Ấn Độ: Thèm con trai, bố giết con gái 3 ngày tuổi

Ngày 20/05/2013 16:40 PM (GMT+7)

Chỉ vì muốn có con trai, một ông bố ở Ấn Độ đã có ý định giết chết đứa con gái mới được 3 ngày tuổi.

Vụ việc này xảy ra tại thành phố Wynchpet, Ấn Độ hôm 17/5 vừa qua. Vì quá ham muốn có con trai, người cha độc ác P Arjuna đã ném con gái mới 3 ngày tuổi xuống nền nhà và có ý định bóp cổ con cho tới chết.

Nghe tiếng khóc của con, người mẹ lao vào và hét lên cầu cứu. Những người hàng xóm đã chạy sang, dùng hết sức đẩy ông bố ra để cứu cháu bé trước khi báo cảnh sát. Em bé bị thương ở cổ và được đưa vào bệnh viện gần nhà.

Mặc dù cảnh sát đã tới hiện trường và bắt Arjuna song anh ta sẽ không bị truy tố vì người mẹ đã rút đơn kiện do áp lực từ gia đình. Vì thế cảnh sát cũng không thể can thiệp sâu hơn được nữa mà đành phải thả Arjuna về nhà sau vài lời cảnh báo.

Được biết Lakshmi mới sinh con gái trong sự thất vọng của P Arjuna. Anh ta thường xuyên cãi nhau với vợ từ ngày cô sinh con. Đến ngày 17/5, cơn giận của Arjuna lên đến cao trào, P Arjuna tức tối ném mạnh đứa bé xuống nền nhà và dùng hai chân kẹp cổ hòng giết con.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình