3 người chết và mất tích vì áp thấp nhiệt đới

Ngày 08/11/2013 17:29 PM (GMT+7)

Đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua đã làm 1 người chết, 2 người mất tích, hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, áp thấp nhiệt đới đã làm 1 người chết tại tỉnh Thừa Thiên Huế là chị Trần Thị Thanh Nhơn, 16 tuổi, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Chị Nhơn bị thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về.

Áp thấp nhiệt đới làm 2 người mất tích là ông Võ Văn Tùng, 46 tuổi, Hiệu trưởng trường THCS Sơn Bao, ở thôn Pà Rang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tùng bị nước lũ cuốn trôi tại cống Nước Trâu, ở thôn Pà Rang, xã Sơn Bao lúc 22h30 ngày 6/11/2013. Hiện vẫn chưa tìm thấy ông Tùng.

3 người chết và mất tích vì áp thấp nhiệt đới - 1

Nước lũ tại Quảng Ngãi (Ảnh minh họa)

Nạn nhân còn lại là ông Nguyễn Đức Cảnh, quê ở tỉnh Phú Thọ, công nhân Công ty Sông Đà 10.2, khi đang kiểm tra hầm phụ số 2 Dự án Thủy điện Đăkđrinh, bị nước cuốn trôi lúc 19h45 ngày 6/11/2013.

Áp thấp nhiệt đới cũng làm 6 nhà bị sập ở Quảng Ngãi và Đồng Tháp. 134 nhà bị tốc mái, hư hỏng ở Quảng Trị, Quảng Ngãi và Lâm Đồng. Nhiều tài sản khác và cây cối, hoa màu cũng bị thiệt hại.

Ngày 6/11 vừa qua, áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, với tốc độ di chuyển khoảng 25 km/giờ. Dự kiến đêm 6/11, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khu vực đất liền, và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trước đó, nhận định của cơ quan phòng chống lụt bão trung ương cho thấy, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 13 ảnh hưởng tới nước ta. Trong ngày 6/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương nhận định, khả năng đợt áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão là 50/50. Thực tế, sau đó áp thấp nhiệt đới đã không mạnh lên thành bão nhưng cũng gây mưa và lũ ở nhiều tỉnh miền Trung.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan