60 cảnh sát Hải Phòng truy tìm nghi phạm giết bé 11 tuổi

Ngày 16/05/2016 22:35 PM (GMT+7)

Công an Hải Phòng đã tung hơn 60 cán bộ, chiến sỹ truy tìm nghi can hiếp dâm, sát hại cháu bé 11 tuổi.

Tới chiều 16/5, Công an Hải Phòng vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ việc cháu N.T. Y .N, sinh năm 2005 bị hiếp dâm, giết chết dã man tại thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. 

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng tiến hành các bước điều tra. Công an Hải Phòng đã tung lực lượng hơn 60 cán bộ, chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, xác định cháu N. tử vong do đa chấn thương ở vùng đầu; tại vùng kín có dấu vết bị xâm hại.

Căn cứ dấu chân in trên bức tường bao cao khoảng 1,4m trước của nhà, vết máu vương từ buồng ngủ ra sân... công an phán đoán nghi can không đi bằng lối cửa chính mà trèo tường đột nhập. Sau khi sát hại bé, hung thủ kéo xác mang phi tang nhưng bất thành nên bỏ lại ở sân rồi trốn thoát.

60 cảnh sát Hải Phòng truy tìm nghi phạm giết bé 11 tuổi - 1

Công an Hải Phòng đang tung toàn lực điều tra về vụ án cháu bé 11 tuổi bị hiếp dâm, sát hại dã man

Như Báo Giao Thông đã đưa tin, hồi 21h30’ ngày 14/5, vợ chồng ông Nguyễn Văn Mười, sinh năm 1971 và bà Trịnh Thị Thư, sinh năm 1970, ở thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, trở về nhà thì tá hỏa phát hiện con gái là N.T.Y.N, sinh năm 2005, nằm bất động trước sân nhà trên vũng máu trong tình trạng không mặc quần.

Được biết, vợ chồng ông Mười có hai người con, bé N. là con út, hiện đang học lớp 5 Trường tiểu học Liên Hào, xã Kiến Thiết. Người anh trên N. sinh năm 1991, mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, vợ chồng ông Mười đang đi làm đổi công thu hoạch thuốc lào cho bà con trong xóm còn người anh trai của cháu N. đến thăm nhà một người họ hàng. Hung thủ đã lợi dụng lúc nhà ông Mười chỉ có duy nhất cháu N. để ra tay.

Theo Việt Hòa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hải Phòng