Bão số 8 suy yếu nhanh

Ngày 19/09/2013 06:26 AM (GMT+7)

Bão số 8 đã vào bờ và sẽ suy yếu nhanh. Ngày hôm nay, khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi sẽ giảm mưa, trong khi đó mưa vừa đến mưa to sẽ lại tăng mạnh trên khu vực Thanh Hóa – Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, trong 3 ngày qua ở tỉnh Hà Tĩnh, khu vực Trung Trung Bộ và các tỉnh bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 – 300mm, một số nơi có mưa lớn hơn như: Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 416mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 441mm; Lý Sơn (Quảng Ngãi) 392mm; EaHleo (Đắc Lắc) 367mm…

Ở đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 19m/s (cấp 8); Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh 17m/s (cấp 7), giật 24m/s (cấp 9); đảo Cồn Cỏ gió mạnh 10m/s (cấp 5), giật 17m/s (cấp 7); đảo Lý Sơn gió mạnh 11m/s (cấp 6), giật 18m/s (cấp 8); đảo Phú Quý gió mạnh 14m/s (cấp 7), giật 19m/s (cấp 8), ở Đông Hà (Quảng Trị) có gió giật 16m/s (cấp 7); Tp.Huế có gió giật 13m/s (cấp 6); Tp.Đà Nẵng có gió giật 13m/s (cấp 6)...

Đêm hôm qua, bão số 8 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu và tan dần. Gió mạnh trên biển sẽ giảm dần so với 24 giờ vừa qua nhưng vẫn ở mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ tạm thời giảm mưa trong thời gian ngắn, sau đó sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to trở lại. Trong đó các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và bắc Tây Nguyên có cường độ mưa giảm hơn, nhưng vẫn đạt cấp mưa vừa đến mưa to, khu vực Nghệ An và Thanh Hóa lượng mưa sẽ tăng hơn so với 24 giờ qua. Do mưa lớn nên mực nước sông, suối tại các khu vực này cũng tăng cao, đỉnh lũ trên các sông dự báo dao động mức báo động 1 đến báo động 2, riêng các sông ở nam Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ ở mức báo động 2, báo động 3, có nơi vượt báo động 3.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 32 – 34 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có mưa, mưa vừa. Nhiệt độ 27 – 29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 8