1 người chết, 1 người mất tích do bão số 2

Ngày 24/06/2013 17:07 PM (GMT+7)

Bão số 2 (Bebinca) đã làm 1 người chết, 1 người mất tích (là hai mẹ con) tại tỉnh Nghệ An. Bão cũng gây mưa lớn trên cả nước và làm thiệt hại nhiều đê kè, hoa màu.

Mưa lớn trên cả nước

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương (PCLBTU) cho hay, bão số 2 đã gây mưa lớn trên cả nước, trong đó, các tỉnh Bắc bộ đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa đo được tại Hòn Ngư (Nghệ An) lên tới 341 mm, Đô Lương (Nghệ An) lên tới 331 mm, T.P Vinh và Cửa Hội (Nghệ An): 311 mm – 318 mm….

Từ đêm qua đến sáng nay, bão số 2 cũng gây mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên như: Ninh Bình 167mm, Thanh Hóa (Thanh Hóa) 89mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 137mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 82mm....

Nghệ An: Một người chết, một người mất tích

Ông Vũ Kiên Trung, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTU cho hay, mưa, bão đã gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Cụ thể, tại Hải Phòng, 50m kè cầu cảng khu vực bến Béo, đảo Cát Bà, 40m kè khu du lịch Đồ Sơn bị sạt lở; Đê kè Cát Hải bị sóng biển tràn qua gây sạt, hư hỏng nhiều vị trí; Ngoài ra, hơn 2.000 ha thủy sản cũng bị thiệt hại bởi mưa bão, 44 ha hoa màu bị tàn phá.

1 người chết, 1 người mất tích do bão số 2 - 1

Sóng đánh tràn bờ kè Cát Cò ở Hải Phòng (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Tại tỉnh Quảng Ninh, thân đê Hà Nam bị sạt lở. Tại thị xã Quảng Yên cũng bị sạt lở tại K2+950 dài khoảng 50m. Nước dâng do bão và triều cường cũng đã làm tràn một số đoạn đê thuộc xã Đường Hoa, huyện Hải Hà dài 70m, đê xã Tân Bình, huyện Đầm Hà dài 50m, đê xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn dài 60m; 07m cầu cảng và 35m đường bê tông huyện Cô Tô bị sạt lở. 

Hiện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý các sự cố nêu trên.

Tại tỉnh Nam Định, mưa bão đã làm sập dốc bê tông tại K27+100 đê biển Hải Hậu; 20m kè biển khu du lịch Quất Lâm bị sạt lở. Đặc biệt, kè 16 đê tả Đáy huyện Nghĩa Hưng bị sạt lở 2 vị trí dài 100m và dài 240m. 450 ao nuôi trồng thủy sản, 100 lều trông ao nuôi tôm; 3 tỷ con ngao giống và một số giống thủy sản khác cung bị bão số 2 tàn phá.

Còn tại Nghệ An, mưa lớn trong ngày 22/6 đến trưa ngày 23/6 gây lũ quét tại suối Nậm Kiên, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn làm 2 người mất tích do bị lũ cuốn trôi khi đang ngủ, vào lúc 5h ngày 23/6. Hai nạn nhân là chị Lô Thị Huế, sinh năm 1973 và con Hoàng Gia Phúc sinh năm 2010.

Hiện, đã tìm thấy xác của chị Lô Thị Huế. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Chi Cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB tỉnh Nghệ An cho hay: “10h3 phút trưa nay (24/6/2013), các cơ quan chức năng huyện Tương Dương đã tìm thấy thi thể chị Lô Thị Huế, cách nơi bị lũ cuốn trôi 30 km về hạ lưu. Hiện con của chị Huế là cháu Hoàng Gia Phúc vẫn chưa tìm thấy. “Các cơ quan chức năng huyện Tương Dương đang giao các địa phương dọc suối tiếp tục tìm kiếm cháu”, ông Hiếu nói.

Về nông nghiệp, Nghệ An cũng bị mất hơn 8.000 ha lúa, 550 ha hoa màu và gần 400ha nuôi trồng thủy sản.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập các tuyến đường chính trung tâm thành phố, chỗ ngập sâu nhất khoảng 60 cm gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Về nông nghiệp, gần 1.000 ha lúa và hơn 300 ha hoa màu, 82 ha thủy sản bị ngập.

1 người chết, 1 người mất tích do bão số 2 - 2

Các lực lượng khắc phục sạt lở cầu cảng ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Báo GTVT)

Về công tác khắc phục hậu quả sau bão, ông Vũ Kiên Trung cho hay, hiện các tỉnh, thành phố tiếp tục công tác thống kê thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Từ thứ 3, trời nắng và oi bức trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, sau khi bão số 2 đi qua, sang tuần mới, tàn dư của bão số 2 sẽ chỉ còn gây mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ trong ngày thứ hai đầu tuần.

Dự báo, khoảng từ thứ 3 (ngày 25/6), vùng áp thấp nóng phía tây bắt đầu phát triển và mở rộng, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ chuyển nắng nhưng trời vẫn khá nhiều mây mang lại cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng từ mức dưới 30 độ C trong ngày đầu tuần lên mức 33 độ C – 36 độ C trong 1 – 2 ngày cuối tuần. Nắng nóng nhẹ sẽ xuất hiện cục bộ ở một số khu vực vùng núi Bắc bộ.

Ở các tỉnh Trung bộ, ảnh hưởng của bão số 2 kết thúc sớm hơn, mưa chấm dứt trước các tỉnh Bắc bộ và ảnh hưởng của hiệu ứng phơn rõ rệt hơn nên ngay từ giữa tuần nhiệt độ cao nhất trong ngày đã có thể tăng lên mức 33 độ C – 35 độ C. Trong nửa cuối tuần, nhiệt độ tiếp tục tăng và nhiều nơi sẽ xuất hiện nắng nóng 36 độ C– 37 độ C. Nhiệt độ ban đêm cũng sẽ tăng từ mức 24 độ C– 27 độ C lên mức 26 độ C – 29 độ C trong những ngày cuối tuần.

Còn tại các tỉnh, thành phố phía Nam, mưa dông vẫn sẽ xuất hiện vào buổi chiều và tối nhưng cường độ mưa cũng như diện mưa giảm đáng kể so với tuần trước. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sau khi liên tục duy trì ở mức quanh ngưỡng 30 độ C– 32 độ C trong suốt tuần vừa qua có thể sẽ tăng lên mức 33 độ – 34 độ C trong những ngày giữa tuần tới.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan