Đây đích thị là những món đồ tuổi trung niên nên tránh thật xa!

Ngày 29/11/2017 19:00 PM (GMT+7)

Dưới đây là 7 món đồ phụ nữ tuổi trung niên cần tránh xa nếu không muốn bị đánh giá kém duyên khi xuất hiện.

Khi ở ngưỡng tuổi trung niên, chị em sẽ không còn có nhiều sự lựa chọn như những cô gái trẻ. Kiểu đồ khi xưa tự tin để diện giờ đã không còn thích hợp nữa, nhưng vẫn có không ít người cố "níu kéo tuổi xuân" bằng cách diện đồ của... thiếu nữ.

Thực tế chứng minh đây là điểm khiến họ trở nên mất điểm trong mắt người đối diện. Ở tuổi từ 40, phụ nữ nên cân nhắc hơn trong hình ảnh, đặc biệt là những người có vóc dáng nặng nề và chảy xệ sau những kỳ sinh nở. 

Dưới đây là 7 món đồ phụ nữ tuổi trung niên cần tránh xa nếu không muốn bị đánh giá kém duyên khi xuất hiện.

1. Đồ cắt xẻ khoe da thịt

Kiểu đồ này khiến nhiều cô gái trẻ còn bị mất điểm, vậy nên phụ nữ tuổi từ 45, 50 đã không còn thích hợp để diện chúng! Ngay cả khi may mắn sở hữu dáng thon thì cũng khiến người đối diện cảm thấy choáng ngợp và không còn thuận mắt. Đồ cắt, xẻ quá nhiều khiến chủ nhân mất đi vẻ thanh lịch cần có. 

Đây đích thị là những món đồ tuổi trung niên nên tránh thật xa! - 1

2. Diện đồ xuyên thấu

Nếu như những nàng 20 có thể tự do phô diễn đường cong và nội y trên phố thì phụ nữ trung niên được cho rằng không còn thích hợp với kiểu đồ nóng bỏng này nữa. Nhất là khi đồ xuyên thấu rất dễ để lộ khuyết điểm.

Đây đích thị là những món đồ tuổi trung niên nên tránh thật xa! - 2

3. Mặc đồ in hoạt tiết quá nổi

Áo in chữ, in họa tiết màu trội đã chẳng còn là kiểu đồ có thể giúp chị em tứ tuần nổi bật nữa. Thậm chí nó cò là nguyên nhân khiến chủ nhân nhận phải ánh mắt thiếu thiện cảm của người xung quanh. Thay vào đó, chị em có thể chọn họa tiết kẻ, hay họa tiết chấm bi.

Đây đích thị là những món đồ tuổi trung niên nên tránh thật xa! - 3

4. Chọn đồ quá rườm rà

Những kiểu đồ có quá nhiều chi tiết, màu sắc chói sẽ khiến phụ nữ trung niên trở thành tâm điểm của những ánh mắt không mấy thiện cảm. Những gam màu trầm vốn được đánh giá cao hơn trong trường hợp này. Ngoài ra, một lưu ý không thể bỏ qua đó là cách tạo dáng khi chụp ảnh, ở tuổi tứ tuần bạn không còn hợp với những kiểu quá nhí nhảnh, tốt hơn cả bạn nên chọn cách đơn giản và sang trọng mỗi khi bắt gặp ống kính.

Đây đích thị là những món đồ tuổi trung niên nên tránh thật xa! - 4

5. Diện đồ quá bó

Đồ quá bó, chất liệu vải bóng bắt sáng sẽ là thủ phạm khiến chị em bị tố vóc dáng đẫy đà và đôi khi là vô khối những ngấn mỡ sẽ thi nhau lộ ra. Không đẹp mắt chút nào là ý kiến mà nhiều người đồng tình khi nhìn những người phụ nữ trung niên diện đồ kiểu này.

Đây đích thị là những món đồ tuổi trung niên nên tránh thật xa! - 5

6. Váy quá ngắn

Váy ngắn ngang đùi là món đồ bạn nên nhượng lại cho các con gái! Váy ngắn tạo cảm giác thiếu sang trọng khi được mặc bởi phụ nữ tuổi tứ tuần. Nó chỉ là sự ưu ái dành riêng cho những cô gái trẻ. Ngoài ra, những chất liệu sáng và lấp lánh như sequins cũng là điều chị em nên cẩn thận khi sử dụng.

Đây đích thị là những món đồ tuổi trung niên nên tránh thật xa! - 6

7. Cẩn thận với legging

Với món đồ này, thì không chỉ riêng phụ nữ 40, 50 tuổi cần thật tinh tế khi sử dụng mà ngay cả những cô gái trẻ cũng thường mắc phải không ít sai lầm. Legging thực tế không phải là một chiếc quần như nhiều người nghĩ. Nó được dùng để giữ ấm và chỉ nên mặc bên trong hoặc với áo dáng dài. Việc bị đánh giá phản cảm khi diện kiểu đồ này là điều không ít người gặp phải. 

Đây đích thị là những món đồ tuổi trung niên nên tránh thật xa! - 7

Bảo Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp