Bão Linfa vào biển Đông, trở thành cơn bão số 2

Ngày 06/07/2015 08:44 AM (GMT+7)

Hồi 08 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông, Philippines.

Theo Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.      

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 200km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.     

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão Linfa vào biển Đông, trở thành cơn bão số 2 - 1

Đường đi của bão Linfa hồi 4h sáng nay (6/7)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 100km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.     

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.      

Bão Linfa vào biển Đông, trở thành cơn bão số 2 - 2

Bão Linfa trên hình ảnh mây vệ tinh

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km.Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot