Tiết lộ bí quyết thu nhập "khủng” của bà mẹ bỉm sữa 9X

Ngày 29/11/2017 14:00 PM (GMT+7)

“Ở nhà chăm con hay tiếp tục đi làm” luôn là vấn đề nhức nhối đối với phụ nữ, nhất là với các mẹ sau khi sinh. Làm sao để kiếm thêm thu nhập nhưng vẫn đảm bảo nuôi dạy con cho tốt là điều mà mẹ bỉm sữa nào cũng mong ước.

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều các hội nhóm buôn bán online được thiết lập, nhằm phục vụ cho nhu cầu muốn được làm việc tại nhà của nhiều phụ nữ sau sinh. Thế nhưng, không phải chị em nào cũng có bí quyết để tìm cho mình một công việc làm ngay tại nhà và kiếm được mức thu nhập khá.

Tiết lộ bí quyết thu nhập amp;#34;khủng” của bà mẹ bỉm sữa 9X - 1

Mẹ Vừng từng được biết đến với cái tên Huyền Bí Lavender khi chưa có con

Hot mom kinh doanh chất xám trên cộng đồng Mẹ và Bé

Với những người kinh doanh, lý do khởi nghiệp có vô vàn. Có người bắt đầu từ sự đam mê, có người bắt đầu từ ý chí, có người chỉ với một ý tưởng. Nhưng riêng với chị Nguyễn Thị Huyền (Mẹ Vừng) Facebook Hoa Mộc Lan (1993) quê gốc ở Bắc Ninh, sự nghiệp kinh doanh lại bắt đầu khởi sắc từ tình yêu vô bờ bến với con mình. Tất nhiên, đi kèm đó là độ nhạy bén trong kinh doanh của người mẹ trẻ.

Tốt nghiệp trường Đại Học Hàng Hải, với tấm bằng kỹ sư loại ưu nhưng sau khi lấy chồng, cả hai vợ chồng chị đều quyết định ở nhà kinh doanh để có thời gian chăm con trong tương lai. Với ý nghĩ luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho con, muốn con được phát triển tốt nhất trong khả năng của mình. Nên ngay từ khi biết tin mang bầu chị Huyền đã không ngần ngại tìm hiểu, học hỏi để sau này có thể áp dụng cho con các phương pháp giáo dục sớm.

Tiết lộ bí quyết thu nhập amp;#34;khủng” của bà mẹ bỉm sữa 9X - 2

Bé Vừng làm quen với sách vải khi 6 tháng

Sau một thời gian tìm hiểu kĩ càng chị đã quyết định cho con mình theo phương pháp giáo dục Montessori. Được biết chị là người đầu tiên ở Việt Nam làm và áp dụng cho con bộ giáo cụ đồ chơi treo chuyển động cho bé sơ sinh theo phương pháp này. Đúng như một cơ duyên, vì lúc này, sẵn sử dụng Facebook nên chị thường chia sẻ việc nuôi dạy con của mình bằng phương pháp “học mà chơi, chơi mà học” với các giáo cụ Montessori. Vào thời điểm đó, chị Huyền đã tạo nên một cơn sốt với album “Tự làm giáo cụ Montessori” thu hút rất nhiều sự tò mò của các mẹ bỉm sữa. Đây cũng là lí do, cái tên Mẹ Vừng được nhắc đến rất nhiều trong cộng đồng các mẹ giáo dục sớm và nuôi dạy con theo phương pháp Montessori…

“Mình rất vui vì thấy con của mình cũng như các bé yêu được chơi những đồ chơi an toàn cho sức khỏe, đặc biệt lại rất tốt cho sự phát triển toàn diện cho con. Giờ đây, những đồ chơi thông minh và giáo cụ Montessori mình cung cấp được đón nhận rộng rãi, điều này góp một phần làm thay đổi quan điểm giáo dục hiện tại của nhiều bậc cha mẹ cũng như mang lại hiệu quả lớn cho nền giáo dục truyền thống. Hiện tại mỗi tháng, lợi nhuận từ công việc buôn bán cộng với học phí thành viên tham gia khóa học online “Mẹ Bỉm Sữa Kiếm Tiền Bỉm Sữa Mẹ Vừng Mộc” của mình đã đem về đều đặn hơn 50 triệu/tháng”, chị Huyền vui mừng chia sẻ.

Yếu tố quyết định “thu nhập hot” trong kinh doanh

Tính đến nay, Mẹ Vừng đang duy trì cho mình mức thu nhập khá ổn định từ mặt hàng đồ chơi giáo dục, ngoài ra còn được biết đến với vai trò là “bà mẹ thông thái” và không những thế chị còn có một bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng online rất đáng nể dù tuổi đời còn khá trẻ.

Tiết lộ bí quyết thu nhập amp;#34;khủng” của bà mẹ bỉm sữa 9X - 3

Mẹ Vừng bật mí: “Giữa một “rừng” người kinh doanh như hiện nay, để có thể trụ vững và phát triển, bạn luôn phải đặt mình vào vị trí của người mua hàng. Luôn luôn tạo ra những sản phẩm đặc biệt đem lại giá trị sử dụng cao hơn số tiền mà khách hàng phải bỏ ra. Ngoài ra một điều cốt lõi nữa mà mình tâm đắc nhất đó là Nếu muốn bất cứ điều gì thì trước tiên phải giúp người khác có được điều đó”.

Được biết, thời gian vừa qua, chị Huyền đã thành công khi tổ chức khóa học “Mẹ Bỉm Sữa Kiếm Tiền Bỉm Sữa - Mẹ Vừng Mộc” chia sẻ kiến thức về kinh doanh Online đặc thù cho các mẹ Bỉm Sữa với khao khát ở nhà nuôi con mà vấn có thu nhập ổn định. Khóa 1 có 70 mẹ tham gia và kết quả thu về sau 11 ngày học là 11 học viên đã xuất sắc tốt nghiệp các học viên khác vẫn đang rất hăng say trên con đường kinh doanh của bản thân mình. Học viên thấp nhất đã đạt mức doanh thu 5 triệu, ngưởi cao nhất đạt khoảng 30 triệu. Đây có lẽ là “cơ hội vàng” cho nhiều bà mẹ bỉm sữa, dân văn phòng…muốn học hỏi kĩ năng kinh doanh.

Tiết lộ bí quyết thu nhập amp;#34;khủng” của bà mẹ bỉm sữa 9X - 4

“Tại khóa học, học viên sẽ được mình truyền đạt một sơ đồ thành công do chính Mẹ Vừng đúc kết được và có thể linh động áp dụng trong cuộc sống để cuối cùng hướng đến mục tiêu tự do tài chính…”, chị Huyền cho biết thêm.

Có thể nói, chị Huyền là một bà mẹ bỉm sữa khá thành công trên con đường kinh doanh cũng như nuôi dạy con của mình. Không chỉ vậy, chị còn đang “hiện thực hóa” giấc mơ cho nhiều bà mẹ ở nhà chăm sóc con mà vẫn có thể tạo ra doanh thu ổn định mỗi tháng từ việc kinh doanh trên mạng. Điều này chứng tỏ rằng, các mẹ bỉm sữa ngày nay rất năng động và không ngại tiếp thu cái mới để chứng tỏ bản thân mình trong cuộc sống.

Thế hệ tương lai sẽ vô cùng đáng sống khi những đứa bé được nuôi dạy trên cở sở đầy đủ cả vật chất và tinh thần.

Nguồn: [Tên nguồn].