Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô

Ngày 31/07/2015 08:23 AM (GMT+7)

16h chiều 30/7, 200 khách đã lên tàu hải quân để về đất liền. Khoảng 1.500 người phải quay về nhà nghỉ ăn nhờ ở đậu lòng tốt của người dân Cô Tô trong khi giá thực phẩm đang tăng cao.

Do thời tiết xấu vì mưa lũ ở Quảng Ninh, tàu Hải Quân đã đến chậm 3 tiếng so với dự kiến. Sau khi đưa được khoảng 200 khách lên, tàu hải quân đã nhổ neo.

Được biết, chuyến tàu đầu tiên chủ yếu chuyên chở người già và trẻ nhỏ. Tất cả đều phải mặc áo phao.

Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô - 1

Trẻ em mệt mỏi vì chờ đợi tàu ở Cô Tô

Hành khách sẽ được đưa về hướng Cửa Đối, sau đó sẽ được vận chuyển tiếp về Cẩm Phả (Quảng Ninh).  

Đứng chờ dưới mưa lũ suốt 3 tiếng chưa được lên tàu, hàng nghìn du khách thấm mệt, ngồi vạ vật. Đặc biệt, một số trẻ em tỏ ra mệt mỏi, ngủ gục trên ghế vì chưa đến lượt.

Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô - 2

​Do thời tiết xấu nên tàu đến muộn gần 3 tiếng

Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô - 3

Du khách lần lượt đi ra tàu

Để đảm bảo an toàn và trật tự, UBND huyện đảo Cô Tô phát loa đề nghị khách quay trở lại khách sạn. Huyện vận động các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, tiếp tục giúp đỡ khách du lịch trong hoàn cảnh mưa lũ ở Quảng Ninh.

Theo anh Nguyễn Anh Vũ (Ban Quản lý Resort CoTo Life), ngày đầu tiên du khách mắc kẹt ở đây, khu nghỉ giữ nguyên giá phòng từ 800.000đ-900.000đ/phòng.

Từ ngày thứ hai trở đi, khu nghỉ đã giảm giá xuống 30%, 50%. Và vài ba ngày nay, khu nghỉ không lấy tiền phòng của khách. Thậm chí, Quản lý phải tự thân đi chợ mua đồ ăn để nấu phục vụ khách.

Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô - 4

Khoảng 1.500 du khách phải quay lại đảo chờ chuyến tàu tiếp theo

Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô - 5

Hàng nghìn du khách dầm mưa chờ tàu gần 3 tiếng đồng hồ

Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô - 6

Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô - 7

“Nói chung là lỗ nặng nhưng trong hoàn cảnh mưa lũ ở Quảng Ninh thế này, chúng tôi làm sao nghĩ đến chuyện làm gì để thu lãi lời.

Thậm chí 7h sáng, chúng tôi huy động toàn bộ an hem đi mò nghêu sò để nấu cho khách vì thức ăn ở chợ rất khan hiếm”, anh Vũ cho biết.

Theo chia sẻ của anh Vũ, sáng nay, một số người mua mì tôm ở cầu cảng, giá mỗi gói mì đã tăng lên thành 50.000đ/gói.

Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô - 8

Đợi chờ trong mỏi mệt

Vạ vật chờ tàu, mì tôm 50.000đ/gói ở vùng mưa lũ Cô Tô - 9

Giá thức ăn ở chợ cũng tăng cao do không đánh bắt hoặc hoa màu bị ngập úng. Cụ thể, giá mỗi mớ rau muống (loại to) vào chiều 30/7 khoảng 20.000đ/mớ.

Giá thịt lợn ba chỉ là 160.000đ/kg, gấp đôi so với ở Hà Nội. “3 ngày nay cháy chợ. Đến dân trên đảo cũng không có đồ ăn. Chiều nay đã ngớt mưa nhưng mây rất nặng và dự báo là đêm nay, Cô Tô lại tiếp tục mưa to gió lớn”, anh Vũ chia sẻ.

Theo Hạnh Nguyên- Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot