Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột

Ngày 27/11/2015 08:26 AM (GMT+7)

Gió mùa Đông Bắc tràn về khiến nhiệt độ giảm mạnh, thời tiết bỗng trở nên lạnh đột ngột ngay sau những ngày nắng nóng như mùa hè khiến người dân cuống cuồng chống rét.

Năm nay, thời tiết được xem là rất dị thường khi mà nắng nóng kéo dài khi mùa đông đã đến. Chỉ mấy ngày trước, nhiệt độ vẫn ở mức hơn 30 độ C. Nhưng chỉ sau một đêm gió mùa đông bắc tràn về, Hà Nội bỗng lạnh đột ngột với nền nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 20 độ C.

Sự thay đổi khá nhiều của thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Bởi vậy, phụ huynh nào cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi trang phục chống rét khi đón con tan trường.

Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột - 1

Cái lạnh đột ngột khiến cơ thể chưa hoàn toàn thích nghi.

Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột - 2

Mặc ngay áo ấm cho con sau khi rời khỏi phòng học

Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột - 3

Thời tiết thay đổi lạnh đột ngột là thời điểm khiến cơ thể dễ mắc các chứng bệnh đường hô hấp.

Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột - 4

Các bé vẫn vô tư cười đùa trái ngược với sự lo lắng của cha mẹ trước cái lạnh đột ngột.

Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột - 5

Hệ miễn dịch của trẻ bị suy yếu khi thời tiết biến đổi mạnh.

Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột - 6

Giờ tan học buổi chiều là lúc nền nhiệt bắt đầu giảm nhanh.

Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột - 7

Trẻ thường chơi đùa sau giờ tan học và cảm giác nóng bức nên các phụ huynh cần khoác ngay áo ấm khi đón con

Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột - 8

Thời tiết hôm nay xuống thấp nhất ở khoảng 18 độ C.

Phụ huynh tất bật ủ ấm cho con trước cái lạnh đột ngột - 9

Theo dự báo thời tiết, đợt rét này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Chí Cường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot