Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào?

Ngày 15/12/2015 19:14 PM (GMT+7)

Không khí lạnh với cường độ mạnh khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu. Nhiều người khi ra đường phải khăn, mũ, áo kín mít để chống lại cái lạnh tê tái.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, chiều 15.12, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ khiến nhiệt độ giảm sâu. Đặc biệt, một số nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 3-4 độ C, trời chuyển rét đậm, rét hại.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 1

Chiều 15.12, không khí lạnh ùa về khiến nhiệt độ Hà Nội giảm sâu. Người dân cảm nhận rất rõ cái lạnh tê tái. Ra đường, ai cũng quàng khăn, đội mũ, khoác áo kít mít để chống lại những cơn gió lạnh.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 2

Những cơn gió lạnh thổi mạnh khiến người đi đường rùng mình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, đợt gió lạnh này khiến nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội còn khoảng 12-14 độ C.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 3

Người phụ nữ đạp xe trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm) phải dùng khăn quấn đầu để chống rét.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 4

Nhiều người đi xe máy phải tấp vào vệ đường để mặc thêm áo, quàng khăn, đeo găng tay…

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 5

Những người chờ xe buýt trên phố Kim Mã (Ba Đình) ngồi co ro trong gió lạnh.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 6

Phụ huynh phải mặc thêm áo ấm, đội mũ cho trẻ nhỏ khi đón chúng từ trường về nhà.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 7

Một cụ bà ngồi đan khăn len trên phố Đinh Liệt (Hoàn Kiếm).

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 8

 Những cửa hàng bán đồ len trên phố Đinh Liệt cũng đông khách hơn hẳn ngày thường do gió lạnh tăng cường.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 9

Có người lựa chọn những món ăn nóng để làm giảm bớt cái lạnh.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 10

Ăn kem mùa đông là sở thích của nhiều bạn trẻ ở Hà Nội.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 11

Một người phụ nữ đội mũ và cài khóa áo khoác cho người thân bên Hồ Gươm.

Ảnh: Người Hà Nội chống cái lạnh tê tái như thế nào? - 12

Một số bạn trẻ ngồi đọc sách bên Hồ Gươm phải đội mũ, lấy áo trùm đầu chống lại những cơn gió rét từ hồ thổi vào.

Theo Triệu Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rét đậm ở miền Bắc