Sữa Aptamil chứa côn trùng tại Trung Quốc: Cục ATVSTP lên tiếng

Ngày 21/01/2016 14:17 PM (GMT+7)

Trước thông tin sữa Aptamil có côn trùng ở Trung Quốc, Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến người tiêu dùng.

Thời gian gần đây, dư luận trong nước, đặc biệt là các bậc phụ huynh rất hoang mang trước thông tin sữa Aptamil có chứa côn trùng. Được biết, đây là loại sữa được nhập khẩu từ Anh.

Theo đó, hộp sữa bị phát hiện có côn trùng được một người đàn ông Trung Quốc phát hiện ra. Người đàn ông này đã mua 4 hộp sữa theo một chương trình giảm giá và đã sử dụng hết 2 hộp, đến hộp thứ 3 thì phát hiện ra có côn trùng vẫn còn sống ở trong hộp sữa.

Thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc và phía nhà sản xuất cho rằng côn trùng có thể vào trong sữa sau khi mở nắp và quy trình sản xuất của nhà máy đảm bảo 100%.

Ngay sau khi thông tin trên được các báo Trung Quốc đưa tin và được báo chí Việt Nam đăng tải lại, các bậc phụ huynh Việt Nam tỏ ra rất hoang mang và lo lắng. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết máy sản xuất Aptamil khẳng định có thể đảm bảo 100% không có côn trùng xuất hiện trong sữa bột. Có thể, trong vụ việc này, côn trùng đã chui vào sau khi mở hộp.

Sữa Aptamil chứa côn trùng tại Trung Quốc: Cục ATVSTP lên tiếng - 1

Phát hiện vật thể lạ ngọ nguậy trong hộp sữa Aptamil tại Trung Quốc (Ảnh: Sina)

Đồng thời, Cục ATTP cũng cho biết, hiện nay trên các trang thông tin chính thức của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Trung Quốc chưa đưa tin về vụ việc này. Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về vụ việc nói trên.

Trước đó, thông tin sữa Aptamil nhập khẩu từ Anh được cho là chứa hàm lượng nhôm cao cũng đã khiến nhiều người tiêu dùng trong nước lo lắng. Cục ATVSTP sau khi tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm hàm lượng nhôm đối với các sản phẩm sữa này đã công bố kết quả cho thấy hàm lượng nhôm trong sản phẩm dao động từ 3,0 - 3,44 mg/kg, đây là ngưỡng an toàn đối với trẻ nhỏ.

“Căn cứ theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và lượng ăn vào của trẻ, chúng tôi đã ước tính lượng nhôm phơi nhiễm tối đa có thể có đối với trẻ nhỏ khi sử dụng hoàn toàn sản phẩm dinh dưỡng (0,49 - 0,56mg/kg thể trọng/tuần) là thấp hơn so với ngưỡng an toàn của JECFA nêu trên”, đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết.

Được biết, sữa Aptamil nhập khẩu là nhãn hiệu được rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Trong đó, các sản phẩm sữa xách tay chiếm một thị phần không nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo các bậc phụ huynh nên lựa chọn các sản phẩm nhập khẩu chính ngạch để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot