Chính vì những lí do này, mà cứ mỗi tháng, chúng ta lại có thêm 1 cuộc thi Hoa Hậu!

Ngày 08/11/2017 11:30 AM (GMT+7)

Hóng đấu đá, mong scandal và sở thích "body shaming" (miệt thị cơ thể) người khác - khi nào chúng ta còn hứng thú, thì khi đó, các cuộc thi Hoa Hậu còn được tổ chức.

Dạo gần đây, Việt Nam có lẽ chính là đất nước có nhiều người đẹp chân dài với danh xưng Hoa hậu, Á hậu thuộc số lượng top của thế giới. Hàng loạt cuộc thi lớn nhỏ diễn ra với sự hào hứng của các cô gái trẻ mong có cơ hội đội lên đầu chiếc vương miện (có danh giá hay không lại tính sau). 

Suy cho cùng, các cuộc thi mọc lên ngày càng nhiều đều có lí lẽ riêng của nó. Câu hỏi được đặt ra là Vì sao? Nguyên nhân nào khiến cho các cuộc thi Hoa hậu tại nước ta luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ ở mọi đối tượng?

Cái đẹp ai mà không thích, nhưng, có thật sự khán giả xem các cuộc thi này để mong chờ "sự đăng quang của cái đẹp" không? Hay phần đông đang ngóng chờ các cuộc thi hoa hậu như 1 dạng khác của... truyền hình thực tế với đầy đủ các vở bi - hài kịch tính? 

Những người đẹp còn ham hố, thì còn vô số Hoa hậu - Hoa khôi "mọc" ra

Bên cạnh sự thành công và uy tín của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (nơi những cái tên như Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh ghi dấu), showbiz còn tồn tại hàng loạt các cuộc thi nhan sắc với quy mô "ao làng", và từ đây, những danh xưng Hoa hậu, Hoa khôi tương tự mọc lên như nấm.

Nhắc đến Nữ hoàng Sắc đẹp Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng người Việt tại Mỹ hay Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2014 thì người hâm mộ nào cũng phải lắc đầu ngao ngán vì những tai tiếng. Đa phần, các cuộc thi nhan sắc này đều không được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép tổ chức, cũng như mọi danh hiệu đều không được công nhận. Thế nhưng, hàng loạt cuộc thi nhan sắc "cấp làng" vẫn diễn ra bất chấp. 

Chính vì những lí do này, mà cứ mỗi tháng, chúng ta lại có thêm 1 cuộc thi Hoa Hậu! - 1

Những cuộc thi ít được biết đến, họ lặng lẽ cùng nhau đi thi rồi trở về với danh xưng Hoa hậu. Có cuộc thi chính thống nào mà 5/10 thí sinh đều trở thành Hoa hậu không? 

Với "cái mác" Hoa hậu ấy, hàng loạt người đẹp được biết đến trong cộng đồng. Hai từ Hoa hậu lúc này chính là chìa khóa giúp các cô gái không tên tuổi được chú ý. Đi thi và trở thành 1 ngôi sao, ai mà không mê? 

Chính vì những lí do này, mà cứ mỗi tháng, chúng ta lại có thêm 1 cuộc thi Hoa Hậu! - 2

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh hiện đang đại diện nước nhà chinh chiến tại Miss World 2017.

Khác với các lĩnh vực khác trong showbiz cần tài năng cụ thể và thời gian rèn luyện để được công nhận, thì thi Hoa Hậu được xem là cách ngắn nhất và có lẽ là dễ nhất. Không cần luyện thanh hay phải tham gia bất kì lớp diễn xuất nào, tất cả những cô gái có sắc vóc chỉ cần thể hiện mình trong khoảng thời gian tầm 1-3 tháng của cuộc thi, nếu may mắn đội lên đầu chiếc vương miện, cuộc đời của cô cũng ngay lập tức thay đổi. 

Và thế là, vương miện Hoa hậu (Hoa hậu gì cũng được) trở thành khát khao của nhiều cô gái. Càng nhiều cô gái muốn tham gia, các cuộc thi Hoa hậu đương nhiên cũng vì thế mà càng mọc ra như nấm sau mưa.

Nhiều cuộc thi, nhiều người đẹp, nhiều drama mới đủ làm thỏa mãn nhu cầu của khán giả

Ngoài sự hồ hởi muốn đội vương miện của những người đẹp, một trong những yếu tố quan trọng khiến cho ngày càng có nhiều cuộc thi Hoa hậu xuất hiện, chính là nhu cầu của khán giả.

Body shaming, nghi án mua giải, "bóc phốt", đây mới chính là thứ khán giả mong chờ thật sự ở 1 cuộc thi nhan sắc, chứ không phải việc cô nào đăng quang, hay cô nào không.

Đến khi đội lên đầu chiếc vương miện rồi, nàng Hoa hậu đừng vội mừng, bởi cũng chưa chắc nàng sẽ được ủng hộ và thương mến đâu. Nếu may mắn được đăng quang, thì hãy chuẩn bị tinh thần, chỉ ngày mai thôi, mọi thứ trong cuộc sống của nàng sẽ được trưng hết lên mặt báo. "HH A ngày xưa đi học hay... tè dầm", "Nhà hoa hậu B ở làng xyz có nuôi 1 con gà, 2 con lợn, 3 con chó", vâng vâng và vâng vâng. Bên cạnh đó, cái tiêu đề: "HH A nhan sắc không tì vết, con ngoan trò giỏi 12 năm liền,..." làm sao hút click bằng: "HH A bỏ học đại học, nhan sắc chỉ ở mức trung bình...".

Nàng hậu càng nhiều "phốt", công chúng càng "hả hê". 

Chính vì những lí do này, mà cứ mỗi tháng, chúng ta lại có thêm 1 cuộc thi Hoa Hậu! - 3

Lê Âu Ngân Anh vướng nghi án mua giải, bị chê nhan sắc không xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017.

Chính vì những lí do này, mà cứ mỗi tháng, chúng ta lại có thêm 1 cuộc thi Hoa Hậu! - 4

Tân Hoa hậu Trái Đất cũng bị chỉ trích nặng nề về nhan sắc và hình thể kém sắc, không ai quan tâm đến câu trả lời ứng xử xuất sắc của cô trong đêm chung kết.

Chính vì những lí do này, mà cứ mỗi tháng, chúng ta lại có thêm 1 cuộc thi Hoa Hậu! - 5

Á hậu Huyền My lọt đến Top 10 Miss Grand 2017 tại quê nhà, nhưng những giọt nước mắt của cô bị chỉ trích nặng nề vì người hâm mộ cho rằng cô đang diễn sâu. Theo đó, mối quan hệ "bằng mặt không bằng lòng" của cô với Hoa hậu Kỳ Duyên cũng liên tục được nhắc đến trên báo chí. 

Chính sự tò mò, thích tự cho mình quyền phán xét, bình phẩm nhan sắc của 1 cô gái, mới là một trong những điều quan trọng khiến khán giả chăm chú nín thở dõi theo các cuộc thi Hoa hậu. Và vì khán giả còn theo dõi, tội gì không tổ chức thật nhiều cuộc thi nữa?

Tạm kết

Vậy 1 tuần nên tổ chức 1 cuộc thi Hoa hậu đi, để khán giả còn... mau chán!

Cuộc thi Hoa hậu nào cũng quy tụ rất nhiều mỹ nhân trên cả nước, họ khoe vẻ đẹp lung linh trên hình ảnh đăng tải ở các phương tiện thông tin đại chúng. Nhìn ngắm cái đẹp là 1 lẽ, nhưng những scandal, đấu đá, bóc phốt lại trở thành "đặc sản" khiến khán giả mong chờ hơn cả. Chưa bao giờ các "giám khảo mạng xã hội" lại quyền lực đến vậy. Các thông tin được đưa lên mạng, và chúng ta trở thành 1 "giám khảo", ai cũng có thể là "giám khảo"!

Chính vì những lí do này, mà cứ mỗi tháng, chúng ta lại có thêm 1 cuộc thi Hoa Hậu! - 6

Nguyễn Thị Thành từng phải điêu đứng vì vướng phải ồn ào với BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Đầu tiên phải kể đến sự việc hai người đẹp là Nguyễn Thị Thành và Trần Thị Thùy Trang bị “tố” làm răng thẩm mỹ, vi phạm quy chế về “vẻ đẹp tự nhiên” tại Hoa hậu Việt Nam 2016. Tiếp đến, là thông tin “tố” thí sinh Lê Trần Ngọc Trân dàn dựng cảnh nhặt rác trên đảo Lý Sơn trong phần thi Người đẹp nhân ái và thi “chui” trong một cuộc thi sắc đẹp ở Nhật Bản năm 2014 ngay trước đêm chung kết cũng khiến người đẹp phải bỏ thi.

Hay không? Quá hay! Gay cấn không? Quá gay cấn! Người ta thích xem "Hậu cung tranh đấu" cỡ nào, thì xem hoa hậu cũng hấp dẫn hồi hộp y như vậy. Nhất là khi năm nay, BTC Hoa Hậu Hoàn Vũ chiều luôn khán giả bằng cách đưa cuộc thi vào format truyền hình thực tế! 

Chính vì những lí do này, mà cứ mỗi tháng, chúng ta lại có thêm 1 cuộc thi Hoa Hậu! - 7

Từ một ứng cử viên sáng giá nhất, Ngọc Trân mất tất cả trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam

Có câu "Ngán cơm thì phải đút cơm" trong trường hợp này quả không sai, khi 1 tuần lại có 1 cuộc thi hoa hậu diễn ra, biết đâu khán giả Việt Nam mới dần chán, và tập trung sự chú ý vào 1 vấn đề gì đó khác?

Tóm lại, đấu trường nhan sắc quả thật chưa bao giờ đầy chông gai và lắm thị phi như bây giờ. Cô gái nào thông minh bản lĩnh sẽ làm chủ được mình cũng như giá trị giải thưởng mà họ đạt được. Và chúc mừng chúng ta, Việt Nam hiện tại đang đứng trong Top 20 các nước mạnh về nhan sắc, đứng đầu là Philippines, thứ 2 là Indonesia và tiếp đến là Venezuela!

Có điều, phòng khi bạn chưa biết, Châu Á hiện đang được xem là nơi của những cường quốc nhan sắc của thế giới, trong khi nhiều nước ở Châu Âu, Châu Mỹ lại chẳng mặn mà gì với những cuộc thi nhan sắc cả. Họ chán lâu rồi, họ đang quan tâm những thứ khác rồi.

>>Xem tiếp: CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM BẤT NGỜ BỊ HOÃN TẠM THỜI 

Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu quốc tế