yến - 8

Giây phút đăng quang của Hoa hậu Biển 2016.

Theo anh, điều gì đã khiến BTC tin tưởng lựa chọn một đạo diễn khá trẻ như anh cho một chương trình có quy mô quốc gia và áp lực không hề nhỏ thế này? 

Phải nói là tôi có duyên với các cuộc thi nhan sắc. Tính đến thời điểm này, tôi đã đạo diễn khoảng 5-6 cuộc thi sắc đẹp mang tầm cỡ quốc gia. Bên cạnh đó, BTC năm nay yêu cầu có sự mới mẻ và sức trẻ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân thú vị khiến họ lựa chọn tôi cho cương vị Tổng đạo diễn.

Xung quanh việc ca sĩ Dương Hoàng Yến "tố" BTC Hoa hậu Biển 2016 không chăm sóc chu đáo cho nghệ sĩ, ý kiến của anh thế nào? 

Thực ra tôi cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm, vì nó không nằm trong trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi cũng xin được chia sẻ một chút: cuộc thi nào cũng có những sự cố không mong muốn xảy ra. Khối lượng công việc của BTC rất lớn, họ phải chăm lo cho hàng trăm con người nên không thể tránh khỏi những sai sót trong khâu tổ chức. 

Về việc ăn ở của nghệ sĩ, nhân sự thực hiện chương trình hay bản thân ekip đạo diễn của tôi cũng ở cùng địa điểm với Dương Hoàng Yến, và tôi thấy địa điểm cũng khá đầy đủ, đảm bảo điều kiện làm việc. Hoặc có thể do ekip đạo diễn của tôi quá tập trung vào chương trình nên không để ý tới những tiểu tiết đó. 

Xin chúc anh trong tương lai sẽ có thêm nhiều chương trình mang đậm dấu ấn riêng để phục vụ khán giả! 

Trước đó, ca sĩ Dương Hoàng Yến đã có nhiều chia sẻ bức xúc với báo giới ngay sau cuộc thi Hoa hậu Biển 2016. Nữ ca sĩ cho biết mình cảm thấy thất vọng bởi cách làm việc thiếu tôn trọng của BTC:

- Bất ngờ thay đổi lịch trình nghệ sĩ mà chỉ thông báo qua tin nhắn lúc 2h sáng.

 - Không có hình ảnh một số nghệ sĩ biểu diễn trên poster quảng bá cho đêm Chung kết. 

- Nơi ở BTC sắp xếp "tồi tàn, chỉ có đúng 2 cái giường và một cái đệm ở dưới đặt đối diện nhà vệ sinh, thêm một cái tivi và một cái quạt."

- Phía BTC đã lỗi hẹn và chậm tiền cát-sê đêm Bán kết của cô gần nửa tháng.

- v.v...

Dương Hoàng Yến chia sẻ: "Thật sự tôi muốn bỏ về ngay từ lúc đó rồi nhưng nguyên tắc làm nghề, muốn hoàn thành trách nhiệm khi đã nhận lời và trên hết là vì sự yêu thương khán giả, nên tôi quyết định ở lại. Và đến giờ, tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi hay thông cảm nào từ ai. Một sự thất vọng lớn về cách làm việc của BTC. Tôi hy vọng sẽ không còn gặp lại những sự cố như thế này nữa”.

Theo Dương Hoàng Yến thì trong suốt 8 năm đi diễn tại các chương trình lớn nhỏ trên toàn quốc, tối 21/5 là lần cô cảm thấy thất vọng nhất vì cách làm việc thiếu sự tôn trọng của BTC Hoa hậu Biển 2016.

Penvus
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu biển Việt Nam