Sao Việt với hàng hiệu: Kẻ phát cuồng, người thờ ơ

Ngày 26/04/2015 10:03 AM (GMT+7)

Không phải thương hiệu thời trang xa xỉ nào cũng "vừa mắt" với tất cả những nghệ sỹ nổi tiếng.

Mai Phương Thúy

Được đánh giá là một trong những hoa hậu xinh đẹp và sành điệu nhất showbiz Việt, Mai Phương Thúy cũng không giấu diếm sở thích shopping, đặc biệt là những món đồ hàng hiệu của mình.

Người đẹp từng chia sẻ rằng cô rất thích dùng đồ hiệu, đặc biệt là với một tín đồ thời trang vì nó rất đẹp và tinh tế. Tuy nhiên, Mai Phương Thúy cũng khẳng định không phải cứ có hàng hiệu đắt tiền mặc lên là sẽ phù hợp.

Cựu Hoa hậu từng thừa nhận, cô không hợp với thời trang đắt đỏ của Chanel và Hermes vì nó khiến cô trông già đi.

Sao Việt với hàng hiệu: Kẻ phát cuồng, người thờ ơ - 1

Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nam ca sĩ chăm chỉ ăn diện nhất showbiz Việt. Không ít lần, Mr Đàm đã khiến người hâm mộ, đặc biệt là các cô gái phải ghen tỵ khi khoe những bức ảnh chụp căn phòng ngập tràn quần áo, phụ kiện hàng hiệu có giá hàng chục tỷ đồng.

Anh sở hữu mọi thương hiệu đắt giá nhất thế giới như Hermes, Buberry, Givenchy đặc biệt là Louise Vuitton. Nói về hãng thời trang xa xỉ này, anh từng tuyên bố một câu xanh rờn: “Louis Vuitton ra cái gì, tôi có cái đó. Vì sao tôi thích dùng đồ LV? Vì hãng này đắt và không bao giờ sale”.

Sao Việt với hàng hiệu: Kẻ phát cuồng, người thờ ơ - 2

Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng là cô đào giàu nhất showbiz Việt, và hiện giờ cũng là 1 “bà chủ” có tiếng trên thị trường.

"Mua đồ Haute Couture cũng công phu như chính việc sản xuất ra nó. Sau khi lựa chọn được mẫu yêu thích, tôi sẽ phải bay sang Pháp ba lần. Lần đầu để nhà thiết kế lấy số đo. Lần thứ hai là ướm thử khung của chiếc đầm lên người để nhà thiết kế xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp. Và phải đến lần thứ ba, tôi mới hoàn toàn được sở hữu nó", Lý Nhã Kỳ nói.

Sao Việt với hàng hiệu: Kẻ phát cuồng, người thờ ơ - 3

Đỗ Mạnh Cường

Sức nóng của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trong làng thời trang Việt là điều không cần bàn cãi. Thế nhưng, là người cá tính, có máu nghệ thuật cao nên anh thường xuyên có những phát ngôn khiến nhiều người bất ngờ.

Trong bài một lần phỏng vấn, NTK Đỗ Mạnh Cường đã mạnh dạn tuyên bố về suy nghĩ của mình về hãng thời trang danh tiếng Dolce & Gabbana: "Nhiều người chờ đợi Dolce & Gabbana giảm giá để mua còn đồ của Đỗ Mạnh Cường thì không bao giờ".

Bên cạnh đó, giám khảo của Vietnam's Next Top Model tự tin rằng các thiết kế của mình có thể chiều lòng nhiều tín đồ thời trang "sính" hàng trong nước hơn hàng ngoại: "Tôi luôn tự tin có nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ nhiều tiền để mua đồ của tôi dù nó đắt đỏ và ngang bằng với nhiều thương hiệu quốc tế. Đó là giá trị riêng của tôi mà không phải ai cũng làm được".

Sao Việt với hàng hiệu: Kẻ phát cuồng, người thờ ơ - 4

Lưu Hương Giang

Vốn là người  rất kín tiếng trong chuyện cá nhân, Lưu Hương Giang ít khi chia sẻ hay tâm sự về cuộc sống hàng ngày của mình. Thế nhưng, trong một bài phỏng vấn cách đây vài năm, bà mẹ một con này đã khiến người đọc "hết hồn" khi tuyên bố: "Với tôi bây giờ, túi Prada chỉ để đựng… bỉm, đựng sữa cho con”.

Mặc dù Lưu Hương Giang không có ý khinh miệt thương hiệu Prada mà chỉ muốn diễn đạt rằng kể từ khi có gia đình, cô không mặn mà gì với hàng hiệu như thời còn độc thân. Tuy vậy phát ngôn này cũng khiến không ít người “ngã ngửa”.

Sao Việt với hàng hiệu: Kẻ phát cuồng, người thờ ơ - 5

Lại Hương Thảo

Hoa khôi thể thao Lại Hương Thảo cũng từng khiến công chúng “ngỡ ngàng” bởi phát ngôn quá mức thật thà của mình về chuyện dùng hàng hiệu. Người đẹp cho rằng việc bỏ tiền ra để mua một chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ là một hành động điên rồ:  “Hiện tại trên người tôi toàn đồ Trung Quốc hết. Hoa tai Chanel mỹ ký Trung Quốc của một người bạn cùng thi Miss Sport tặng, vòng bạc, nhẫn bạc thì tự mua. Cái áo bò có 150 ngàn đồng, quần jeans 300 ngàn đồng, đều hàng Trung Quốc. Đến "đôi giày Hermes" này cũng 250 ngàn đồng thôi".

Sao Việt với hàng hiệu: Kẻ phát cuồng, người thờ ơ - 6

Xuân Lan

Vị giám khảo của Vietnam's Next Top Model cũng khiến không ít khán giả nữ cảm thấy tự ti khi cho rằng: "Những người sử dụng hàng hiệu có thể xem là tiên phong trong lĩnh vực mang hơi thở mới của tương lai thời trang và ngược lại. Đứng về phụ nữ mà nói: Người phụ nữ không dùng hàng hiệu xem như không có tương lai".

Mặc dù cô lên báo đính chính rằng câu nói đó là do hợp đồng với một nhãn hiệu thời trang nhưng chắc chắn hình ảnh của Xuân Lan đã mất không ít thiện cảm từ phía khán giả.

Sao Việt với hàng hiệu: Kẻ phát cuồng, người thờ ơ - 7

Kim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Soi hàng hiệu của sao