Bị stress dễ sinh con thiếu sắt

Ngày 22/06/2013 05:00 AM (GMT+7)

Phụ nữ bị stress trong 3 tháng đầu của thai kì dễ sinh con thiếu sắt.

Nghiên cứu vừa được các nhà khoa học tại Đại học Ashkelon ở Israel thực hiện cho thấy thai phụ bị stress trong 3 tháng đầu của thai kỳ dễ có nguy cơ sinh con bị thiếu sắt - một triệu chứng có khả năng khiến trẻ chậm phát triển về thể lực và trí năng.

Bị stress dễ sinh con thiếu sắt - 1

Thai phụ bị stress trong 3 tháng đầu của thai kỳ dễ có nguy cơ sinh con bị thiếu sắt (Ảnh minh họa)

Theo trang tin HealthDay, các nhà khoa học đã xét nghiệm máu cuống rốn của 63 trẻ sơ sinh là con của các bà mẹ sinh sống ở khu vực bị hứng chịu hơn 600 quả rốc két trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Họ nhận thấy mức độ sắt trong máu của chúng thấp hơn đáng kể so với 77 trẻ sơ sinh là con của các bà mẹ đã mang thai hơn 3 tháng trong khoảng thời gian này ở khác khu vực. Các nhà khoa học khuyến cáo thầy thuốc lưu ý sớm phát hiện và bổ sung cho trẻ bị thiếu sắt trước khi tình trạng này trở nên nặng hoặc mãn tính.

Đây cũng là công trình đầu tiên nêu lên mối liên quan nói trên và được công bố tại hội nghị của Hiệp hội Học thuật Nhi khoa tại TP Boston - Mỹ.

Theo Tr. Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Stress