76 người thương vong vì tai nạn trong 2 ngày nghỉ lễ

Ngày 02/05/2016 07:41 AM (GMT+7)

Sau 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả nước đã xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 76 người thương vong.

Ngày 1/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) cho biết, trong ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 12 người, làm 20 bị thương. Trong đó, riêng đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 11 người, bị thương 20 người; đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.

Trước đó, ngày (30.4), cả nước xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 23 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 33 vụ tai nạn, làm chết 20 người, bị thương 22 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn làm chết 1 người, bị thương 1 người.

76 người thương vong vì tai nạn trong 2 ngày nghỉ lễ - 1

76 người thương vong vì tai nạn sau 2 ngày nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5. (Ảnh minh họa)

Như vậy, sau 2 ngày nghỉ lễ từ 30/4 - 1/5, cả nước xảy ra 55 vụ TNGT, làm chết 33 người, 43 người bị thương.

So sánh với 2 ngày nghỉ đầu của năm 2015, số vụ TNGT năm nay ít hơn 3 vụ, giảm 13 người tử vong và số người bị thương cũng ít hơn 18 người.

Về hoạt động xử lý vi phạm giao thông, Uỷ ban ATGTQG cho biết, tính chung trong 2 ngày nghỉ vừa qua, lực lượng CSGT đường bộ cả nước đã xử lý hơn 8.500 trường hợp vi phạm, thu kho bạc Nhà nước gần 4 tỷ đồng, tạm giữ hơn 1.000 ô tô, xe máy.

Đại diện Ủy ban ATGTQG cho biết thêm, trong ngày 1/5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước tương đối ổn định do nhân dân đã về quê và đi du lịch tập trung chủ yếu vào 2 ngày 29/4 và 30/4.

Hai ngày vừa qua, đường dây nóng của Ủy ban ATGTQG đã nhận được hơn 200 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh trình trạng các nhà xe tăng giá vé, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường… Ủy ban ATGTQG đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý các nội dung người dân phản ánh.

Cũng trong ngày 1/5, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG đã có công điện yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các ngày cuối đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để người dân đi lại an toàn.

Theo Nguyễn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất