Bảo mẫu đạp chết trẻ 18 tháng có thể bị tử hình

Ngày 18/02/2014 21:47 PM (GMT+7)

Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ bị truy tố với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Chiều 18.2.2014, viện kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng đối với bị can Hồ Ngọc Nhờ (ngụ Cần Thơ) về tội giết người. Nhờ bị truy tố với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Bảo mẫu đạp chết trẻ 18 tháng có thể bị tử hình - 1

Nhờ khóc ăn năn trong trại tạm giam

Theo cáo trạng, chị Võ Thị Huyền (25 tuổi, ngụ Nghệ An) làm công nhân ở gần phòng trọ của Nhờ. Chừng tháng 7.2012, chị Huyền đưa con trai là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) sang cho Nhờ giữ với tiền công mỗi tháng 1,5 triệu đồng.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 16.11.2013, chị Huyền chở cháu Long đến phòng trọ của Nhờ rồi đi làm. Nhờ cho Long ăn, nhưng cháu làm biếng cứ khóc hoài. Giỗ mãi không được, Nhờ dọa: “Nín đi, khóc hoài, tao giận đánh bây giờ”.

Do Long còn quá nhỏ, không hiểu lời của Nhờ nên tiếp tục khóc. Nhờ dùng hai tay cầm một chân một tay của Long lên cách mặt đất khoảng 80 cm tiếp tục dọa: “Tao ném luôn bây giờ, nói không nghe gì hết”. Lời nói vừa chấm dứt, Nhờ tuột tay làm cháu Long rơi xuống đất, nằm ngửa trên nền nhà và khóc nhiều hơn. Tức giận, Nhờ dùng chân phải đạp liên tiếp hai cái vào người cháu Long. Sau đó, Nhờ khóa cửa để đi vệ sinh.

Chừng 20 phút sau, Nhờ quay lại, thấy cháu Long nằm bất động. Ngay lập tức, Nhờ sơ cứu nhưng không thấy cháu Long có phản ứng. Hoảng sợ, Nhờ ôm cháu Long chạy ra ngoài nhờ hàng xóm chở đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương, tràn máu màng phổi, dập phổi, tràn máu màng tim, vỡ tim, vỡ gan… nên cháu Long đã qua đời.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, Nhờ khai 19 tuổi. Tuy nhiên, theo giám định xương, Nhờ nằm trong độ 20 đến 23 tuổi. 

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Clip bảo mẫu hành hạ trẻ dã man