Rước họa vào thân vì dùng bao cao su hình dáng kỳ quái

Ngày 20/05/2015 22:44 PM (GMT+7)

Gần đây bỗng xuất hiện nhiều loại bao cao su có hình dáng kỳ quái với lời quảng cáo hấp dẫn về những tác dụng bất ngờ khiến nhiều người mê mẩn.

Tuy nhiên, theo các bác sỹ, loại bao cao su này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe người sử dụng.

Rước họa vào thân vì dùng bao cao su hình dáng kỳ quái - 1

“Áo mưa” hình "cậu nhỏ" được nhiều người lựa chọn.

Bao cao su vừa “độc”, vừa tái sử dụng

Người dân ở TP.HCM và Hà Nội từ lâu từng rỉ tai nhau về các loại bao cao su “quái dị” được bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, ở Đà Nẵng, chỉ đến gần đây, nhiều cửa hàng kinh doanh bao cao su trên địa bàn thành phố mới nhập các loại “độc” để bán.

Trong vai một thanh niên muốn tìm “hàng” độc, chúng tôi tìm đến khá nhiều cửa hàng. Tiếp chuyện chúng tôi, chủ một cửa hàng trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà), vừa lôi trong hộp giấy ra một chiếc bao cao su hình dạng lạ kỳ, vừa huyên thuyên: “Loại bao cao su đôn dên này giúp tăng kích cỡ “cậu nhỏ” từ 1 đến 2 cm. Bảo đảm, anh dùng loại này người yêu sẽ thích mê ly”.

Khi thấy chúng tôi tỏ ra ái ngại với những gai xù xì trên bao cao su, chủ cửa hàng vội trấn an: “Loại này đắt giá cũng là nhờ những gân gai ấy. Nó được làm từ silicol nên rất mềm, độ co giãn tốt. Ngoài ra, khi mua, anh được tặng kèm một lọ gel nhỏ nên cứ an tâm sử dụng. Nếu dùng hết chai gel ấy thì có thể trở lại đây mua loại gel bôi trơn khác”.

Rước họa vào thân vì dùng bao cao su hình dáng kỳ quái - 2

Bao cao su đầu rồng được rao bán nhiều trên thị trường.

Theo người bán hàng, mỗi hộp bao cao su loại này chỉ có một chiếc và được bán với giá 120.000 đồng. “Giá ấy không cao đâu. Bởi nó có thể dùng nhiều lần”, chủ cửa hàng cho biết.

Và khi thấy chúng tôi tỏ ra bất ngờ trước lời quảng cáo này, chủ cửa hàng giải thích thêm: “Với dạng bao cao su bình thường, anh chỉ dùng được một lần là phải vứt bỏ. Còn với loại bao cao su đôn dên, sau khi sử dụng, anh chỉ cần dùng vòi nước xả mạnh, sau đó dùng xà bông hoặc cồn rửa sạch cả bên trong lẫn bên ngoài và đem phơi khô là sẵn sàng cho lần sử dụng sau”.

Tiếp tục tìm đến một cửa hàng khác trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu), chúng tôi được cô gái bán hàng có tên Sương tư vấn kỹ lưỡng. Sương cho biết: “Bên em mới nhập loại bao cao su hình đầu rồng, loại này được nhiều khách hàng ưa chuộng lắm”. Vừa nói, cô vừa lấy ra một chiếc bao cao su gần giống loại được giới thiệu ở đường Ngô Quyền nhưng trên phần đầu bao có hình đầu rồng, còn ở dưới có một thiết bị gắn pin.

Sương tư vấn thêm: “Loại này làm bằng silicol, có gai giúp tăng độ ma sát. Đặc biệt, nó có thiết bị rung đi kèm. Khi dùng, anh chỉ cần gạt nút công tắc nhỏ để khởi động thiết bị. Dùng xong, tháo rời bộ phận rung ra để rửa sạch, tránh làm ướt thiết bị rung. Loại này chỉ hết hạn sử dụng khi thiết bị rung hỏng. Gía mỗi chiếc là 220.000 đồng”.

Còn tại một cửa hàng trên đường Hùng Vương (quận Hải Châu), chúng tôi được một nam thanh niên nhiệt tình tiếp chuyện. Khi biết chúng tôi muốn tìm loại bao cao su có thể “giúp tăng thêm kích thước và có thiết bị rung đi kèm”, người này len lén nhìn quanh rồi đưa ra một loại có hình dạng của “cậu nhỏ”.

Nam nhân viên bán hàng cho biết, ở Đà Nẵng hiện không có nhiều cửa hàng bán loại bao cao su này. Do loại này hơi đặc biệt nên mỗi lần cửa hàng chỉ nhập hai đến ba cái, khi bán hết thì lại nhập thêm. “Trên thân bao cao su có nhiều gân nổi khá lớn với chức năng tăng độ mát xa. Mặc dù vậy anh cứ yên tâm là bạn gái không bị đau rát vì nó được làm từ silicol. Loại này có thể rung liên tục khoảng 30 đến 40 phút. Pin sẽ tự hồi phục sau khi sử dụng”.

Cũng theo người bán hàng, loại này được bán với giá 200.000 đồng và có thể sử dụng nhiều lần. Khi thấy chúng tôi tỏ ra hoài nghi về lời quảng cáo: “vừa có thể dùng nhiều lần vừa phòng chống tuyệt đối các bệnh lây lan qua đường tình dục”, người bán hàng khẳng định: “Bao cao su nào mà chẳng phòng chống được các bệnh lây lan qua đường tình dục. Còn riêng loại này, sau khi rửa sạch, để khô là người dùng có thể yên tâm tái sử dụng”.

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi cũng bắt gặp loại bao cao su có hình 12 con giáp xuất xứ từ Malaysia với nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau. Tuy nhiên, các loại này được tư vấn chỉ sử dụng một lần.

Ham lạ rước họa vào thân

Theo lời quảng cáo của các nhân viên bán hàng, những loại bao cao su độc này đều là hàng xuất xứ từ các nước phát triển như: Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản... nên rất an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về sản phẩm, chúng tôi lại thấy có chữ Trung Quốc. Song khi chúng tôi ngỏ ý muốn nhờ dịch các dòng chữ trên vỏ bao, những người bán hàng chỉ cười trừ hoặc trả lời: “Em cũng không biết” hay: “Ngoại ngữ của em có hạn”...

Để tìm hiểu rõ hơn về các loại bao cao su “độc, lạ”, chúng tôi đã tìm đến các cửa hàng trên mạng và thực sự choáng ngợp trước sự đa dạng, phong phú của các sản phẩm ở đây. Mỗi cửa hàng này có đến cả trăm loại bao cao su với nhiều hình dạng kỳ quái.

Theo quảng cáo của cửa hàng, các sản phẩm này đều là hàng nhập ngoại và có những công dụng tuyệt vời trong việc “làm nóng” chuyện phòng the. Một số cửa hàng còn thu hút khách hàng bằng các chiêu thức khuyến mãi như mua nhiều giảm giá, chiết khấu nếu là khách hàng thân thiết...

Tuy nhiên, theo các bác sỹ, việc sử dụng những bao cao su có hình dạng kỳ quái là vô cùng nguy hại. Bác sỹ Nguyễn Bá Hưng, viện Phát triển sức khỏe cộng đồng cho biết, trong chuyện gối chăn, hầu hết đàn ông đều mong muốn mang lại cảm giác mới mẻ cho bạn đời. Tuy nhiên, không vì thế mà tìm đến các loại bao cao su “quái dị”.

Những bi, gân, gai hay bộ rung ở các loại này rất dễ khiến bao bị rách khi cọ sát. Hơn nữa, các chi tiết đó cũng có thể gây tổn thương da, bộ phận sinh dục của cả hai người, do đó làm tăng khả năng viêm nhiễm, lây nhiễm các bệnh xã hội.

Việc sử dụng bao cao su “độc” không chỉ để lại những tác động xấu cho sức khỏe sinh sản của cả người sử dụng và đối tác mà còn có thể để lại những tổn thương về tinh thần cho cả hai. Thực tế, nhiều người đã phải đến bệnh viện điều trị các thương tổn do sử dụng loại bao cao su này.

Anh Dũng, (Ba Đình, Hà Nội) là một ví dụ. Vì mong muốn mang lại cảm giác mới mẻ cho vợ, anh đã đặt mua và sử dụng áo mưa có hình đầu trâu với hai sừng nhọn hùng dũng. Đâu ngờ, vừa sử dụng lần đầu, vợ anh đã phải vào viện vì chảy máu âm đạo. Và sự đau đớn của vợ đã ám ảnh anh nhiều tháng.

Còn theo cảnh báo của bác sỹ Trần Đức Tuấn (phòng khám Nam Hải, TP. Đà Nẵng), những bao cao su làm bằng silicol mang hình dạng “quái dị” có thể gây viêm niệu đạo, âm đạo, cổ tử cung, viêm nhiễm tiết niệu và tạo cơ hội cho nấm, ký sinh trùng sinh sôi. Với những loại bao có hỗ trợ máy rung, nếu sử dụng không đúng cách, bất cẩn, bao có thể lọt vào ổ bụng, gây viêm nhiễm nặng, rách âm đạo, viêm màng bụng, tụ mủ...Trước đây, đã có nhiều người phải nhập viện để mổ, gắp dị vật ra ngoài do sử dụng loại bao này.

Tránh sử dụng sản phẩm trôi nổi, không rõ xuất xứ

Theo bác sỹ Trần Đức Tuấn, bộ phận sinh dục nữ rất nhạy cảm, vậy nên nếu tiếp xúc với các loại bao cao su silicol có hình dáng gồ ghề, kỳ quái và không sạch sẽ dễ bị viêm nhiễm. Tất cả các loại bao su chỉ nên sử dụng một lần, tuyệt đối tránh tái sử dụng. Đặc biệt, mọi người không nên sử dụng các loại bao cao su “kì quái”, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trôi nổi trên thị trường, vì không đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Theo Thiên Di (Đời sống & Pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp