24 người tử vong vì mắc sốt xuất huyết, Bộ Y tế họp khẩn phòng chống dịch

Ngày 11/08/2017 10:05 AM (GMT+7)

Theo Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 80.555 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong.

Quyết liệt mà dịch vẫn tăng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội đã có 7 trường hợp tử vong, chiều qua (10/8), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì cuộc họp khẩn về việc phòng chống dịch bệnh lây lan nhanh. 

Tại cuộc họp, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định, dịch bệnh tại Hà Nội đang tăng nhanh, tăng cao và xảy ra trên diện rộng, nguy cơ dịch tiếp tục bùng phát, lan rộng và kéo dài.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 80.555 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong. Trong đó gần 70.000 trường hợp phải nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm 2016, số mắc tăng 33,5%, số tử vong tăng 5 trường hợp.

24 người tử vong vì mắc sốt xuất huyết, Bộ Y tế họp khẩn phòng chống dịch - 1

ộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì cuộc họp khẩn về việc phòng chống dịch bệnh lây lan nhanh. 

Riêng Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã có gần 14.000 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, chỉ đứng sau TP. HCM (16.500 ca). Ca thứ 7 tử vong vì sốt xuất huyết tại Hà Nội là bệnh nhân nữ 56 tuổi, ngụ tại quận Thanh Xuân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, mọi năm miền Bắc thường tỷ lệ mắc và tử vong do SXH thấp nhất. Tuy nhiên, năm nay Hà Nội lại cao nhất miền Bắc, với số người mắc và nhập viện quá tải.

Bộ trưởng Tiến đã đặt câu hỏi “Tại sao Hà Nội làm quyết liệt, áp dụng nhiều phương án chống dịch mà dịch bệnh SXH vẫn tăng?”. 

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian tới khi hàng nghìn sinh viên trở lại Hà Nội để bắt đầu năm học mới thì số bệnh nhân sẽ tăng cao đột biến. Bên cạnh đó ý thức tự phòng bệnh của người dân chưa cao, phó mặc cho ngành y tế, các hộ gia đình phối hợp hạn chế trong phun hóa chất xử lý ổ dịch.

24 người tử vong vì mắc sốt xuất huyết, Bộ Y tế họp khẩn phòng chống dịch - 2

Bệnh nhân nằm la liệt ngoài hành lang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Hà Nội cân nhắc việc công bố dịch 

Trước câu hỏi tại sao ở Hà Nam chỉ với gần 150 ca sốt xuất huyết nhưng đã công bố dịch, còn Hà Nội đã có hơn 13.000 ca mắc từ đầu năm đến nay vẫn chưa công bố dịch.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói Hoàng Đức Hạnh: “Hà Nội đang làm hết sức mình, quyết liệt. Chúng tôi cũng theo dõi chặt chẽ tình hình dịch sốt xuất huyết, trong trường hợp cần thiết theo quy định và cân nhắc về tình hình kinh tế xã hội để có đề xuất việc làm các thủ tục công bố dịch cho phù hợp”.

Bộ trưởng Kim Tiến đề nghị cùng với 150 đội phun thuốc, Hà Nội cần huy động các tỉnh khác cùng hỗ trợ trong việc phun hoá chất diệt muỗi. Hà Nội phải huy động thêm máy phun công suất lớn từ các tỉnh. Bà gợi ý có thể mượn máy phun từ Hoà Bình, Sơn La, Yên Bái.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h